Nga nối lại việc cung cấp một mặt hàng quan trọng cho Mỹ

Thứ 6, 28/02/2025 06:00

Mặc dù Nga chỉ là quốc gia sản xuất uranium lớn thứ 6 thế giới, nhưng gã khổng lồ Á-Âu lại kiểm soát khoảng 44% công suất làm giàu uranium toàn cầu.

Công ty Tenex của Nga, một phần của Tập đoàn năng lượng nguyên tử nhà nước Rosatom, đã tiếp tục xuất khẩu uranium làm giàu thấp (LEU) sang Mỹ vào đầu tháng này, tờ EurAsia Daily (EA Daily) thân Điện Kremlin đưa tin hôm 24/2.

Theo ImportGenius, hãng theo dõi hoạt động vận tải biển trên toàn thế giới, tàu Atlantic Navigator II đã giao 2 chuyến hàng gồm 15 và 85 tấn uranium đến thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland, vào ngày 12/2, cho các công ty Westinghouse và Global Nuclear Fuel Americas của Mỹ.

LEU là vật liệu cơ bản để chế tạo nhiên liệu hạt nhân. Để giao các chuyến hàng, công ty Tenex phải xin 3 giấy phép đặc biệt từ chính quyền Nga.

Nga nối lại việc cung cấp một mặt hàng quan trọng cho Mỹ- Ảnh 1.

Các dịch vụ làm giàu uranium của công ty Tenex Nga sẽ bị từ chối tiếp cận thị trường Mỹ sau năm 2028. Ảnh: NEI Magazine

Công ty Centrus Energy Corp – nhà cung cấp nhiên liệu hạt nhân để sử dụng trong các nhà máy điện hạt nhân của Mỹ - đã xác nhận báo cáo này, lưu ý rằng họ sử dụng hầu hết nguyên liệu thô nhận được để thực hiện các đơn đặt hàng từ một trong những khách hàng của mình.

Năm 2023, Nga đã xuất khẩu các sản phẩm uranium ước tính trị giá 1,2 tỷ USD sang Mỹ. Mặc dù Nga chỉ là quốc gia sản xuất uranium lớn thứ 6 thế giới, nhưng gã khổng lồ Á-Âu lại kiểm soát khoảng 44% công suất làm giàu uranium toàn cầu.

Đáng chú ý, hầu hết trong số 32 quốc gia sử dụng năng lượng hạt nhân đều phụ thuộc vào Nga cho một phần chuỗi cung ứng nhiên liệu hạt nhân của họ. Riêng trong trường hợp của Mỹ, gã khổng lồ Rosatom của Nga đáp ứng tới 20% nhu cầu của các nhà máy điện hạt nhân ở "xứ cờ hoa".

Vào tháng 5 năm ngoái, Nhà Trắng dưới thời chính quyền Biden đã áp đặt các hạn chế lớn đối với việc nhập khẩu uranium từ Nga, với việc lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực vào tháng 8 cùng năm, và đặt mục tiêu cắt đứt hoàn toàn quan hệ với các nhà cung cấp của nước này vào năm 2040.

Các miễn trừ, cho phép các công ty Mỹ nhập khẩu một số uranium của Nga, sẽ có hiệu lực cho đến tháng 1/2028.

Vào giữa tháng 11 năm ngoái, chính phủ Nga đã đáp trả bằng cách chỉ cấp mỗi giấy phép một lần cho mỗi lần giao hàng đến Mỹ, và biện pháp này vẫn tiếp tục được áp dụng cho đến ngày 31/12/2025.

Một số người trong ngành cho biết rằng, viễn cảnh sản xuất điện hạt nhân của Mỹ sau năm 2028 hiện có vẻ "khá ảm đạm", và việc duy trì điện cho nước Mỹ có thể trở nên khó khăn nếu không được tiếp cận LEU của Nga.

Centrus Energy đã cảnh báo rằng, việc cắt nguồn cung cấp uranium từ Nga sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng của công ty này trong việc đáp ứng nghĩa vụ cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân Mỹ.

Công ty lưu ý rằng, đối tác Tenex có kế hoạch yêu cầu thêm giấy phép xuất khẩu, nhưng cảnh báo rằng phía Nga có thể từ chối cấp hoặc có thể thu hồi giấy phép ngay trước khi hàng được giao.

Minh Đức (Theo The Insider, NEI Magazine)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.