Mới đây, Bệnh viện Thái Bình Dương Tiên Phước (đóng tại xã Tiên Phước, Tp.Đà Nẵng) cho biết, vừa gắp thành công con đỉa cho nữ bệnh nhân 72 tuổi.
Bệnh nhân L.T.L. 72 tuổi, trú xã Trà Liên, Tp.Đà Nẵng đến Bệnh viện Thái Bình Dương Tiên Phước khám trong tình trạng thường xuyên chảy máu cam ở mũi trái, số lượng ít và tự cầm máu. Bệnh nhân không nghẹt mũi và không chảy nước mũi.
Tại khoa Tai - Mũi - Họng, bà L. được kiểm tra nội soi, phát hiện một con đỉa còn sống trong hốc mũi bên trái. Con đỉa dài khoảng 6cm, che kín khe mũi giữa và khe mũi trên. Trong quá trình nội soi, các bác sĩ đã gắp thành công con đỉa ra ngoài. Còn bệnh nhân sức khỏe ổn định, được cho về nhà ngay sau khi nội soi.

Con đỉa 6cm sống trong mũi cụ bà suốt 3 tuần.
Các bác sĩ cho biết, vết hút máu trên da thường không đau nhưng gây chảy máu kéo dài, có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhất là khi chúng chui vào mũi, khí quản, ống tiêu hóa.
"Người dân cần cẩn trọng trong sinh hoạt hằng ngày, nhất là những người đi rừng cần hạn chế uống nước khe, suối để tránh đỉa, vắt chui vào cơ thể. Ngoài ra, những người sống ở vùng núi rừng ẩm ướt, hoặc trở về từ những vùng rừng núi, nếu có hiện tượng chảy máu mũi, ngặt mũi hoặc ho kéo dài nên đến các cơ sở y tế gần nhất để thăm khám", bác sĩ khoa Tai - Mũi - Họng khuyến cáo.
Đỉa là động vật không xương sống, thường trú trong môi trường nước ngọt như ao, hồ, suối hoặc vùng đất ẩm. Một số loài có thể sống ký sinh trên cơ thể động vật hoặc con người, hút máu để sinh trưởng.
Cấu tạo cơ thể đỉa giúp chúng bám chặt vào bề mặt vật chủ nhờ hai giác bám ở đầu và đuôi. Khi hút máu, chúng tiết ra một loại enzyme chống đông máu giúp việc hút máu dễ dàng hơn. Đỉa có thể gây khó chịu hoặc nguy hiểm nếu chui vào các khoang cơ thể như mũi, họng hoặc khí quản.
Trúc Chi (t/h Sức khỏe & Đời sống, Tri Thức)
