Ngày 5/10, tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh – ông Hồ Văn Mười đã ký ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước khu vực XVI và UBND các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, dù thời gian qua lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt nhưng tình trạng giải ngân ì ạch, khi đến hết ngày 30/9 toàn tỉnh mới đạt khoảng 27% kế hoạch vốn. Điều này, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - ông Hồ Văn Mười đi khảo sát dự án ở phía Nam của tỉnh.
Do đó, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu văn bản phê bình nghiêm khắc các chủ đầu tư giải ngân thấp; đồng thời định kỳ hàng tuần báo cáo UBND tỉnh kết quả giải ngân, khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý.
UBND tỉnh cũng yêu cầu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, chuyển vốn sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, tăng cường bố trí vốn thanh toán nợ, xây dựng phần mềm theo dõi tiến độ.
Đối với các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị phải bám sát công việc, xây dựng kế hoạch chi tiết từng dự án, trực tiếp kiểm tra thực địa, chỉ đạo nhà thầu tăng ca để khắc phục khó khăn. Hồ sơ thanh toán phải được lập ngay khi có khối lượng nghiệm thu, tránh tình trạng dồn vào cuối năm.
Đặc biệt, UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh việc xử lý nghiêm nhà thầu vi phạm tiến độ, chậm thanh toán khối lượng, kể cả chấm dứt hợp đồng để thay thế nhà thầu khác có năng lực. Việc tạm ứng, thu hồi vốn, bảo lãnh hợp đồng phải thực hiện chặt chẽ, tránh thất thoát ngân sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Hồ Văn Mười đi khảo sát dự án ở phường Mũi Né.
Kho bạc Nhà nước khu vực XVI được yêu cầu giải quyết hồ sơ thanh toán không quá 3 ngày làm việc, tạo điều kiện tối đa cho chủ đầu tư, đồng thời định kỳ báo cáo chi tiết tình hình giải ngân.
Các sở, ngành, UBND cấp xã, phường, đặc khu phải giảm ít nhất 30% thời gian thủ tục hành chính, tăng cường kiểm tra hiện trường, trực tiếp đối thoại với người dân để tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.
Những trường hợp chây ì, trục lợi sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí cưỡng chế.