Bốn xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley của Ukraine liên tiếp bị hoả lực Nga “hạ gục”

Bốn xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley của Ukraine liên tiếp bị hoả lực Nga “hạ gục”

Thứ 2, 05/08/2024 10:14

Hình ảnh trong video công khai cho thấy, những chiếc xe của lực lượng Ukraine đã bị hư hỏng hoặc phá huỷ sau đòn tấn công chính xác của Nga.

Những cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Ukraine ở phía tây bắc thị trấn Avdeevka

Ngày 3/8, SF thông tin, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất ít nhất bốn xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley ODS-SA do Mỹ sản xuất trong các trận chiến gần đây với quân đội Nga ở hướng Donetsk.

Video về những chiếc xe bị hư hỏng hoặc bị phá hủy đã được đăng công khai trên truyền thông trong khoảnh thời gian từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8. Hai trong số bốn chiếc xe bị tấn công bởi máy bay không người lái cảm tử Lancet, một chiếc bị phá huỷ bởi máy bay không người lái FPV và chiếc còn lại bị tiêu diệt bằng tên lửa chống tăng có điều khiển, Kornet.

Cả bốn xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley ODS-SA đều bị tấn công ở phía tây bắc thị trấn Avdeevka, nơi quân đội Nga đã triển khai các đợt tấn công trong vài ngày qua.

Xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley ODS-SA của Lực lượng Vũ trang Ukraine bị tên lửa chống tăng có điều khiển Kornet tấn công, phá huỷ ở phía tây bắc thị trấn Avdeevka. (Nguồn: SF)

Kể từ năm ngoái, Mỹ đã chuyển giao khoảng 300 xe chiến đấu bộ binh Bradley cùng với bốn xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley cho lực lượng Kiev. Khoảng một nửa trong số những xe này đã bị quân đội Nga tấn công làm hư hỏng, phá hủy hoặc bắt giữ.

Lực lượng Vũ trang Ukraine lần đầu tiên sử dụng xe chiến đấu bộ binh Bradley trong chiến đấu ở cuộc phản công mùa xuân vào năm ngoái. Cuộc phản công này của lực lượng Ukraine đã thất bại, chiếc xe M2A2 Bradley hoạt động rất kém vào thời điểm đó.

Sau đó, Mỹ đã nâng cấp xe Bradley của Ukraine bằng giáp phản ứng nổ. Tuy nhiên, xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley vẫn tiếp tục bị vũ khí Nga đánh bại.

41 mục tiêu Ukraine bị máy bay không người lái cảm tử Lancet Nga tấn công

Ngày 4/8, SF thông tin, trong tuần qua, quân đội Nga đã gây hư hại hoặc phá hủy 41 mục tiêu khác nhau của Lực lượng Vũ trang Ukraine bằng máy bay không người lái cảm tử Lancet.

Các tổn thất của Ukraine từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 được Lostarmour.info thống kê gồm: Tám khẩu pháo tự hành, trong đó có hai khẩu Panzerhaubitze 2000 do Đức sản xuất, một khẩu M109 do Mỹ sản xuất, một khẩu ShKH vz. 77 DANA do Séc sản xuất và một khẩu Krab do Ba Lan sản xuất; 14 khẩu pháo kéo, trong đó có ba khẩu M777 do Mỹ sản xuất, ba khẩu M119 và một khẩu M189; một hệ thống phóng tên lửa nhiều nòng, RM-70 Vampire do Séc sản xuất; sáu xe tăng chiến đấu chủ lực; hai xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley ODS-SA do Mỹ sản xuất; một xe chống phục kích - chống mìn Oshkosh M-ATV do Mỹ sản xuất; một hệ thống phòng không; một radar phản pháo AN/TPQ-36 do Mỹ sản xuất; một hệ thống tác chiến điện tử Bukovel-AD do Ukraine sản xuất; năm phương tiện quân sự chưa được xác định; một máy bay chiến đấu Su-25 do Liên Xô sản xuất.

Máy bay không người lái cảm tử Lancet được phát triển bởi ZALA Aero Group, một công ty con của tập đoàn quốc phòng khổng lồ Kalashnikov Concern (Nga). Công ty sản xuất hai phiên bản máy bay không người lái cảm tử, gồm: Phiên bản Izdeliye-52 có thời gian hoạt động 30 phút với đầu đạn nặng một kg và phiên bản Izdeliye-51 lớn hơn có thời gian hoạt động 40 phút, được trang bị đầu đạn nặng ba kg.

Máy bay không người lái Lancet bay về phía khu vực được chỉ định bằng hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ GLONASS. Sau khi đến khu vực, người vận hành sử dụng hệ thống quang điện tử trên máy bay thông qua liên kết dữ liệu hai chiều để phát hiện, theo dõi và khóa mục tiêu. Sau đó, hệ thống đo khoảng cách bằng laser sẽ điều khiển quá trình kích nổ đầu đạn.

Máy bay không người lái cảm tử Lancet của Nga tấn công khí tài Ukraine. (Nguồn: SF)

Những nỗ lực của Ukraine nhằm ngăn chặn máy bay không người lái cảm tử Lancet bằng hỏa lực phòng không, tác chiến điện tử hoặc các biện pháp đối phó cho đến nay hầu hết đều không thành công.

Lostarmour.info đã ghi nhận 170 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử Lancet trong tháng 7. Số lượng các cuộc tấn công được ghi nhận trong tháng này đã lên tới 20. Cần lưu ý vẫn có nhiều cuộc tấn công đang được phân loại, điều đó có nghĩa là số lượng các cuộc tấn công thực tế có thể cao hơn nhiều.

HOÀ AN (Theo SF/Ảnh:Sputnik)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.