Công trình thủy lợi hàng trăm tỷ vừa hoàn thành đã hư hỏng nặng

Công trình thủy lợi hàng trăm tỷ vừa hoàn thành đã hư hỏng nặng

Hồ Hải Nam
Thứ 3, 20/10/2020 | 16:32
0
Công trình thủy lợi Pleikeo vừa được khắc phục sau hư hỏng chưa bao lâu, nay đã tan hoang hư hỏng nặng hơn.

Công trình thủy lợi Pleikeo xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai có tổng kinh phí đầu tư 119 tỷ vừa hoàn thành, chưa nghiệm thu đã hư hỏng nặng.

Sau đó, đơn vị thi công đã tổ chức sửa chữa khắc phục. Tuy nhiên, mới khắc phục xong chưa được bao lâu công trình này lại tiếp tục hư hỏng nặng "tan hoang" hơn so với lần đầu.

Tin nhanh - Công trình thủy lợi hàng trăm tỷ vừa hoàn thành đã hư hỏng nặng

Hư hỏng tại thủy lợi Pleikeo.

Sáng 20/10, theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật, hệ thống kênh dẫn dài khoảng 25m bị sụp đổ hoàn toàn đã gây tê liệt công trình thuỷ lợi này.

Vị trí kênh dẫn bị sụp nằm ở phía thượng nguồn, cách đập tràn khoảng 1km. Có khoảng 25m kênh dẫn chính bị sụp đổ, cắt đứt đoạn kênh dẫn chính dài khoảng 15km của công trình thuỷ lợi này.

Từng mảng bê-tông bị vỡ vụn thành từng mảnh, các thành giằng ngang chỉ có 1 cây thép cũng bị bứt khỏi kênh.

Ngoài ra, trục quay cửa xả trên thân đập hiện cũng bị cong vênh.

Với hư hỏng nghiêm trọng này, hệ thống thuỷ lợi Pleikeo gần như bị tê liệt. Hệ thống kênh dẫn không thể vận hành được để cung cấp nước tưới cho cánh đồng lúa.

Tin nhanh - Công trình thủy lợi hàng trăm tỷ vừa hoàn thành đã hư hỏng nặng (Hình 2).

Hư hỏng tại công trình thủy lợi Pleikeo.

Trước đó, ngày 1/10, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê đã có báo về việc khắc phục hư hỏng tại công trình thuỷ lợi Pleikeo.

Theo đó, hiện đơn vị thi công đã khắc phục xong những hư hỏng, đang tiếp tục dọn dẹp, vệ sinh công trình và lắp đặt lại một số lưới chắn rác.

Tuy nhiên, đến 20/10 dù mới khắc phục chưa được 1 tháng công trình thủy lợi này lại rơi vào cảnh tan hoang.

Sáng 20/10, PV đã trao đổi với ông Trần Minh Triều, Giám đốc ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê để nắm thêm thông tin.

Ông Triều cho biết: "Do ảnh hưởng của cơn bão số 7 và áp thấp nhiệt đới gây mưa lũ lớn cộng với xả lũ của công trình thủy điện cùng thời điểm từ ngày 15/10 - 18/10 gây thiệt hại".

Cụ thể, phần kênh N2,  tại vị trí K0 +850 nước sông Ayun dâng cao phá vỡ mái hạ lưu cống tiêu số 1 kèo theo đó 40m kênh bị sạt lở.

Tại vị trí K2 + 300 do mưa kéo dài lượng nước đổ về lớn không kịp thoát qua cống tiêu làm nước dâng lên tràn trực tiếp qua thành gây xói mái hai bên cống tiêu.

Tại vị trí K3+ 642,5 đến K3 +801m do mưa đất đá sạt lở gây vùi lấp tuyến kênh.

Tại vị trí K0 + 700 (khoảng 80m kênh) do dân đắp chặn hướng tiêu lượng nước từ sườn đồi về cầu máng ống thép số 1, làm nước tràn bờ gây sạt lở mái hạ lưu kênh.

Phần kênh N1,  do mưa lũ nước sông dâng cao làm xói mòn chân trụ đỡ. Theo ông Triều, nguyên nhân gây ra là do thiên tai.

Hiện, UBND huyện Chư Sê đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu phương án xử lý, tránh đợt mưa tiếp theo gây hại cho công trình.

Sạt lở núi lấp hết một trạm bảo vệ rừng tại Quảng Bình

Thứ 2, 19/10/2020 | 18:14
Do mưa lớn kéo dài, đã làm sạt lở cả quả núi phía sau, tạo thành dòng thác đất bùn tràn xuống san phẳng cả trạm bảo vệ rừng Thác Voi, không còn dấu tích.

Clip: Kinh hoàng cảnh siêu cần cẩu nặng 70 tấn bất ngờ đổ sập ở Ấn Độ

Thứ 7, 01/08/2020 | 19:09
Một cần cẩu nặng 70 tấn đã bất ngờ đổ sập tại Nhà máy đóng tàu Hindustan. Ít nhất có khoảng 11 người chết và còn nhiều người khác đang bị mắc kẹt.

250 hộ dân lo đập thủy lợi 350 tỷ gây nguy hiểm, chính quyền lên tiếng trấn an

Thứ 7, 23/03/2019 | 14:37
Trước những băn khoăn, lo lắng của người dân về an toàn của công trình hồ đập thủy lợi Rào Nan, ông Phan Văn Khoa, Giám đốc sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình, khẳng định "đập thủy lợi Rào Nan sẽ không ảnh hưởng dù chỉ một hộ dân".
Cùng tác giả

Xác minh vụ phá rừng quy mô lớn tại Gia Lai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:00
Tại khu vực rừng giáp ranh giữa Gia Lai và Đắk Lắk hàng nghìn cây gỗ lớn nhỏ bị đốn hạ không thương tiếc, nhiều gốc cây vẫn còn rỉ nhựa tươi mới.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.