EU tuyên bố sẵn sàng tự vệ nếu ông Trump sử dụng “đòn” thuế quan

Chủ nhật, 09/02/2025 10:37

Mặc dù EU muốn duy trì mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với Mỹ vì đây là “hoạt động kinh doanh thông minh”, nhưng cũng không ngần ngại tự bảo vệ mình.

Giữa những lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ áp mức thuế quan cao hơn, người đứng đầu cơ quan điều hành Liên minh châu Âu (EU) hôm 8/2 cho biết rằng khối này đã sẵn sàng phản ứng quyết liệt với bất kỳ biện pháp thương mại không công bằng hoặc tùy tiện nào.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Gdansk, Ba Lan, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế sâu sắc giữa EU và Mỹ, trích dẫn khối lượng thương mại là 1,5 nghìn tỷ Euro (1,56 nghìn tỷ USD).

EU tuyên bố sẵn sàng tự vệ nếu ông Trump sử dụng “đòn” thuế quan- Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trong một cuộc họp báo chung ở Gdansk, Ba Lan, ngày 7/2/2025. Ảnh: Brussels Times

"Chúng tôi muốn duy trì mối quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương mạnh mẽ, không chỉ vì mối quan hệ lịch sử của chúng ta mà còn vì đó là hoạt động kinh doanh thông minh", bà Von der Leyen nói, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các ngành công nghiệp và việc làm ở cả hai bờ Đại Tây Dương.

Tuy nhiên, Chủ tịch EC cũng nói thêm rằng EU sẽ không ngần ngại tự bảo vệ mình trước các biện pháp thương mại phân biệt đối xử. "Khi nói đến các phản ứng có mục tiêu, không công bằng (được đưa ra) hoặc tùy tiện, Liên minh châu Âu sẽ phản ứng kiên quyết", bà Von der Leyen cảnh báo.

Hồi đầu tháng này, ông Trump đã đe dọa rằng thuế quan đối với khối 27 thành viên EU "chắc chắn sẽ xảy ra" và sẽ được đưa ra "sớm thôi".

Tại cuộc họp cấp cao của các ủy viên Liên minh châu Âu, diễn ra ở thành phố Gdansk của Ba Lan từ ngày 6-7/2, người đứng đầu cơ quan điều hành EU nhấn mạnh rằng ngoài thương mại, an ninh vẫn là mối quan tâm cấp bách đối với khối này, đặc biệt là ở biên giới phía Đông của EU.

Người đứng đầu Ủy ban EU mô tả cuộc khủng hoảng di cư đang diễn ra tại biên giới Ba Lan là "mối đe dọa hỗn hợp". "Đây không phải là vấn đề di cư. Đây là vấn đề an ninh quốc gia", bà Von der Leyen cho biết.

Bà cho biết để giải quyết vấn đề này, EU đang tăng cường hợp tác với các quốc gia xuất xứ để hạn chế di cư bất hợp pháp.

"Nếu các vị muốn đến Liên minh châu Âu, đừng tìm đến những kẻ buôn người và buôn lậu. Chúng lấy tiền của các vị, rồi các vị sẽ phải mạo hiểm mạng sống của mình, nhưng cuối cùng vẫn có thể sẽ bị đưa trở về nơi các vị xuất phát", bà cảnh báo, ủng hộ các biện pháp thay thế, như các con đường di cư hợp pháp và đầu tư vào giáo dục.

Theo ông Bedassa Tadesse, Giáo sư Kinh tế tại Đại học Minnesota Duluth (Mỹ), trong khi các chính trị gia thường định hình thuế quan như một cách để trừng phạt các quốc gia khác, thì thực tế chúng lại ảnh hưởng nặng nề nhất đến người tiêu dùng và doanh nghiệp trong nước họ.

Khi thuế quan được áp dụng, các công ty phải chịu thêm chi phí – cắt giảm lợi nhuận và có khả năng đe dọa việc làm – hoặc chuyển những chi phí này cho người tiêu dùng thông qua giá cao hơn. Các doanh nghiệp nhỏ hoạt động với biên lợi nhuận mỏng đặc biệt dễ bị tổn thương vì nhiều doanh nghiệp không có đủ nguồn lực để nhanh chóng chuyển đổi nhà cung cấp.

Minh Đức (Theo Anadolu, The Conversation)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.