Chứng khoán châu Âu tiếp tục giảm vào thứ Ba (giờ địa phương), dẫn đầu bởi nhóm tài chính sau báo cáo lợi nhuận quý của UBS, khi các nhà đầu tư lo lắng về nguy cơ chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc.
Chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,3% trong phiên ngày thứ Ba. Trước đó, hôm thứ Hai, chỉ số này đã ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hơn một tháng.
Trung Quốc thông báo áp thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, có hiệu lực từ ngày 10/2, để đáp trả việc Washington áp mức thuế bổ sung 10% lên hàng hóa Bắc Kinh. Điều này làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế.
Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại City Index, Fiona Cincotta nhận định: "Yếu tố chính hiện nay là thuế quan thương mại và sự bất ổn mà nó mang lại". Chuyên gia này cũng đồng thời cho rằng các diễn biến mới nhất sẽ khiến thị trường "cảnh giác với nguy cơ chiến tranh thương mại toàn diện".
Chỉ số Dịch vụ tài chính (.SXFP) giảm 1,2%. Chỉ số này bị kéo xuống bởi mức giảm 5,1% của UBS Group. CEO của UBS Sergio Ermotti cho biết, các yêu cầu vốn cao hơn tại Thụy Sĩ sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của cổ đông.
"Những bình luận đó đủ để làm lu mờ các con số lạc quan khác, vì chúng chỉ ra rằng lợi nhuận trong tương lai có thể giảm", chuyên gia Cincotta của City Index nhận xét.
Cổ phiếu Diageo (DGE.L) giảm 3,6% sau khi nhà sản xuất rượu mạnh hàng đầu thế giới rút lại mục tiêu tăng trưởng doanh số trung hạn do ảnh hưởng của thuế quan Mỹ đối với rượu tequila và whisky Canada. Cổ phiếu này đã kéo chỉ số thực phẩm và đồ uống (.SX3P) giảm 0,9%. Chỉ số năng lượng (.SXEP) mất 0,8% do giá dầu thô giảm sau khi Mỹ áp thuế lên Trung Quốc.
Chỉ số viễn thông (.SXKP) giảm 0,8% khi cổ phiếu Vodafone mất 5,6% sau khi tập đoàn viễn thông này ghi nhận sự suy giảm tiếp theo tại thị trường Đức trong quý III. Cổ phiếu Vodafone là mã giảm mạnh nhất trong chỉ số FTSE 100 (.FTSE) của Anh, vốn cũng giảm 0,3%.
Tạo ra một chút động lực tích cực, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai đã đồng ý tạm hoãn 30 ngày mức thuế 25% đối với Mexico và Canada, để đổi lấy nhượng bộ về kiểm soát biên giới và chống tội phạm từ hai quốc gia láng giềng.
Tuy nhiên, ông Trump cũng đã đe dọa áp thuế đối với Liên minh châu Âu (EU) gồm 27 quốc gia, nhưng chưa xác định thời điểm cụ thể.
Cổ phiếu Infineon (IFXGn.DE) tăng 9,7% sau khi nhà sản xuất chip của Đức vượt dự báo doanh thu quý I và nâng nhẹ triển vọng doanh thu cả năm. Điều này giúp nâng chỉ số công nghệ (.SX8P) lên 0,5%.
Thế Hải (Theo Reuters)