Ngày 16/10, nhiều video ghi lại các chiến dịch gần đây của quân đội Nga nhằm vào lực lượng Kiev đã được công khai.
Trong đó, 11 video cho thấy hàng chục cuộc tấn công bằng các loại máy bay không người lái cảm tử, máy bay không người lái thả lựu đạn, đạn lượn Lancet và cả máy bay không người lái đánh chặn nhắm vào binh sĩ, vị trí và trang thiết bị của Ukraine trên nhiều hướng trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt những ngày qua.
Đáng chú ý, một đòn tấn công bằng Lancet đã phá hủy radar trinh sát P-18 được triển khai gần khu định cư Chervone, hướng Kharkiv.
Sáu video còn lại ghi lại các cuộc không kích sử dụng bom lượn dẫn đường trang bị mô-đun UMPK, nhằm vào các vị trí của Ukraine ở Kharkiv, Donetsk và một số hướng khác.
Một trong các cuộc không kích này đã phá hủy một cây cầu vượt sông Siverskyi Donets, vốn được lực lượng Kiev sử dụng gần khu định cư Raihorodok, tỉnh Donetsk.
Bom hạng nặng của Nga tấn công vị trí quân sự Ukraine.
Ngoài ra, trong bản báo cáo hằng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các đòn tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và pháo binh đã đánh trúng "một trạm radar AN/MPQ-65 do Mỹ sản xuất, một cabin điều khiển và một bệ phóng thuộc hệ thống phòng không Patriot của Mỹ; đồng thời đánh vào các cơ sở năng lượng phục vụ hoạt động của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, cũng như các khu vực tập kết tạm thời của Lực lượng Vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 146 địa điểm" trong 24 giờ qua.
Cũng trong thời gian này, theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 6 quả bom dẫn đường, 1 quả đạn HIMARS do Mỹ sản xuất và 278 máy bay không người lái cánh cố định; đồng thời, Hải quân Nga cũng tiêu diệt 6 xuồng không người lái tại Biển Đen.
Tính từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Kiev đã mất tổng cộng 667 máy bay, 283 trực thăng, 90.559 UAV, 632 hệ thống phòng không, 25.533 xe tăng và xe bọc thép, 1.602 bệ phóng rocket, 30.505 khẩu pháo, cùng 44.089 phương tiện hậu cần – kỹ thuật.
Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary)