Cỗ máy chiến đấu Altay: Một con “quái vật” thực sự, nặng tới 65 tấn

Thứ 7, 01/03/2025 08:07

Altay là một cỗ máy chiến đấu nặng 65 tấn, được thiết kế để đối đầu với các xe tăng hàng đầu thế giới, bao gồm M1 Abrams của Mỹ và Leopard-2 của Đức. Altay có tốc độ tối đa khoảng 70 km/h và tầm hoạt động khoảng 500 km.

Altay là một cỗ máy chiến đấu nặng 65 tấn, được thiết kế để đối đầu với những xe tăng hàng đầu thế giới, đặc biệt là M1 Abrams của Mỹ và Leopard-2 của Đức.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thực hiện những bước đi táo bạo nhằm trở thành một cường quốc khu vực thực sự. Quốc gia này đang sản xuất các chiến hạm tiên tiến, máy bay chiến đấu thế hệ mới, máy bay không người lái và giờ đây là xe tăng chiến đấu chủ lực. Một trong những dự án quan trọng nhất chính là xe tăng chiến đấu chủ lực Altay. Xe tăng này được đặt theo tên của tướng Fahrettin Altay, một anh hùng của Thổ Nhĩ Kỳ. Altay là một xe tăng thế hệ thứ tư, đồng thời là minh chứng cho quyết tâm của chính quyền Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trong việc đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một cường quốc hàng đầu thế giới.

Cỗ máy chiến đấu Altay: Một con “quái vật” thực sự, nặng tới 65 tấn- Ảnh 2.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Altay là một cỗ máy chiến đấu nặng 65 tấn. (Ảnh: National Interest)

Lịch sử phát triển của xe tăng chiến đấu chủ lực Altay

Từ những năm 1990, Thổ Nhĩ Kỳ nhận thấy lực lượng xe tăng của họ (khoảng 3.000 chiếc, chủ yếu là M60 do Mỹ sản xuất và Leopard 1 của Đức) đã trở nên lỗi thời và cần được nâng cấp. Không giống như trước đây, Ankara không chỉ muốn hiện đại hóa qua việc nhập khẩu mà còn mong muốn xe tăng mới phải được sản xuất trong nước.

Năm 2007, công ty Otokar của Thổ Nhĩ Kỳ được trao hợp đồng trị giá 500 triệu USD để thiết kế và chế tạo bốn nguyên mẫu, đánh dấu sự khởi đầu chính thức của chương trình Altay. Điều đáng chú ý là, dù Altay là một dự án nội địa, nhưng các kỹ sư Thổ Nhĩ Kỳ đã vay mượn rất nhiều công nghệ từ xe tăng K2 Black Panther của Hàn Quốc. Thực tế, vào năm 2008, một thỏa thuận chuyển giao công nghệ lớn trị giá 540 triệu USD đã được ký kết với Hyundai Rotem.

Đến năm 2012, nguyên mẫu đầu tiên của Altay được công bố. Bốn năm sau, vào năm 2016, quá trình thử nghiệm được triển khai. Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm, chương trình đã gặp phải nhiều trì hoãn, dẫn đến việc Otokar mất hợp đồng vào tay BMC Defence năm 2018. Đến tháng 5/2024, Altay chính thức bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt và dự kiến lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận được những chiếc Altay đầu tiên vào tháng 8 năm nay.

Thông số kỹ thuật của Altay

Altay là một cỗ máy chiến đấu nặng 65 tấn, được thiết kế để đối đầu với các xe tăng hàng đầu thế giới, bao gồm M1 Abrams của Mỹ và Leopard-2 của Đức. Vũ khí chính của Altay là pháo nòng trơn 120mm L/55, do công ty quốc phòng MKE của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Pháo này có khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm cả đạn dẫn đường bằng laser. Vũ khí phụ gồm một súng máy hạng nặng 12,7mm và một súng máy đồng trục 7,62mm.

Cỗ máy chiến đấu Altay: Một con “quái vật” thực sự, nặng tới 65 tấn- Ảnh 5.

Với hoả lực mạnh mẽ, Altay là đối thủ đáng gờm của M1 Abrams (Mỹ) và Leopard-2 (Đức). (Ảnh minh hoạ/Nguồn: AI)

Hệ thống điều khiển hỏa lực của Altay được phát triển bởi tập đoàn Aselsan, giúp tổ lái có khả năng tác chiến hiệu quả hơn nhờ vào kính ngắm quang học và thiết bị đo xa laser, cho phép ngắm bắn chính xác ở cự ly xa.Xe tăng Altay được trang bị giáp composite và giáp phản ứng nổ do Rokestan sản xuất, giúp nó có thể chống lại các mối đe dọa chống tăng hiện đại, bao gồm cả tên lửa chống tăng Javelin của Ukraine. Để tăng khả năng sống sót, Ankara cũng đã tích hợp hệ thống bảo vệ chủ động AKKOR (APS), cung cấp lớp phòng thủ toàn diện 360 độ trước các cuộc tấn công. Ngoài ra, Altay còn được trang bị các hệ thống phòng vệ trước các mối đe dọa hóa học, sinh học, hạt nhân và phóng xạ.

Altay có tốc độ tối đa khoảng 70 km/h và tầm hoạt động khoảng 500 km. Động cơ DV27K 1.500 mã lực và hộp số EST15K của Hàn Quốc giúp xe tăng này có sức mạnh vượt trội so với nhiều đối thủ cùng loại.

Triển vọng trong tương lai 

Khi Altay chính thức được đưa vào biên chế, nhờ vào năng lực sản xuất hàng loạt ấn tượng của Thổ Nhĩ Kỳ, xe tăng này chắc chắn sẽ có tác động đáng kể đến khả năng triển khai sức mạnh quân sự của nước này. Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể xuất khẩu Altay ra thị trường quốc tế. Các quốc gia như Qatar, Pakistan và Saudi Arabia đều đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua loại xe tăng này.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Altay: Một con

Altay có tốc độ tối đa khoảng 70 km/h và tầm hoạt động khoảng 500 km. (Ảnh: Cơ quan công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ)

Thổ Nhĩ Kỳ đang vươn lên trở thành một cường quốc có tham vọng định hình lại trật tự địa chính trị tại Trung Đông. Không thể xem nhẹ những bước tiến đáng kể của Ankara trong chính sách đối ngoại tổng thể của họ. Thổ Nhĩ Kỳ đang không ngừng tiến lên trên con đường trở thành một cường quốc toàn cầu.

Thế Hải (Theo National Interest)



Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.