Mỹ bất ngờ rút máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ Fairford

Thứ 2, 05/10/2026 11:15 GMT+7

Động thái tái triển khai đột ngột sang Mỹ diễn ra sau khi một số vụ bắt giữ liên quan đến "khủng bố" được thực hiện bên ngoài căn cứ RAF Fairford.

Mỹ đã bất ngờ quyết định rút các máy bay ném bom khỏi căn cứ Không quân Hoàng gia Anh (RAF) Fairford ở phía tây Vương quốc Anh, với lý do lo ngại về một cuộc tấn công có thể xảy ra.

Truyền thông hôm 4/10 đưa tin, một đợt tái triển khai khẩn cấp đang được tiến hành, trong đó các máy bay ném bom B-1 rời RAF Fairford để trở về Mỹ.

Khoảng một chục máy bay loại này được triển khai tại RAF Fairford trước khi bất ngờ rời đi.

"Mặc dù an ninh tác chiến không cho phép chúng tôi xác nhận việc di chuyển các tài sản và lực lượng của mình theo thời gian thực, hiện chúng tôi có thể xác nhận rằng tất cả máy bay ném bom Mỹ được triển khai tại RAF Fairford đã được tái triển khai về các căn cứ tại Mỹ", một người phát ngôn Lầu Năm Góc nói với Al Jazeera.

Quan chức này nói thêm: "Các quân nhân vận hành lực lượng máy bay ném bom của Mỹ, gồm B-1, B-2 và B-52, vẫn sẵn sàng triển khai năng lực tấn công chính xác trên toàn cầu ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào".

Chưa rõ chính xác điều gì đã thúc đẩy việc rút máy bay, diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Israel vẫn đang tham gia cuộc xung đột với Iran.

Mỹ bất ngờ rút máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ Fairford - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay ném bom Rockwell B-1 Lancer của Không quân Hoa Kỳ được nhìn thấy tại căn cứ không quân RAF Fairford vào ngày 29/9. (Ảnh: Ben Birchall/PA qua Theguardian)

RAF Fairford từng là điểm dừng của các máy bay ném bom Mỹ tham gia cuộc xung đột, bắt đầu cách đây hơn 7 tháng, vào ngày 28/2.

Tuy nhiên, căn cứ này, nằm cách London khoảng 160km về phía tây, được cho là mục tiêu của một âm mưu "khủng bố" có liên quan đến Iran.

Ngày 27/9, giới chức Anh bắt giữ 5 người đàn ông với cáo buộc âm mưu đặt chất nổ gần căn cứ.

Iran phủ nhận bất kỳ âm mưu nào như vậy và những người này được trả tự do mà không bị buộc tội một ngày sau đó. Các điều tra viên phát hiện xăng trong xe tải của họ nhưng không tìm thấy thiết bị nổ. Tuy nhiên, giới chức Anh cho biết, cuộc điều tra đối với những người này vẫn đang được tiến hành.

Hôm 2/10, cảnh sát Anh cũng thông báo bắt giữ một công dân Anh-Iran 25 tuổi tại London với cáo buộc âm mưu tấn công căn cứ không quân.

"Cuộc điều tra về những tình huống liên quan đến các sự kiện ở Gloucestershire vô cùng phức tạp và các đội chuyên trách của chúng tôi đang xem xét nhiều hướng điều tra", Vicki Evans, Điều phối viên Quốc gia cấp cao về chống khủng bố của lực lượng cảnh sát Anh, cho biết trong một tuyên bố.

"Như chúng tôi đã nêu rõ, chúng tôi đang xem xét mọi khả năng - bao gồm khả năng có sự can dự của một quốc gia nước ngoài".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng trước những vụ bắt giữ ban đầu bằng cách cáo buộc những người này tìm cách gây "thiệt hại lớn" cho các cơ sở của Mỹ. Ông cũng ca ngợi những nỗ lực của giới chức Anh.

"Vụ bắt giữ ở Anh thật tuyệt vời. Làm việc với Anh - đó là một công việc đáng kinh ngạc. Chúng tôi đã điều tra họ", ông Trump nói. "Chúng tôi đã theo dõi họ trong một thời gian dài và đã bắt được".

Trong khi đó, Iran đã triệu tập Đại sứ Anh tại Tehran trong tuần qua để phản đối các vụ bắt giữ.

Mỹ có lịch sử lâu dài triển khai lực lượng tại RAF Fairford trong các cuộc chiến ở Trung Đông, bắt đầu từ Chiến tranh Vùng Vịnh vào những năm 1990.

RAF Fairford từng là địa điểm diễn ra các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh. Trong một vụ việc năm 2003, 5 người biểu tình đã đột nhập căn cứ không quân nhằm phá hủy các thiết bị quân sự dự kiến được sử dụng trong cuộc tấn công Iraq của Mỹ.

Anh phần lớn từ chối tham gia cuộc xung đột đang diễn ra với Iran, bất chấp sức ép từ chính quyền Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, dù ban đầu chính phủ Anh do dự về việc cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của nước này phục vụ cuộc chiến nhưng London đã cho phép Mỹ tiếp cận "phòng thủ" đối với các căn cứ, trong đó có Fairford và RAF Diego Garcia, vào tháng 3.

Lê Anh (Theo Aljazeera, Theguardian)



Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.