Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị đề nghị truy tố trong vụ Thuận An

Đặng Ngọc Thuỷ

Đặng Ngọc Thuỷ

Thứ 2, 12/05/2025 15:16

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra Kết luận điều tra vụ Thuận An. Trong đó, bị can Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước 96,8 tỷ đồng và hưởng lợi 750 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan. Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 30 bị can liên quan đến vụ án.

Trong đó, ông Phạm Thái Hà - cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Kết quả điều tra xác định ông Hà đã nhận tổng số tiền 750 triệu đồng.

Hành vi sai phạm của ông Hà liên quan vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ" xảy ra tại Tập đoàn Thuận An.

Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị đề nghị truy tố trong vụ Thuận An- Ảnh 1.

Ông Phạm Thái Hà.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An. Ông Nguyễn Duy Hưng bị cáo buộc phạm hai tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Ngoài ông Hưng, Trần Anh Quang - Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An, bị đề nghị truy tố về tội "đưa hối lộ".

Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố ông Dương Văn Thái - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo kết luận, nguyên nhân dẫn đến hành vi sai phạm của ông Thái là chịu tác động, can thiệp từ ông Phạm Thái Hà. Cùng tội danh với ông Thái còn có Lê Ô Pích - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Ngoài ra, ông Hoàng Thế Du - Trưởng phòng Ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang phạm vào tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng...

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Duy Hưng và đồng phạm bị cáo buộc có vi phạm trong các dự án, gói thầu, vụ việc tại: Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng).

Các dự án đấu thầu mà Tập đoàn Thuận An vi phạm có thể kể đến: Gói thầu số 17 Dự án cầu Đồng Việt; gói thầu số 26 dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; gói thầu số 2 dự án cầu Vĩnh Tuy; gói thầu số 13 dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; gói thầu XD01, XD02 dự án quốc lộ 14E,..

Hành vi trên của các bị can đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 120 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Duy Hưng được xác định là vai trò chủ mưu, cầm đầu, hưởng lợi bất chính lên tới hơn 98 tỷ đồng từ các gói thầu nêu trên.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.