Lật mở mối quan hệ giữa Hoàng Ngân và Phân lân Văn Điển

Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Phương Anh

Thứ 3, 11/02/2025 15:11

Nhờ "sợi dây liên kết" ông Nguyễn Ngọc Thạch và bà Nghiêm Thị Nhung, Công ty Hoàng Ngân không những duy trì mối quan hệ mật thiết với Phân lân Văn Điển qua sở hữu vốn mà còn thông qua các hợp đồng hợp tác lớn, với những giao dịch tiền hàng tỷ đồng trong nhiều năm.

Hoàng Ngân và những "người quen" tại Phân lân Văn Điển

Theo báo cáo Quản trị năm 2024 vừa công bố của Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển (HoSE: VAF), trong cơ cấu cổ đông, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hiện là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 25,2 triệu cổ phiếu VAF.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Hoàng Ngân cũng sở hữu 9,2 triệu cổ phiếu VAF. Công ty này có mối liên hệ mật thiết với ông Nguyễn Ngọc Thạch – Thành viên Hội đồng Quản trị của Phân lân Nung chảy Văn Điển, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Ngân.

Ông Thạch gia nhập HĐQT Phân lân Văn Điển từ ngày 29/12/2009 và hiện là người có thâm niên gắn bó lâu nhất tại công ty chuyên về sản xuất, kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật này.

Lật mở mối quan hệ giữa Hoàng Ngân và Phân lân Văn Điển- Ảnh 1.

Công ty TNHH Hoàng Ngân, trụ sở tại số 2 Vũ Duy Thanh, Tp.Ninh Bình, do ông Nguyễn Ngọc Thạch - Thành viên HĐQT VAF làm Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc.

Dưới sự lãnh đạo của ông Thạch, Hoàng Ngân ngày càng mở rộng quan hệ với Phân lân Văn Điển. Trong giai đoạn 2018 - 2021, công ty này đã 3 lần gia tăng sở hữu tại Phân lân Văn Điển, với lần gần nhất diễn ra vào tháng 3/2021. Khi đó, Hoàng Ngân mua thêm 800.000 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phần nắm giữ lên 9,21 triệu đơn vị, tương đương 24,46% vốn chủ sở hữu.

Đáng chú ý, giao dịch này đã khiến Công ty Hoàng Ngân bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 110 triệu đồng vào tháng 9/2021 do chậm công bố thông tin.

Để hiểu rõ hơn về vai trò của Hoàng Ngân, cần nhìn vào sự biến động của doanh nghiệp này trong hơn một thập kỷ qua. Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, công ty được thành lập ngày 17/10/2001, có trụ sở tại Ninh Bình. Kể từ khi thành lập, Hoàng Ngân đã liên tục tăng vốn với cơ cấu cổ đông góp vốn có nhiều thay đổi.

Cụ thể, tháng 3/2014, vốn điều lệ của Hoàng Ngân là 186 tỷ đồng với 2 cổ đông là ông Nguyễn Ngọc Thạch và ông Vũ Văn Điệp, sở hữu lần lượt 99,97% và 0,03%. 

Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau, vào tháng 6/2014, ông Điệp rút khỏi danh sách cổ đông, nhường chỗ cho bà Nghiêm Thị Nhung, người góp 9,3 tỷ đồng, tương đương 5% vốn. Đồng thời, ông Thạch giảm tỉ lệ sở hữu xuống còn 95%, tương ứng 176,7 tỷ đồng vốn góp.

Đến tháng 3/2016, Hoàng Ngân nâng vốn điều lệ lên 288 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông tiếp tục thay đổi khi ông Nguyễn Ngọc Thạch và bà Nghiêm Thị Nhung lần lượt sở hữu lần lượt 90% và 10% vốn.

2 năm sau đó vào tháng 4/2018, bà Nhung tiếp tục nâng tỉ lệ sở hữu lên 30% với phần vốn góp đạt 89,4 tỷ đồng, trong khi ông Thạch giảm tỉ lệ xuống còn 70%. Vào thời điểm này, vốn điều lệ của công ty đạt 298 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến tháng 12/2021, Hoàng Ngân bất ngờ giảm vốn điều lệ xuống còn 266 tỷ đồng và giữ nguyên mức này cho đến nay. Như vậy, trong hơn một thập kỷ, vốn điều lệ của công ty đã tăng hơn 43%.

Đáng chú ý, để tăng thêm sự hiện diện của Hoàng Ngân tại Phân lân Văn Điển, tháng 9/2024, em trai của bà Nghiêm Thị Nhung là ông Nghiêm Đức Toản (SN1980) cũng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Phân lân Văn Điển. Trước đó, ông Toản là Trưởng phòng kỹ thuật của VAF, có bằng kỹ sư kinh tế thủy lợi, kỹ sư kỹ thuật công nghệ hóa học.

Những giao dịch tiền tỷ giữa Hoàng Ngân - Phân lân Văn Điển

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Hoàng Ngân và Văn Điển không chỉ thể hiện qua sở hữu vốn mà còn thông qua các hợp đồng hợp tác lớn.

Theo thông tin của Người Đưa Tin, Công ty Hoàng Ngân hiện có khoảng 90 lao động, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải hàng hóa. Doanh nghiệp này lần đầu phát sinh giao dịch với Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển (HoSE: VAF) vào năm 2015, thông qua các hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển, thuê kho chứa hàng và mua bán quặng sécpentin. Kể từ đó đến nay, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng chặt chẽ, với giá trị giao dịch thường niên lên đến hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng.

Riêng trong năm 2024, Hoàng Ngân đã cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa với tổng khối lượng 101.726 tấn, đạt giá trị hơn 60 tỷ đồng. Đồng thời, công ty cũng cho VAF thuê kho chứa hàng với tổng khối lượng 51.434 tấn, tương ứng giá trị hơn 5 tỷ đồng.

Các hợp đồng này được triển khai sau khi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phùng Ngọc Bộ phê duyệt và giao Tổng Giám đốc Phân lân Nung chảy Văn Điển, ông Văn Hồng Sơn, ký kết theo Quyết định 18/QĐ-HĐQT ngày 6/3/2024.

Tháng 9/2024, HĐQT Phân lân Văn Điển tiếp tục có quyết định chấp thuận chủ trương cho Tổng Giám đốc Văn Hồng Sơn ký kết Phụ lục hợp đồng thuê kho chứa phân bón năm 2024 với Công ty Hoàng Ngân.

Trước đó, trong năm 2023, giao dịch giữa Hoàng Ngân và Phân lân Văn Điển cũng đạt quy mô hàng chục tỷ đồng. Cụ thể, Hoàng Ngân đã cung cấp dịch vụ vận chuyển 60.009 tấn hàng hóa với giá trị 35,5 tỷ đồng, đồng thời cho thuê kho chứa 50.096 tấn hàng, tương ứng tổng giá trị 5,4 tỷ đồng.

Lật mở mối quan hệ giữa Hoàng Ngân và Phân lân Văn Điển- Ảnh 2.

Ông Văn Hồng Sơn – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển.

Không chỉ ông Nguyễn Ngọc Thạch, bà Nghiêm Thị Nhung, ông Văn Hồng Sơn – Tổng Giám đốc Phân lân Văn Điển – cũng có những mối liên hệ đáng chú ý. Ông Văn Hồng Sơn được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Phân lân Nung chảy Văn Điển từ năm 2018 và tái bổ nhiệm vào tháng 3/2022. Gia đình ông Sơn cũng có nhiều người nhà đang làm việc tại Phân lân Nung chảy Văn Điển, nắm giữ các chức vụ như: vợ ông, bà Nguyễn Thị Uyên, hiện là Tổ trưởng Tổ VP - Phòng VTTH, trong khi con trai ông, Văn Hồng Minh, đang là nhân viên tại phòng VTTH.

Cổ phiếu trong diện cảnh báo và tranh chấp với HUD4

Trên thị trường, cổ phiếu VAF hiện đang nằm trong diện cảnh báo kể từ ngày 21/3/2024 do báo cáo tài chính năm 2023 bị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ. Đồng thời, Phân lân Nung chảy Văn Điển cũng không được phép giao dịch ký quỹ (margin).

Trước tình trạng này, công ty đã gửi văn bản giải trình lên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) về biện pháp và lộ trình khắc phục. Theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2024, kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến dự án Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Thanh Hóa, với chi phí đầu tư dở dang 24,51 tỷ đồng. Kiểm toán cho rằng chưa có đủ bằng chứng để xác định khả năng thu hồi chi phí hoặc tiếp tục triển khai dự án.

Lật mở mối quan hệ giữa Hoàng Ngân và Phân lân Văn Điển- Ảnh 3.

Diễn biến thị giá cổ phiếu VAF.

Phân lân Nung chảy Văn Điển cho biết, kể từ khi bản án sơ thẩm số 03/2022/KDTM-ST ngày 5/9/2022 của Tòa án nhân dân thị xã Bỉm Sơn có hiệu lực, Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD4 chưa ký lại hợp đồng thuê đất như cam kết, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của công ty. Vì vậy, Phân lân Nung chảy Văn Điển đã khởi kiện yêu cầu HUD4 bồi thường chi phí đầu tư. Vụ kiện đã được Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội thụ lý vào ngày 3/1/2024.

Đến ngày 7/5/2024, Chi cục Thi hành án thị xã Bỉm Sơn đã ban hành quyết định thi hành án, buộc HUD4 thanh toán cho VAF tổng cộng 74,85 tỷ đồng, bao gồm 66,5 tỷ đồng tiền gốc chậm trả và phần lãi suất ngân hàng. Theo thông báo từ cơ quan thi hành án, số tiền này đã được HUD4 thanh toán đầy đủ.

Không dừng lại ở đó, Phân lân Nung chảy Văn Điển tiếp tục khởi kiện HUD4 để yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan đến hợp đồng thuê đất bị tuyên vô hiệu. Sau khi Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa quyết định chấm dứt dự án đầu tư vào ngày 18/5/2024, VAF đã đệ đơn kiện HUD4, yêu cầu bồi thường 43 tỷ đồng cho các chi phí đã đầu tư trên đất. Vụ kiện này đã được Tòa án nhân dân thị xã Bỉm Sơn thụ lý vào ngày 20/6/2024.

Năm 2024, Phân lân Văn Điển ghi nhận doanh thu đạt 1.220 tỷ đồng, tăng 21%; song, lợi nhuận của công ty lại quay đầu giảm xuống còn 57 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2023.

Năm 2024, Phân lân Nung chảy Văn Điển đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu đạt 1.087 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 52 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2024.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.