Tổng thống Nga Vladimir Putin, mặc quân phục, hôm 12/3 đã có chuyến thăm bất ngờ tới vùng Kursk ở miền Tây đất nước, nơi ông ra lệnh cho quân đội của mình tiến lên và nhanh chóng tái kiểm soát phần còn lại của khu vực từ tay các lực lượng Ukraine.
Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga diễn ra sau khi Washington yêu cầu Moscow cân nhắc đề xuất ngừng bắn 30 ngày ở Ukraine, và sau khi các lực lượng Nga tái chiếm một vùng lãnh thổ ở Kursk, buộc quân đội Ukraine phải rút lui và nhường quyền kiểm soát thị trấn Sudzha trọng điểm.
Quân đội Ukraine đang có nguy cơ bị đánh bật hoàn toàn khỏi khu vực mà họ đã bất ngờ tấn công giành quyền kiểm soát từ hồi tháng 8 năm ngoái, với việc các blogger quân sự ở cả hai bên đều nói rằng các lực lượng của Kiev đang rút lui.
Chuyến thăm của ông Putin làm nổi bật tuyên bố của Nga về thành công tại Kursk. Trong chuyến thăm, Tổng thống Nga bày tỏ hy vọng quân đội của ông sẽ nhanh chóng "giải phóng hoàn toàn" Kursk.
"Mục tiêu của chúng ta trong tương lai gần là đánh bại kẻ địch cố thủ ở vùng Kursk và tham gia vào các hoạt động quân sự tại đây, và thực hiện điều đó càng sớm càng tốt", ông Putin phát biểu tại một cuộc họp được tổ chức tại một sở chỉ huy ở khu vực biên giới và được phát sóng trên truyền hình nhà nước.

Hình ảnh trích từ video do Điện Kremlin công bố cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tướng Valery Gerasimov tại Kursk, Nga, ngày 12/3/2025.
Vài phút sau khi phát biểu của ông Putin được phát sóng, theo trang The Guardian, Chỉ huy quân đội hàng đầu của Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết quân đội của ông đang rút lui để giảm thiểu tổn thất.
"Trong tình huống khó khăn nhất, ưu tiên của tôi là và vẫn là cứu mạng sống của những người lính Ukraine. Vì mục đích này, các đơn vị của lực lượng phòng thủ, nếu cần thiết, sẽ điều động đến các vị trí thuận lợi hơn", ông Syrski cho biết trong một bài đăng trực tuyến, sử dụng thuật ngữ để mô tả một cuộc rút lui.
Đồng thời, ông Putin cũng nói rõ rằng ông đang cân nhắc thiết lập một vùng đệm mới bên trong khu vực Sumy của Ukraine, giáp với Kursk, để bảo vệ chống lại bất kỳ cuộc tập kích tiềm tàng nào của Ukraine trong tương lai.
Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov nói với người đứng đầu Điện Kremlin rằng các lực lượng Nga đã đẩy đối phương ra khỏi hơn 86% lãnh thổ mà họ từng nắm giữ ở Kursk, tương đương với 1.100 km2 đất.
Theo ông Gerasimov, các lực lượng Nga đã chiếm lại 24 khu định cư và 259 km2 đất từ các lực lượng Ukraine trong 5 ngày qua. Các đơn vị Nga cũng đã vượt biên vào khu vực Sumy của Ukraine, nơi họ đang mở rộng "khu vực an ninh", Tướng Nga cho biết.

Tuyến phòng thủ của Nga đang tiến gần đến vùng Sumy từ vùng Kursk. Nguồn: ISW, Đồ họa: Sky News
Trong khi đó, ở Washington, D.C., Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông đã nhận được "những thông điệp tích cực" về khả năng ngừng bắn trong cuộc xung đột trên chiến trường Ukraine vốn đã kéo dài hơn 3 năm, nhưng không nêu chi tiết.
Trước đó, sau cuộc đàm phán quan trọng tại Ả Rập Xê-út hôm 11/3, các quan chức Mỹ và Ukraine đã nhất trí với đề xuất ngừng bắn 30 ngày. Washington, Kiev và châu Âu đều đang chờ đợi phản hồi của Moscow đối với đề xuất này, và các phái viên Mỹ dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với ông Putin vào cuối tuần.
Nga chưa công khai tuyên bố liệu họ có ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức hay không. Điện Kremlin cho biết, họ đang nghiên cứu kỹ lưỡng kết quả của cuộc họp ở Ả Rập Xê-út và chờ thông tin chi tiết từ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz.
"Ông Rubio và ông Waltz nói rằng họ sẽ chuyển thông tin chi tiết cho chúng tôi qua nhiều kênh khác nhau về bản chất của cuộc trò chuyện diễn ra tại Jeddah. Trước tiên, chúng tôi phải nhận được thông tin này", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga sẽ tự đưa ra quyết định chứ không phải sau các thỏa thuận của các bên khác. Các nguồn tin của Reuters cho biết rằng ông Putin khó có thể đồng ý với lệnh ngừng bắn 30 ngày.
Trong trường hợp Moscow từ chối, ông Trump cho biết ông có thể nhắm mục tiêu vào Nga về mặt tài chính.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông mong đợi các biện pháp mạnh mẽ từ Washington nếu Nga từ chối đề xuất ngừng bắn. "Tôi hiểu rằng chúng ta có thể trông đợi vào các bước đi mạnh mẽ. Tôi chưa biết chi tiết nhưng chúng ta đang nói về các lệnh trừng phạt đối với Nga và củng cố Ukraine".
Ở châu Âu, sau cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng của 5 cường quốc hàng đầu lục địa – Vương quốc Anh, Đức, Italy, Ba Lan và Pháp, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey hôm 12/3 nói với các phóng viên rằng công việc đang được đẩy nhanh để thành lập "liên minh những người sẵn sàng từ châu Âu và hơn thế nữa" nhằm hỗ trợ Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cho biết, họ "hy vọng sẽ thấy lệnh ngừng bắn vào ngày mai" và 15 quốc gia sẵn sàng đóng góp vào lực lượng lên tới 30.000 nhân sự sẽ bảo vệ lâu dài các sân bay, cảng và cơ sở hạ tầng của Ukraine.
Minh Đức (Theo YNet News, Reuters, TASS)