Khi nào tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm?

Võ Công Thư

Võ Công Thư

Thứ 6, 11/10/2024 16:10

Theo HĐXX, phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm (giai đoạn 2) xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan sẽ tuyên án vào ngày 17/10 tới.

Ngày 11/10, phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm (giai đoạn 2) xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, bước sang phần nghị án.

Sau khi tất cả các bị cáo trình bày xong lời nói sau cùng, chủ tọa phiên tòa thông báo nghỉ nghị án và sẽ tuyên án vào ngày 17/10 tới.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB sử dụng 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để phát hành trái phiếu.

Thực hiện chủ trương của Lan, nhóm 4 công ty này đã phát hành 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng.

Số tiền thu được, Trương Mỹ Lan và đồng phạm sử dụng không đúng mục đích, dẫn đến mất khả năng chi trả. Về hành vi này, Trương Mỹ Lan bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cũng theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Trương Mỹ Lan đã có hành vi vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỷ USD ra nước ngoài.

Khi nào tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm?- Ảnh 2.

Bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tại tòa.

Nói lời sau cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan đã không kiềm chế được cảm xúc và bật khóc. Bị cáo nói những gì đã xảy ra là định mệnh, là tai nạn nghề nghiệp và bị cáo đã phải trả cái giá quá đắt.

Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng trình bày về ước mơ, ý định đang dang dở. Theo đó, bị cáo Lan nói có ước mơ xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế, nhà ở xã hội, trường học và mái ấm cho người dân khó khăn, nhưng chưa kịp thực hiện thì xảy ra biến cố.

Chồng của bị cáo Trương Mỹ Lan là bị cáo Chu Lập Cơ nói vợ mình và cháu là Trương Huệ Vân là những người có trách nhiệm, đã xả thân vì người thân trong suốt mùa dịch Covid-19, không quản khó khăn, nguy hiểm nên xin HĐXX xem xét, ghi nhận khi lượng hình.

Cháu gái của Trương Mỹ Lan là bị cáo Trương Huệ Vân cũng lạc giọng khi nói lời sau cùng. Nữ bị cáo này cho biết cảm thấy trống rỗng, đau xé lòng khi nhìn cô (bị cáo Trương Mỹ Lan – PV) của bị cáo đứng ở đây.

Trong suốt 2 năm qua, bị cáo đã rất đau khổ, xin HĐXX khoan dung, xem xét cho cô của bị cáo và các bị cáo khác được hưởng mức án nhẹ.

Bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch SCB) cũng xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Đồng thời, bị cáo Dũng nhận toàn bộ trách nhiệm trong việc gây ra thiệt hại của các trái chủ và gửi lời xin lỗi đến hơn 35.000 bị hại trong vụ án.

Bị cáo Hồ Bửu Phương (cựu TGĐ phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) khi nói lời sau cùng đã bày tỏ sự lo ngại cho sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Bị cáo Phương cũng gửi lời xin lỗi đến các bị hại và mong họ tha thứ, kiên nhẫn chờ cơ quan chức năng xử lý các vấn đề liên quan để trả lại tiền mà họ đã bỏ ra để mua trái phiếu.

Cựu Chủ tịch SCB – bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn cũng thừa nhận các sai phạm khi nói lời sau cùng và cho biết, chưa bao giờ có ý định tham ô tài sản hay lừa đảo bất cứ ai.

Theo bị cáo Văn, hàng chục năm làm việc, bị cáo cố gắng theo đuổi ước mơ và cố gắng hoàn thành các công việc. Bị cáo chỉ biết mình sai khi bị khởi tố và làm việc với cơ quan điều tra. Từ đó, bị cáo Văn mong HĐXX xem xét toàn diện và tuyên mình mức án nhẹ để được sớm trở về với gia đình.



Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.