Không thể bỏ lỡ: Hiệu phó xin nghỉ dài ngày để đi cai nghiện, người dân "Xóm đường tàu" xin được kinh doanh trở lại

Không thể bỏ lỡ: Hiệu phó xin nghỉ dài ngày để đi cai nghiện, người dân "Xóm đường tàu" xin được kinh doanh trở lại

Tôn Đức Vỹ

Tôn Đức Vỹ

Thứ 6, 18/10/2019 20:00

Tin nóng thời sự xã hội ngày 18/10: Hiệu phó trường tiểu học xin nghỉ dài ngày để đi cai nghiện; Phản ứng của Bộ Giao thông khi người dân Xóm đường tàu" xin được kinh doanh trở lại; Diễn biến vụ Công ty Trung Quốc tuyên truyền “đường lưỡi bò” tại hội chợ du lịch; Chủ tịch TP.Đà Nẵng kháng cáo sau khi thua kiện.

Hiệu phó trường tiểu học xin nghỉ dài ngày để đi cai nghiện

Ngày 18/10, UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đang tiến hành họp, xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Hiệu phó trường tiểu học Phà Đánh của ông L.K.V. (SN 1982) sau khi có thông tin vị này đang đi cai nghiện.

Được biết, ông L.K.V. vào công tác trong ngành giáo dục năm 2001, làm giáo viên dạy tiểu học tại huyện Kỳ Sơn. Sau đó nhiều năm, được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Na Loi, huyện Kỳ Sơn. Năm 2013, ông V. được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Phà Đánh. 

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Hiệu phó xin nghỉ dài ngày để đi cai nghiện, người dân 'Xóm đường tàu' xin được kinh doanh trở lại

Vào đầu tháng 9/2019, ông V. viết đơn thừa nhận mình nghiện ma túy, rồi xin nhà trường nghỉ dài ngày để đi cai nghiện. Khi nhận được đơn, Hiệu trưởng trường tiểu học Phà Đánh đồng ý cho ông nghỉ để đi cai nghiện ma túy và đã báo cáo với lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn.

Xem thêm: Hiệu phó trường tiểu học xin nghỉ dài ngày để đi… cai nghiện

Phản ứng của Bộ Giao thông khi người dân Xóm đường tàu" xin được kinh doanh trở lại

Mới đây, người dân ở "xóm đường tàu" Trần Phú, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã có đơn thư gửi lãnh đạo Chính phủ, bộ GTVT và chính quyền địa phương, nêu ra những khó khăn về mưu sinh kể từ khi xóm cà phê đường tàu bị dẹp bỏ. Những hộ dân sinh sống tại đây mong muốn được kinh doanh trở lại kèm với đó là những đề xuất, giải pháp để đảm bảo an toàn cho khách hàng cũng như an ninh đường sắt.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Hiệu phó xin nghỉ dài ngày để đi cai nghiện, người dân 'Xóm đường tàu' xin được kinh doanh trở lại (Hình 2).

Ngày 18/10, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin về vấn đề này, đại diện bộ GTVT cho biết sẽ kiên quyết xử lý, xóa bỏ "phố cà phê đường tàu" này.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết: "Tôi cho rằng đề xuất của các hộ dân muốn được kinh doanh trở lại tại "phố cà phê đường tàu" là thiếu khả thi. Bởi lẽ, việc kinh doanh này không chỉ gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông tại khu vực từ đường Trần Phú đến đoạn Phùng Hưng (Hà Nội) mà còn có thể gây ra hệ lụy xấu đối với nhiều địa phương khác có đường sắt chạy qua. Chính vì thế, chúng ta cần phải ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng này ngay từ bây giờ".

Xem thêm: Người dân "Xóm đường tàu" xin được kinh doanh trở lại, bộ GTVT nói "không"

Công ty Trung Quốc tuyên truyền “đường lưỡi bò” tại hội chợ du lịch

Sáng 17/10, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc sở Du lịch TP.HCM có chia sẻ về việc phát hiện ấn phẩm quảng bá du lịch Trung Quốc có hình "đường lưỡi bò" xuất hiện tại hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2019 (ITE HCMC 2019) vào tháng Chín vừa qua.

Theo đó, đại diện sở Du lịch TP.HCM xác nhận, trong sự kiện xúc tiến du lịch thường niên mang tầm quốc tế do cơ quan này tổ chức vào tháng Chín, công ty du lịch Hola China đã mang đến ấn phẩm in “đường lưỡi bò”.

Trong quá trình kiểm tra, Thanh tra sở Du lịch TP và các sở ban ngành đã phát hiện và tiến hành lập biên bản, tịch thu và tiêu hủy toàn bộ tài liệu có liên quan đến “đường lưỡi bò”.

Xem thêm: Công ty Trung Quốc tuyên truyền “đường lưỡi bò” tại hội chợ du lịch, ai phải chịu trách nhiệm?

Chủ tịch TP.Đà Nẵng kháng cáo sau khi thua kiện

Ngày 18/10, tin từ UBND TP.Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa có đơn kháng cáo gửi TAND TP.Đà Nẵng; TAND Cấp cao tại TP.Đà Nẵng, qua đó, kháng cáo toàn bộ Bản án hành chính sơ thẩm số 22/2019/HC-ST ngày 26/9 của TAND TP.Đà Nẵng.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Hiệu phó xin nghỉ dài ngày để đi cai nghiện, người dân 'Xóm đường tàu' xin được kinh doanh trở lại (Hình 3).

Đơn kháng cáo do Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký gửi thể hiện, ông là người đại diện theo pháp luật của UBND TP.Đà Nẵng; là người bị kiện trong vụ án hành chính do công ty VIPICO khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định hành chính của UBND TP.Đà Nẵng.

Theo đó, lý do của việc kháng cáo của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng là vì Bản án sơ thẩm của TAND TP.Đà Nẵng đã xử chưa xem xét toàn diện, khách quan vụ án.

Áp dụng không đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, từ đó dẫn đến hủy Quyết định số 5443/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND TP.Đà Nẵng về việc hủy Quyết định số 4105/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Chủ tịch UBND TP, công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất A20 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà là trái pháp luật.

Xem thêm: Sau thua kiện, Chủ tịch TP.Đà Nẵng kháng cáo toàn bộ bản án

Bá Di (T/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.