“BRICS là một cấu trúc không thể bị phớt lờ”

Thứ 6, 11/10/2024 10:40

Các thành viên BRICS hiện chiếm 45% dân số thế giới, khoảng 40% sản lượng dầu và khoảng 1/4 lượng hàng hóa xuất khẩu toàn cầu.

Ông Yuri Ushakov, trợ lý ngoại giao của Tổng thống Nga Vladimir Putin, vừa cập nhật thông tin về khách mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS dự kiến diễn ra vào ngày 22-24/10 tại thành phố Kazan, Nga.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow, ông Ushakov cho biết, 32 quốc gia đã xác nhận tham gia hội nghị, trong đó 24 quốc gia sẽ có người đứng đầu nhà nước làm đại diện và 8 quốc gia còn lại có quan chức cấp cao làm đại diện.

Ngoài ra, theo trợ lý của ông Putin, các Tổng Thư ký của một số tổ chức quốc tế, bao gồm cả người đứng đầu Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, sẽ tham gia Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 ở Kazan.

"Tôi cho rằng hội nghị ở Kazan có thể trở thành sự kiện chính sách đối ngoại lớn nhất từng được tổ chức tại đất nước chúng tôi", ông Ushakov nhấn mạnh.

“BRICS là một cấu trúc không thể bị phớt lờ”- Ảnh 1.

Ông Yuri Ushakov, trợ lý ngoại giao của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cập nhật thông tin về khách mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2024. Ảnh: Sputnik

BRICS, được thành lập năm 2009 với Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, đã thêm Nam Phi vào năm 2011, mở rộng tên của khối, được tạo thành từ các chữ cái đầu tiên của tên các quốc gia sáng lập, thành BRICS.

Trong số 6 quốc gia được mời tham gia khối tại hội nghị năm ngoái, chỉ có Ai Cập, Ethiopia, Iran và UAE xác nhận tư cách thành viên từ đầu năm nay. Argentina đã rút khỏi khối theo chỉ thị của nhà lãnh đạo thân phương Tây Javier Milei. Tình hình vẫn chưa rõ ràng với Ả Rập Xê-út, quốc gia được cho là vẫn chưa phê chuẩn tư cách thành viên của mình.

Bất chấp việc mở rộng, quyết định chung đã được đưa ra là giữ nguyên tên BRICS. Tại hội nghị năm nay, các nhà lãnh đạo BRICS sẽ xem xét chấp nhận các thành viên mới. Theo ông Ushakov, tính đến thời điểm hiện tại, 34 quốc gia đang tìm kiếm tư cách thành viên đầy đủ hoặc hợp tác dưới một số hình thức khác với BRICS.

Vị quan chức Điện Kremlin cũng thông tin thêm rằng Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman (MBS) dự kiến sẽ không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS do Nga tổ chức, thay vào đó quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới sẽ được đại diện bởi Bộ trưởng Ngoại giao của vương quốc là Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud.

Ông Ushakov không đưa ra lý do cho sự vắng mặt của Thái tử MBS. Nga đã mời nhà lãnh đạo trên thực tế của Ả Rập Xê-út tham dự hội nghị. Hai nguồn tin có hiểu biết trực tiếp về vấn đề này đã nói với Reuters vào tháng 1 rằng Riyadh vẫn đang cân nhắc lời mời tham gia BRICS.

Một trong số nguồn tin cho biết, có những lợi ích to lớn khi tham gia khối này. Một nguồn tin chính thức của Ả Rập Xê-út nói với Reuters vào tháng 2 rằng vương quốc này vẫn chưa phản hồi lời mời tham gia và lời mời vẫn đang được xem xét.

Mối quan hệ nồng ấm của vương quốc này với Bắc Kinh đã gây lo ngại cho Washington, đồng minh lâu năm của họ, nơi mà mối quan hệ đôi khi trở nên căng thẳng trong những năm gần đây.

Ông Ushakov cho biết "BRICS là một cấu trúc không thể bị phớt lờ", đồng thời nói thêm rằng phương Tây đang gây sức ép buộc các quốc gia không tham gia tổ chức này. Ông cũng cho biết các thành viên BRICS hiện chiếm 45% dân số thế giới, khoảng 40% sản lượng dầu và khoảng 1/4 lượng hàng hóa xuất khẩu toàn cầu.

Minh Đức (Theo Straits Times, Anadolu)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.