Cải tạo không gian Hồ Gươm cần hài hòa và "không bê tông hóa"

Chủ nhật, 23/03/2025 08:57

ĐBQH Nguyễn Anh Trí bày tỏ việc cải tạo không gian Hồ Gươm lần này làm sao vừa cải tạo được cảnh quan đô thị nhưng đảm bảo bảo tồn được nét vốn có của Hồ Gươm.

Phải mở rộng được không gian

Thông tin cải tạo không gian phía Đông Hồ Hoàn Kiếm thành quảng trưởng – công viên đặc biệt, cùng với đó, tòa nhà "Hàm cá mập" sẽ bị phá bỏ trong thời gian tới để Hà Nội thực hiện dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục đang nhận được sự quan tâm của người dân Thủ đô nói riêng và người dân trên khắp cả nước.

Việc cải tạo không gian Hồ Gươm cũng là vấn đề được đặt ra, trao đổi với Người Đưa Tin, ĐBQH Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) đánh giá, quyết định của thành phố lần này mang tính đột phá.

Cải tạo không gian Hồ Gươm cần hài hòa và "không bê tông hóa"- Ảnh 1.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Ảnh: Hoàng Bích).

"Không gian Hồ Gươm ngày càng có xu hướng bị thu hẹp, vì các nhà xung quanh ngày càng nhiều, càng cao. Do đó, theo tôi, phá dỡ "Hàm cá mập" để mở không gian, cải tạo Hồ Gươm là một quyết định mang tính đột phá", đại biểu Anh Trí nói.

Về vấn đề mở rộng không gian như thế nào, đại biểu đoàn Hà Nội cũng đồng tình với nhiều người là tạo ra một không gian thoáng, có cây xanh.

"Đây là một không gian phải thoáng, lưu ý không bê tông hóa mà cần phải hài hòa. Có thể có không gian hài hòa, rộng rãi để tổ chức được các sự kiện. Làm sao vừa cải tạo được cảnh quan đô thị nhưng bảo tồn được nét vốn có của Hồ Gươm", ông Anh Trí nhấn mạnh.

Theo đại biểu Anh Trí, câu chuyện về tòa nhà "Hàm cá mập" đã từng gây xôn xao nhiều năm về trước. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn ở lần cải tạo này khi không gian được mở rộng thì các dịch vụ vui chơi, giải trí, kinh doanh, thương mại sẽ rất phong phú và phát triển.

"Khi tuyến phố đi bộ được mở rộng thêm thì đương nhiên việc kinh doanh cũng trở nên thuận lợi và phát triển. Tôi mong mọi người ủng hộ quyết định này, cá nhân tôi rất ủng hộ và đánh giá cao", ông Anh Trí nói.

Đáp ứng nhu cầu của sự phát triển

Còn theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, việc mở rộng không gian Hồ Hoàn Kiếm để tạo sự liên kết với các khu vực xung quanh là vấn đề đặt ra từ nhiều năm nay, song cũng chưa có một giải pháp mang tính đột phá để thực hiện chủ trương này.

Cải tạo không gian Hồ Gươm cần hài hòa và "không bê tông hóa"- Ảnh 2.

Cần tạo ra một không gian thoáng, không bê tông hóa (Ảnh: Hữu Thắng).

Do đó, các ý kiến chỉ đạo gần đây của lãnh đạo thành phố Hà Nội về quy hoạch, cải tạo không gian phía Đông hồ Hoàn Kiếm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã thể hiện một quyết tâm mạnh mẽ, hướng tới vừa bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử, vừa đáp ứng nhu cầu của sự phát triển trong đời sống văn hóa, tinh thần, vật chất của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả của kinh tế du lịch.

Ông Trần Huy Ánh cho rằng, khi quy hoạch, cải tạo, chỉnh trang không gian Hồ Gươm, cần tăng cường không gian công cộng để phục vụ nhu cầu của người dân.

Ông cũng cho biết, nhiều năm trước, trong các cuộc thi thiết kế khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận, việc tòa nhà "Hàm cá mập" và một số trụ sở cơ quan không nên tồn tại đã được nhiều bài thi đề cập.

Cá nhân ông và nhiều chuyên gia ủng hộ quyết tâm phá bỏ, di dời một số công trình ở Hồ Gươm, dành diện tích cho không gian công cộng.

"Đây là tư duy đột phá vì đã loại bỏ lợi ích vật chất, đem lại không gian văn hóa xứng tầm ở Thủ đô ngàn năm văn hiến", ông Ánh cho hay.

Cải tạo không gian Hồ Gươm cần hài hòa và "không bê tông hóa"- Ảnh 3.

UBND quận Hoàn Kiếm dự kiến phá dỡ tòa nhà hàm cá mập trước 30/4 (Ảnh: Hữu Thắng).

Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - nguyên Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, việc mở rộng không gian hồ Hoàn Kiếm để tạo sự liên kết với các khu vực xung quanh là vấn đề đặt ra từ năm 1995.

Tuy nhiên, sau 30 năm, việc này chưa thể thực hiện được vì thiếu vốn đầu tư và kinh phí giải phóng mặt bằng.

Đối với chủ trương nghiên cứu quy hoạch, cải tạo tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm theo hướng tăng cường không gian công cộng, không gian mở ông Nghiêm cho rằng cơ quan chức năng cần có một bức tranh tổng thể.

Theo chuyên gia, khi có bức tranh tổng thể, thành phố sẽ lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu tư không gian mở quanh hồ Hoàn Kiếm.

TS.KTS Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư Cảnh quan Việt Nam, Trưởng bộ môn Kiến trúc cảnh quan, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) cũng cho rằng, khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục cần có không gian đủ độ rộng.

Trong đó là khả năng kết nối với tuyến phố Đinh Liệt, tạo không gian mở cho trục phố và tăng khả năng kết nối giữa Hồ Gươm với các khu vực lân cận. Đặc biệt là khu vực phố cổ Hà Nội.

Chuyên gia lưu ý, khi thành phố giải phóng khu vực phía Đông Hồ Gươm, phải làm công viên theo hướng sinh thái và hạn chế bê tông nhiều nhất có thể.

Từ đó, khu vực sẽ có tính kết nối không gian với các khu vực khác, tạo nên vùng không gian công cộng linh hoạt, đa dạng cho các hoạt động công cộng trong tổng thể khu vực Hồ Gươm.

UBND Tp. Hà Nội đang đẩy nhanh việc triển khai thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư cải tạo không gian khu vực phía Đông Hồ Gươm.

Để mở rộng không gian Hồ Gươm, thành phố sẽ di dời 12 trụ sở cơ quan và 35 hộ dân trên diện tích khoảng 2,1ha. Khu vực này sẽ được làm quảng trường - công viên; phía dưới làm hầm và kết nối không gian ngầm nhà ga C9 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Trong khi đó, UBND quận Hoàn Kiếm cũng đã có tờ trình gửi UBND Tp.Hà Nội về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Quảng trường này nằm ở phía Bắc Hồ Gươm.

Tổng diện tích phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch, cải tạo quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục khoảng 1,2ha.

Ông Trịnh Hoàng Tùng - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm thông tin, theo kế hoạch sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng tòa nhà "Hàm cá mập" trước 30/4/2025 và khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm trước 2/9/2025.

Ông hy vọng, sau khi cải tạo, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực quanh Hồ Gươm sẽ có không gian thoáng rộng, thiết kế hiện đại, bao gồm cả không gian nổi và không gian ngầm, đáp ứng tốt hơn việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ cộng đồng.

Hoàng Bích - Thùy An

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.