Mỹ rút quân khỏi căn cứ al-Asad

Thứ 3, 20/01/2026 10:40 GMT+7

Mỹ âm thầm hoàn tất rút quân khỏi căn cứ al-Asad ở Iraq, khép lại hơn 20 năm hiện diện quân sự tại phía tây nước này, theo Bộ Quốc phòng Iraq.

Ngày 20/01, Defense News thông tin, Mỹ đã âm thầm hoàn tất việc rút quân khỏi căn cứ không quân al-Asad ở tỉnh Anbar của Iraq, Bộ Quốc phòng Iraq cho biết hôm thứ Bảy, khép lại hơn hai thập kỷ hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực phía tây của nước này.

Theo Bộ Quốc phòng Iraq, Tổng tham mưu trưởng Lục quân Iraq, Trung tướng Abdul Amir Rashid Yarallah đã giám sát việc bàn giao quyền kiểm soát tại căn cứ.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa phản hồi yêu cầu bình luận liên quan đến việc bàn giao này.

Việc rút quân diễn ra sau thỏa thuận đạt được vào tháng 9/2024 giữa Washington và Baghdad nhằm giải thể liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu vốn từ lâu đóng vai trò là lá chắn chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ban đầu, hai bên đặt mục tiêu hoàn tất trước cuối tháng 9/2025, song một lực lượng nhỏ gồm khoảng 250 đến 350 cố vấn quân sự Mỹ vẫn ở lại căn cứ để ứng phó với các diễn biến ở nước láng giềng Syria.

Mỹ hoàn tất rút quân khỏi căn cứ al-Asad - Ảnh 1.

Máy bay trực thăng CH-47 Chinook cất cánh khỏi đường băng tại Căn cứ không quân al-Asad năm 2009. (Ảnh: Hạ sĩ Joshua Murray/Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ qua Defense News)

Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Syria, ông Ahmed al-Sharaa, đã có cuộc điện đàm vào thứ Hai để thảo luận về "những diễn biến của tình hình ở Syria" và khẳng định "ủng hộ đối với sự thống nhất của Syria và cuộc chiến chống khủng bố", Damascus cho biết trong một bài đăng trên X. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục hợp tác trong cuộc chiến chống IS.

CENTCOM nhấn mạnh sự phối hợp với Syria trong chiến dịch đang diễn ra nhằm chống lại Nhà nước Hồi giáo.

"Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực đang diễn ra của tất cả các bên ở Syria nhằm ngăn chặn leo thang và theo đuổi giải pháp thông qua đối thoại", Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, cho biết trong tuyên bố hôm thứ Bảy. "Việc truy đuổi mạnh mẽ IS và duy trì sức ép quân sự không ngừng đòi hỏi sự phối hợp giữa các đối tác Syria cùng với lực lượng Mỹ và liên minh… Một Syria hòa bình với chính mình và các nước láng giềng là điều thiết yếu đối với hòa bình và ổn định trên toàn khu vực".

Trong tháng vừa qua, Mỹ cùng với các lực lượng đối tác đã tiến hành một loạt các cuộc không kích "quy mô lớn" nhằm vào các mục tiêu của IS trên khắp Syria trong khuôn khổ "Chiến dịch Hawkeye State".

Bộ trưởng Pete Hegseth cho biết, chiến dịch được khởi động như một "tuyên bố báo thù" nhằm đáp trả trực tiếp vụ tấn công chết người của IS vào hai binh sĩ Mỹ và một phiên dịch dân sự người Mỹ tại Palmyra hôm 13/12.

Theo báo cáo của Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO), số quân Mỹ tại Iraq đạt đỉnh khoảng 169.000 người vào tháng 8/2007. Kể từ khi kết thúc nhiệm vụ tác chiến của Mỹ tại nước này vào tháng 12/2021, khoảng 2.500 binh sĩ Mỹ đã đóng quân tại nhiều cơ sở khác nhau trên khắp Iraq.

Thế Hải (Theo Defense News)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.