Hướng Pokrovsk
Các đơn vị Nga đang mở rộng quyền kiểm soát tại khu vực Hrishyne và vùng phía bắc Pokrovsk. Lực lượng này tiến hành dọn sạch các vị trí phòng thủ kiên cố bằng bom hàng không hạng nặng, trong đó có việc phá hủy các hầm trú ẩn nằm trong các tòa nhà kiên cố tại Myrnohrad.
Ở phía nam Hrishyne, đà tiến công đang diễn ra dọc theo tuyến đường sắt hướng về Serhiivka. Lực lượng dự bị bổ sung, bao gồm bộ binh và các nhóm không người lái, đang được tái triển khai tới khu vực này. Ở phía bắc Pokrovsk, các hoạt động càn quét đang diễn ra tại hai trang trại dọc theo phố Olimpiiska. Một trang trại đã nằm dưới quyền kiểm soát, trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn tại trang trại còn lại.
Việc mở rộng quyền kiểm soát về phía bắc Pokrovsk có ý nghĩa tác chiến quan trọng, bởi điều này cho phép chia cắt các đội hình phòng ngự của đối phương, đồng thời làm gián đoạn hệ thống hậu cần của cụm lực lượng Ukraine đóng ở phía tây Rodynske. Tại chính Rodynske, giao tranh vẫn đang diễn ra ở khu vực phía tây thị trấn cũng như tại các công sự nằm trong khuôn viên một cơ sở công nghiệp.
Hướng Kharkiv
Tại hướng Kharkiv, đà tiến công tiếp tục được duy trì trên phần lớn các mặt trận. Ở khu vực Vovchansk, các đơn vị thuộc Sư đoàn 69 và Lữ đoàn 128 của Cụm quân phía Bắc (Nga) đã kiểm soát khu dân cư Vilcha. Trước đó, Vilcha giữ vai trò then chốt trong hệ thống tiếp tế của Vovchansk. Sau diễn biến này, chiến dịch tiến công hướng về Hrafskyi đã được khởi động.
Nga cũng đạt được những bước tiến tại các khu vực khác. Gần Staritsa, các đơn vị đã củng cố vị trí tại bốn khu vực nằm trong các dải rừng trồng. Ba cứ điểm kiên cố đã bị đánh chiếm trong rừng Liman. Tại khu vực Vovchanski Khutora, một đòn pháo kích nhằm vào các điểm tập kết của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới độc lập số 157 đã tạo điều kiện cho các nhóm xung kích tiến lên. Trên đoạn Melove - Khatnie, binh sĩ Nga tiến sâu tới 400 mét và kiểm soát một khu vực rừng.
Hướng Zaporizhzhia
Các hoạt động tác chiến ác liệt vẫn đang tiếp diễn tại hướng Zaporizhzhia, đặc biệt ở các khu vực Stepnohirsk và Prymorske. Lực lượng đổ bộ đường không Nga thuộc Sư đoàn Đổ bộ Đường không Cận vệ số 7 đã tiến lên phía đông và đông bắc Stepnohirsk. Họ đã tiếp cận khu công nghiệp Lukianivske, nơi giao tranh hiện đang diễn ra. Tại Stepnohirsk, các kíp pháo binh và tổ điều khiển máy bay không người lái (UAV) đang tích cực phát hiện và chế áp các ổ kháng cự còn sót lại.
Tại Prymorske, giao tranh vẫn tiếp diễn nhằm giành quyền kiểm soát khu vực phía bắc ngôi làng. Các kíp UAV của lực lượng VDV đang phá hủy phương tiện, các nhóm tác chiến nhỏ, đồng thời tấn công các điểm hỏa lực, điểm tập kết và trung tâm điều khiển UAV tại khu vực lân cận Malokaterynivka.
Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary)
