UBND phường Hồng Hà (Thành phố Hà Nội) vừa tổ chức lễ hội "Tinh hoa nghệ thuật quất cảnh Tứ Liên" và lễ hội "Đào Nhật Tân - sắc xuân Hồng Hà" nhằm tôn vinh giá trị làng nghề truyền thống, giới thiệu đến người dân và du khách sản phẩm đặc sắc dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Hiện nay, phường Hồng Hà có hơn 450 hộ gia đình trồng quất trên diện tích đất khoảng 30ha và hơn 750 hộ trồng đào trên diện tích khoảng 80ha.
Ghi nhận của Người Đưa Tin, từ đầu tháng Chạp (tháng 12 Âm lịch) đã có đông đảo người dân và du khách đổ về đây để chiêm ngưỡng cũng như tận hưởng không khí Xuân Bính Ngọ 2026.

Hiện nay, trên địa bàn phường Hồng Hà (Thành phố Hà Nội) có hơn 750 hộ trồng đào trên diện tích khoảng 80ha, giá trị thương mại, dịch vụ làng nghề ước đạt 60 tỷ đồng/năm.

Lễ hội “Hoa đào Nhật Tân - Sắc xuân Hồng Hà” góp phần tôn vinh giá trị truyền thống, quảng bá hình ảnh làng nghề đào của địa phương.

Đào Nhật Tân từ lâu đã trở thành biểu tượng của mùa xuân Thăng Long - Hà Nội. Khi đào Nhật Tân khoe sắc là lúc không khí xuân lan tỏa khắp ngõ, phố của phường Hồng Hà nói riêng và Hà Nội nói chung.

Người dân và du khách đổ về làng đào Nhật Tân bắt đầu đông từ đầu tháng Chạp.

Tương tự lễ hội “Tinh hoa nghệ thuật quất cảnh Tứ Liên” nhằm tôn vinh giá trị làng nghề truyền thống, giới thiệu đến người dân và du khách sản phẩm đặc sắc dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo phường cho biết, đơn vị định hướng phát triển các làng nghề theo hướng giữ gìn giá trị cốt lõi và gắn với phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm. Qua đó, tạo điểm nhấn, nét đặc sắc riêng của phường Hồng Hà.


“Chính quyền phường sẽ hỗ trợ tối đa cho 2 làng nghề tổ chức các hoạt động quảng bá, xây dựng thương hiệu để phát triển bền vững", vị lãnh đạo xã thông tin với báo chí.


Người dân và du khách lưu lại hình ảnh đẹp bên cây quất cảnh Tứ Liên.