Rộ tin Nga triển khai tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31K tới Belarus

Thứ 5, 10/10/2024 10:50

Máy bay chiến đấu MiG-31K có thể mang tên lửa không đối không Kh-47M2 Kinzhal siêu thanh và phóng chúng ở khoảng cách 2.000 km.

Trang Militarnyi của Ukraine hôm 9/10 dẫn nguồn dự án Belaruski Hajun, – một dự án OSINT giám sát hoạt động quân sự của quân đội Nga và Belarus trên lãnh thổ Belarus – cho biết, Nga đã triển khai một máy bay đánh chặn MiG-31K tới Belarus.

Theo dự án OSINT (phân tích tình báo nguồn mở) này, chiếc tiêm kích được trang bị hệ thống tên lửa đạn đạo tầm xa Kinzhal (còn gọi là Dagger, hay "Dao găm") đã hạ cánh tại sân bay Machulishchi gần thủ đô Minsk của Belarus.

Rộ tin Nga triển khai tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31K tới Belarus- Ảnh 1.

Máy bay đánh chặn MiG-31K. Ảnh: Defense Express

"Thông tin của chúng tôi cho thấy một máy bay chiến đấu MiG-31K thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đang hạ cánh xuống sân bay quân sự Machulishchy ngay lúc này. Máy bay chiến đấu MiG-31K có thể mang tên lửa không đối không Kh-47M2 Kinzhal siêu thanh và có khả năng phóng chúng ở khoảng cách 2.000 km", Belaruski Hajun cho biết.

Căn cứ không quân Machulishchi do Không quân và Lực lượng Phòng không của Cộng hòa Belarus sử dụng. Căn cứ này có khả năng tiếp nhận cả máy bay chiến đấu, máy bay vận tải quân sự hạng nặng và máy bay chiến lược.

Máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AEW&C) A-50 của Nga trước đây đã từng có mặt tại sân bay này. Machulishchi nằm cách biên giới Belarus-Ukraine gần 240 km.

Máy bay MiG-31K của Nga đã vắng bóng tại Belarus trong 18 tháng, với những chiếc máy bay cuối cùng là RF-92215, RF-92445 và RF-95194 rời khỏi đất nước này vào ngày 6/4 năm ngoái.

Không rõ mục đích Nga tái triển khai MiG-31K tới Belarus là gì, nhưng không loại trừ khả năng sử dụng cho mục đích chiến đấu. Theo hầu hết các phân tích, các tiêm kích siêu thanh MiG-31 của Nga được cho là có thể đạt tốc độ Mach 2,83 (nhanh gấp gần 3 lần tốc độ âm thanh).

Rộ tin Nga triển khai tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31K tới Belarus- Ảnh 2.

Tiêm kích MiG-31K mang tên lửa không đối không Kh-47M2 Kinzhal siêu thanh. Ảnh: Defense Express

Trước đó, hồi đầu tháng này, trang Militarnyi đưa tin rằng chính phủ Belarus đã thiết lập một khu vực hạn chế cho các chuyến bay hàng không dân dụng ở phía Nam đất nước vào ngày 1/10.

NOTAMN O0597/24 nêu rõ rằng khu vực hạn chế đối với tất cả các loại máy bay dân dụng và máy bay không người lái (UAV/drone) ở độ cao lên tới 19.800 m ở phía Nam đất nước đã được gia hạn từ 00h00 ngày 1/10/2024 đến 23h59 ngày 31/12/2024, trang tin quân sự Ukraine cho biết.

Theo Militarnyi, thông qua khu vực này, các phương tiện không quân của Nga liên tục xâm nhập vào không phận Ukraine, và hồi đầu tháng 9, có thông tin cho biết tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kh-47M2 Kinzhal của Nga tấn công vùng Lviv ngày 4/9 đã xâm nhập không phận Ukraine qua Belarus.

Minh Đức (Theo Militarnyi, Ukrainska Pravda)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.