Lãi suất huy động sẽ ra sao trong thời gian tới?

Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Thị Thu Hương

Thứ 6, 28/02/2025 17:52

Chuyên gia nhận định mặt bằng lãi suất trong năm nay có xu hướng nhích lên. Tuy nhiên mức tăng sẽ không quá lớn bởi Chính phủ vẫn ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ngân hàng ráo riết điều chỉnh lãi suất

Từ đầu năm 2025, nhiều ngân hàng đã liên tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi từ người dân. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thanh khoản của một số ngân hàng có dấu hiệu căng thẳng, cùng với nhu cầu vốn tăng cao để đáp ứng kế hoạch tín dụng trong năm mới.

Việc cạnh tranh lãi suất giữa các ngân hàng không chỉ tác động đến thị trường tiền gửi mà còn ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất cho vay, gây áp lực lên doanh nghiệp và nền kinh tế.

Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành công điện yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra các ngân hàng thương mại đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong thời gian qua, đồng thời giám sát chặt chẽ việc công bố và thực hiện lãi suất huy động, cho vay của các tổ chức tín dụng.

Lãi suất huy động sẽ ra sao trong thời gian tới?- Ảnh 1.

Nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất sau chỉ đạo thanh kiểm tra của Thủ tướng.

NHNN ngay sau đó cũng đã có văn bản chỉ đạo các TCTD cần quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN để triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi góp phần ổn định thị trường tiền tệ.

Trong bối cảnh đó, nhiều ngân hàng đã tiến hành điều chỉnh giảm lãi suất huy động, với mức giảm cao nhất lên tới 0,7%/năm. Cụ thể, KienlongBank giảm lãi suất 0,7% điểm % cho một số kỳ hạn dài, qua đó đưa toàn bộ lãi suất huy động xuống dưới 6%/năm.

Hya BVBank giảm lãi suất từ 0,1 đến 0,3 điểm % cho cả giao dịch tại quầy và trực tuyến; MSB giảm 0,2 điểm % đối với lãi suất tại các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên; Eximbank giảm lãi suất kỳ hạn 6 – 9 tháng xuống 5,3%/năm và kỳ hạn 12 tháng xuống 5,5%...

Tại cuộc họp trực tuyến với hệ thống các TCTD liên quan đến vấn đề lãi suất và các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi do NHNN tổ chức, lãnh đạo các NHTM tham dự đều cam kết tiếp tục cắt giảm chi phí hoạt động để giảm lãi suất cho vay.

Ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV thông tin, dù vừa tăng nhẹ lãi suất huy động đối với kỳ hạn trên 24 tháng, BIDV cam kết sẽ giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Ông Phạm Toàn Vượng - Tổng giám đốc Agribank cho biết, tiếp tục chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn, trong tháng 2, Agribank tiếp tục giảm sàn lãi suất cho vay từ 0,2-0,5%/năm, triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, quy mô lớn ngay từ đầu năm.

Bac A Bank đã 2 lần giảm lãi suất từ đầu năm 2025 đến nay. Cụ thể kỳ hạn dưới 12 tháng giảm 0,3%/năm, còn trên 12 tháng thì giảm 0,2%/năm. "Cùng với việc tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, việc giảm lãi suất huy động là cơ sở để Bac A Bank giảm lãi suất cho vay", ông Trương Vĩnh Lợi – Phó Tổng Giám đốc Bac A Bank cho hay.

Sự phân hóa về mặt bằng lãi suất

Trao đổi với Người Đưa Tin, PGS.TS Phạm Mạnh Hùng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ngân hàng, Học viện Ngân hàng dự đoán lãi suất huy động có thể sẽ tăng nhẹ vào đầu năm 2025 và có xu hướng đi ngang trong thời gian tới nhờ sự nỗ lực trong điều hành tăng trưởng tín dụng của NHNN.

Ông Hùng nhận định, mặt bằng lãi suất huy động vẫn chịu áp lực tăng do cần thu hẹp mức độ chênh lệch giữa số dư tiền gửi với dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Đồng thời, các ngân hàng cần gia tăng mức độ cạnh tranh, thu hút của kênh tiền gửi tiết kiệm so với các kênh đầu tư khác trên thị trường.

Thêm vào đó, để đảm bảo thanh khoản cũng như đáp ứng nhu cầu tín dụng, nhiều ngân hàng có xu hướng tăng cường lãi suất huy động để cân đối thanh khoản, đảm bảo các chỉ số an toàn tài chính.

Lãi suất huy động sẽ ra sao trong thời gian tới?- Ảnh 2.

PGS.TS Phạm Mạnh Hùng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ngân hàng, Học viện Ngân hàng.

Dù vậy, việc tăng lãi suất huy động cũng sẽ có sự phân hóa giữa các ngân hàng. Đối với nhóm ngân hàng quốc doanh, lãi suất huy động kỳ vọng duy trì đi ngang ở mức hiện tại theo hướng hỗ trợ nền kinh tế.

Còn đối với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, đặc biệt là những ngân hàng có mức độ phụ thuộc vào tiền gửi khách hàng lớn, lãi suất huy động có thể sẽ tăng nhẹ nhằm huy động vốn, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.

Ông Nguyễn Anh Quân - Quản lý Cấp cao, Phụ trách Xếp hạng Các Định chế Tài chính tại FiinRatings cho rằng, thời gian qua áp lực tỉ giá đã phần nào tác động đến mặt bằng lãi suất. Trong thời gian sắp tới, Chính phủ có thể sẽ ưu tiên các biện pháp như tăng dự trữ ngoại hối và thu hút vốn FDI để ổn định tỉ giá, thay vì đẩy mạnh lãi suất huy động.

Điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngành ngân hàng, nhưng đồng thời giúp duy trì lãi suất cho vay ở mức tương đối thấp để kích thích tăng trưởng tín dụng. Ông cho rằng lãi suất huy động sẽ được giữ ở mức vừa phải, giúp biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng đi ngang thay vì tiếp tục suy giảm trong thời gian tới.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - giảng viên Đại học Kinh tế Tp.HCM cho rằng diễn biến lãi suất từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025 là dấu hiệu cho thấy mặt bằng lãi suất trong năm nay có xu hướng nhích lên.

Tuy nhiên mức tăng sẽ không quá lớn bởi Chính phủ vẫn ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, qua đó chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước duy trì lãi suất ở mức hợp lý. Vị chuyên gia này dự báo lãi suất có thể tăng khoảng 1 điểm %, một mức tăng vừa phải và có thể chấp nhận được trong bối cảnh hiện nay.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.