“Khách quen” của dầu Nga có động thái mới nhằm tránh thuế quan cao hơn từ Mỹ

Thứ 3, 25/11/2025 06:05 GMT+7

Ấn Độ đã đồng ý tăng cường thương mại năng lượng với Mỹ nhằm tránh việc Tổng thống Donald Trump áp đặt mức thuế quan cao hơn đối với hàng xuất khẩu của gã khổng lồ Nam Á.

Trong những tháng gần đây, Tổng thống Donald Trump đã đe dọa áp thuế đối với một số quốc gia nếu họ không nhập khẩu lượng khí đốt lớn hơn từ Mỹ, và đạt mức độ thành công khác nhau.

Ấn Độ, giống như một số quốc gia châu Á khác, đã quyết định rằng việc đồng ý tăng nhập khẩu là cách tốt nhất để giúp nền kinh tế tránh bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hạn chế thương mại với Mỹ.

Gần đây, Bộ trưởng Dầu khí và Khí đốt Tự nhiên Ấn Độ, Hardeep Singh Puri, đã thông báo rằng một thỏa thuận đã được ký kết, theo đó Mỹ sẽ cung cấp gần 10% lượng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) nhập khẩu của Ấn Độ.

"Lần đầu tiên trong lịch sử! Một trong những thị trường LPG lớn nhất và phát triển nhanh nhất thế giới đã mở cửa cho Mỹ. Trong nỗ lực cung cấp nguồn LPG an toàn với giá cả phải chăng cho người dân Ấn Độ, chúng tôi đã và đang đa dạng hóa nguồn cung LPG", ông Puri viết trên nền tảng X đầu tuần trước.

Theo ông Puri, đây là "hợp đồng LPG có cấu trúc đầu tiên của Mỹ cho thị trường Ấn Độ". Theo đó, hai bên đã nhất trí về một thỏa thuận kéo dài một năm để nhập khẩu khoảng 2,2 triệu tấn LPG mỗi năm. Giá mua LPG sẽ dựa trên giá chuẩn của Mount Belvieu.

Nhu cầu LPG của Ấn Độ đã tăng 74% trong thập kỷ qua, được hỗ trợ bởi thu nhập tăng và chương trình Ujjwala – cung cấp chất đốt với giá ưu đãi cho hàng triệu người nghèo – do Thủ tướng Narendra Modi khởi xướng.

Hiện tại, Ấn Độ nhập khẩu 20-21 triệu tấn LPG mỗi năm, với phần lớn đến từ Trung Đông, với Qatar (27%), UAE (26%) và Ả Rập Xê Út (19%).

Thỏa thuận với Mỹ cho thấy quốc gia Nam Á này có thể đang tìm cách đa dạng hóa các nguồn năng lượng sau sự gián đoạn ở Biển Đỏ, cũng như việc cắt giảm sản lượng của OPEC+.

“Khách quen” của dầu Nga tìm cách tránh thuế quan cao hơn từ Mỹ - Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Hindustan Times

Mặc dù thỏa thuận LPG với Mỹ mới được công bố gần đây, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Rajesh Agrawal cho biết thỏa thuận này không nằm trong khuôn khổ các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra nhưng đã được xúc tiến từ lâu.

"Điều này nằm trong bối cảnh chung nhằm duy trì cân bằng thương mại với Mỹ", ông Agrawal nói với các phóng viên. "Nó không phải là một phần của bất kỳ gói đàm phán nào, nhưng chắc chắn là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm đạt được cán cân thương mại cân bằng giữa Mỹ và Ấn Độ".

Nếu Mỹ cung cấp 10% nguồn cung LPG, con số này có thể tương đương với khoảng 1 tỷ USD nhập khẩu. Trong khi đó, thặng dư thương mại của Ấn Độ với Mỹ vào khoảng 40 tỷ USD.

Vào tháng 8, chính quyền Trump tuyên bố sẽ áp thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ để giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại và khuyến khích Ấn Độ ngừng nhập khẩu dầu từ Nga.

Mặc dù thuế quan đã ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ đối tác Mỹ-Ấn Độ, New Delhi vẫn chưa giảm đáng kể nhập khẩu dầu Nga. Ấn Độ tiếp tục được hưởng lợi từ mức giá ưu đãi mà Moscow đưa ra để đối phó với các lệnh trừng phạt quốc tế đang diễn ra đối với các sản phẩm năng lượng của Nga.

Năm 2024, Ấn Độ đã mua 52,7 tỷ USD dầu thô của Nga, chiếm khoảng 37% hóa đơn dầu mỏ của nước này.

Trong khi đó, đầu tháng này, ông Trump đã ra tín hiệu nhất trí với đề xuất về mức thuế lên tới 500% đối với các quốc gia tiếp tục mua năng lượng của Nga. Nếu biện pháp này được thực thi, ngoài Ấn Độ, Trung Quốc sẽ là đối tượng tiếp theo có thể bị ảnh hưởng nặng nề khi nước này tiếp tục mua một lượng lớn dầu Nga.

Nhu cầu năng lượng của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng gấp đôi so với mức hiện tại vào năm 2045 khi nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tuy nhiên chính phủ đã đưa ra mục tiêu phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2070.

Để đạt được điều này, Ấn Độ sẽ phải đa dạng hóa các nguồn năng lượng và tăng đáng kể công suất năng lượng tái tạo, như đã nêu trong lộ trình chuyển đổi năng lượng quốc gia.

Thỏa thuận năng lượng mới của Ấn Độ sẽ cho phép nước này nhập khẩu nhiều LPG hơn từ Mỹ trong năm tới, với khả năng được gia hạn.

Động thái này dự kiến sẽ khuyến khích Tổng thống Trump giảm thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Ấn Độ để giúp khôi phục quan hệ thương mại. Tuy nhiên, điều này có thể phụ thuộc vào việc Ấn Độ có sẵn sàng cắt đứt quan hệ thương mại năng lượng với Nga hay không.

Minh Đức (Theo Oil Price, The Hindu)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.