Gạch vỡ, bê tông lẫn trong cát bãi biển Hội An: Chính quyền lên tiếng về nguồn gốc

Gạch vỡ, bê tông lẫn trong cát bãi biển Hội An: Chính quyền lên tiếng về nguồn gốc

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Thứ 5, 18/06/2026 19:12 GMT+7

Nhiều mảnh gạch vỡ, bê tông, đá hộc xuất hiện lẫn trong cát tại bãi biển Hội An, thành phố Đà Nẵng, khiến người dân, du khách lo ngại mất an toàn khi tắm biển. Chính quyền địa phương cho biết đang kiểm tra, bước đầu chưa có căn cứ xác định đây là vật liệu bị đổ thải xuống biển.

Gạch vỡ, bê tông lẫn trong cát bãi tắm

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, video ghi lại cảnh nhiều mảnh vật liệu xây dựng bị sóng đánh dạt lên khu vực bãi biển giữa Cửa Đại và Tân Thành, gần bãi biển An Bàng, thuộc phường Hội An Tây. Một số ý kiến đặt nghi vấn số gạch đá, bê tông này có liên quan đến hoạt động thi công kè biển đang triển khai gần đó.

Gạch vỡ, bê tông lẫn trong cát bãi biển Hội An từ đâu dạt về?- Ảnh 1.
Gạch vỡ, bê tông lẫn trong cát bãi biển Hội An từ đâu dạt về?- Ảnh 2.
Gạch vỡ, bê tông lẫn trong cát bãi biển Hội An từ đâu dạt về?- Ảnh 3.

Một số mảnh gạch vỡ, bê tông, đá hộc nằm lẫn trong cát tại bãi biển Hội An Tây được ghi nhận ngày 18/6.

Ngày 18/6, ghi nhận tại hiện trường, nhiều mảnh gạch vỡ, bê tông, đá hộc nằm rải rác trên cát và dọc mép sóng. Một số mảnh bị vùi một phần dưới cát, chỉ lộ ra khi sóng rút. Trên bãi cát, có những đống nhỏ gồm gạch vỡ, bê tông, đá hộc đã được người dân và du khách vớt lên, gom lại để tránh gây nguy hiểm cho người đi biển.

Các mảnh vật liệu này không lớn nhưng cứng, một số có cạnh sắc. Người dân địa phương cho biết vật liệu không xuất hiện thành đống lớn dưới mép nước mà nằm lẫn trong cát nên khó quan sát, nhất là khi người dân và du khách đi chân trần xuống tắm biển.

Ông Nguyễn Văn Trung, người thường xuyên tắm biển tại khu vực này, cho biết, người đi biển thỉnh thoảng phát hiện các mảnh cứng dưới chân. "Có hôm trẻ con chạy sát mép nước, người lớn phải nhắc vì sợ đạp trúng gạch, bê tông. Những mảnh này không nhiều thành đống nhưng lẫn dưới cát nên rất khó nhìn thấy", ông Trung nói.

Gạch vỡ, bê tông lẫn trong cát bãi biển Hội An từ đâu dạt về?- Ảnh 4.

Du khách nước ngoài cùng người dân nhặt gạch, đá dạt vào bờ biển Hội An được được người dân đăng tải lên mạng xã hội.

Trên mạng xã hội, một số hình ảnh, video ghi lại cảnh du khách nước ngoài cùng người dân nhặt gạch, đá đưa lên bờ. Người đăng tải đặt nghi vấn về nguồn gốc số vật liệu này, trong khi khu vực ven biển Hội An đang có một số công trình chống xói lở, bảo vệ bờ biển được triển khai.

Theo ghi nhận, khu vực bờ biển Hội An hiện có các dự án chống xói lở, bảo vệ bờ biển. Trong đó, Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Cách đó không xa, một gói thi công khắc phục xói lở bờ biển Hội An, đoạn từ khu vực Tân Thành đến An Bàng, cũng đang được triển khai.

Chính quyền nói gì?

Trao đổi với Người Đưa Tin, Thượng tá Nguyễn Quang Trung, Trưởng Công an phường Hội An Tây, cho biết đơn vị đã nắm thông tin phản ánh trên mạng xã hội và cử lực lượng kiểm tra, xác minh tại hiện trường.

Qua rà soát ban đầu, công an chưa có căn cứ xác định có người đổ xà bần tại khu vực này. Theo nhận định ban đầu của ông Trung, số gạch vỡ, bê tông, đá hộc xuất hiện trên bãi biển có thể là vật liệu còn sót lại từ các công trình ven biển trước đây bị sóng đánh hư hỏng, sau đó bị vùi dưới cát và tiếp tục được sóng đưa trở lại bờ.

"Đó là vật liệu từ những công trình lân cận ven biển trước đây bị sạt lở, đổ vỡ, chứ không phải có người đem xuống đó đổ", ông Trung nói.

Gạch vỡ, bê tông lẫn trong cát bãi biển Hội An từ đâu dạt về?- Ảnh 5.

Thượng tá Nguyễn Quang Trung, Trưởng Công an phường Hội An Tây, cho biết bước đầu chưa có căn cứ xác định có hành vi đổ xà bần tại khu vực bãi biển Hội An.

Ông Trung cho biết thêm, khu vực bờ biển này nhiều năm qua chịu ảnh hưởng của tình trạng xâm thực. Một số nhà hàng, cơ sở lưu trú, công trình ven biển từng bị sóng đánh hư hỏng. Khi biển động hoặc dòng chảy thay đổi, các vật liệu cũ bị vùi lấp có thể lộ ra và dạt vào khu vực bãi tắm.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy phường Hội An Tây, cho rằng cần phân biệt giữa việc phát hiện vật liệu xây dựng cũ trên bãi biển với nghi vấn có hành vi đổ thải xuống biển.

Theo ông Chung, bờ biển Hội An, trong đó có khu vực An Bàng - Tân Thành - Cửa Đại, nhiều năm qua bị xâm thực mạnh. Nhiều công trình ven biển từng bị sóng đánh sập, vật liệu xây dựng bị vùi dưới cát rồi theo thời gian bị sóng cuốn dạt trở lại.

Không nên đánh đồng hình ảnh du khách thu gom đá, gạch để làm sạch bãi biển với nghi vấn đổ thải, xả thải xuống biển khi chưa có căn cứ, ông Chung nói.

Gạch vỡ, bê tông lẫn trong cát bãi biển Hội An từ đâu dạt về?- Ảnh 6.

Ông Đào Hồng Ngọc, phụ trách kỹ thuật đơn vị thi công, khẳng định vị trí xuất hiện vật liệu cứng nằm ngoài phạm vi thi công của dự án.

Trước nghi vấn vật liệu dạt lên bãi biển có thể liên quan đến công trình chống xói lở, ông Đào Hồng Ngọc, phụ trách kỹ thuật đơn vị thi công Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, cho biết khu vực người dân phản ánh có đá hộc, gạch vỡ nằm cách công trường hơn 2 km.

Theo ông Ngọc, vị trí này nằm ngoài phạm vi thi công của dự án, không phải nơi đơn vị tập kết hay thi công vật liệu. Toàn bộ vật liệu phục vụ dự án là đá xây dựng, được vận chuyển theo hồ sơ thiết kế và trong phạm vi công trường.

Đại diện đơn vị thi công khẳng định không có việc đổ xà bần hay chất thải xây dựng xuống biển trong quá trình thi công. Việc vận chuyển, tập kết vật liệu được thực hiện theo hồ sơ thiết kế, đúng phạm vi công trường. 

Gạch vỡ, bê tông lẫn trong cát bãi biển Hội An từ đâu dạt về?- Ảnh 7.

Đá xây dựng phục vụ Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, ghi nhận tại công trường ngày 18/6.

Từ phản ánh của người dân, chính quyền phường Hội An Tây cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra khu vực có vật liệu cứng nằm lẫn trong cát. 

Trước mắt, địa phương ghi nhận việc cần rà soát, thu gom các mảnh gạch, bê tông, đá hộc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tắm biển.

Theo chính quyền địa phương, trong khi chờ xác minh đầy đủ nguồn gốc số vật liệu dạt lên bờ, việc bảo đảm an toàn bãi tắm vẫn là yêu cầu cần được xử lý sớm.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.