Ukraine nhận “lá chắn bầu trời” tiên tiến Tridon Mk2

Thứ 4, 26/02/2025 07:10

Hệ thống phòng không Tridon Mk2 là một “kỳ quan” của kỹ thuật hiện đại, một hệ thống kết hợp hỏa lực hải quân với khả năng cơ động trên chiến trường.

Thụy Điển đánh dấu ngày kỷ niệm 3 năm xung đột Nga-Ukraine bằng một cử chỉ đoàn kết mạnh mẽ: Công bố gói viện trợ mới nhất cho Kiev, bao gồm hệ thống Tridon Mk2 giúp lấp đầy các khoảng trống phòng không.

Gói viện trợ mới nhất trị giá 110 triệu USD nhấn mạnh sự ủng hộ không lay chuyển của Stockholm đối với Kiev trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy một thỏa thuận nhanh chóng nhằm chấm dứt chiến sự mà không có người Ukraine hay người châu Âu.

Trọng tâm của gói viện trợ là việc bổ sung cho Ukraine "lá chắn bầu trời" tiên tiến Tridon Mk2 có khả năng chống lại mọi thứ, từ máy bay không người lái (UAV/drone), máy bay có người lái, tên lửa hành trình, đến xe bọc thép, tạo ra một tầng bảo vệ đáng tin cậy cho cả lực lượng quân sự và cơ sở hạ tầng dân sự.

Ukraine nhận “lá chắn bầu trời” tiên tiến Tridon Mk2- Ảnh 1.

Hệ thống phòng không Tridon Mk2 có khả năng chống lại cả các mục tiêu truyền thống và mới nổi như UAV. Ảnh: Fragout Magazine

Theo nhà sản xuất BAE Systems, Tridon Mk2 là pháo phòng không 40 mm tự hành và điều khiển từ xa có tầm bắn hiệu quả chống lại các mục tiêu trên không và mặt đất lên đến 12 km tùy thuộc vào mục tiêu, loại đạn được chọn, bộ cảm biến và địa hình xung quanh.

Có khả năng chống lại nhiều mối đe dọa một cách nhanh chóng, hệ thống tự hào có độ chính xác cao, tiết kiệm chi phí, dễ triển khai và bảo trì đơn giản. Thiết kế module cho phép Tridon Mk2 thích ứng với các nhu cầu thay đổi và phát triển cùng với các công nghệ mới.

Tất cả khiến hệ thống này xứng đáng là một "kỳ quan" của kỹ thuật hiện đại, một hệ thống kết hợp hỏa lực hải quân với khả năng cơ động trên chiến trường.

Đây là món vũ khí mà Ukraine chưa từng sử dụng trước đây, nhưng đã được cải tiến suốt chiều dài lịch sử của hệ thống từ năm 1936.

Việc chuyển giao Tridon Mk2 như một biểu tượng cho thiện chí của Thụy Điển trong việc vượt qua những điều quen thuộc và cung cấp các công cụ có thể thay đổi cán cân trên chiến trường.

Ukraine nhận “lá chắn bầu trời” tiên tiến Tridon Mk2- Ảnh 3.

Khai hỏa hệ thống tên lửa Robot 70 (RBS 70). Ảnh: Defense Express

Cùng với đó, Thụy Điển đã cam kết một loạt các biện pháp phòng thủ khác, bao gồm hệ thống tên lửa Robot 70, được giới quân sự gọi là RBS 70, đã được thử nghiệm và chứng minh hiệu quả.

Cùng nhau, chúng cung cấp cho Ukraine một hệ thống phòng thủ nhiều lớp: Tridon Mk2 để bắn liên tục, với khối lượng lớn, trong khi Robot 70 để phản ứng nhanh và linh hoạt, nâng cao khả năng bảo vệ binh lính, công dân và cơ sở hạ tầng của nước này trước các làn sóng tấn công quân sự của đối phương.

Sự hỗ trợ của Thụy Điển dành cho Ukraine không bắt đầu bằng gói hỗ trợ này, mà đã được xây dựng đều đặn kể từ khi chiến sự nổ ra 3 năm trước.

Ngay từ đầu, Stockholm đã phá vỡ truyền thống trung lập thận trọng của mình, gửi vũ khí chống tăng và áo giáp tới tiền tuyến. Đến giữa năm 2022, viện trợ đã tăng lên và bao gồm đạn pháo, súng máy và hàng triệu USD cứu trợ nhân đạo.

Năm ngoái, quốc gia Bắc Âu đã tăng cường sự ủng hộ bằng lời cam kết về hệ thống pháo tự hành Archer có thể tấn công mục tiêu cách xa 30 dặm (48 km) với độ chính xác cao, và một lô xe chiến đấu bộ binh CV90, những "quái thú bọc thép" đã từng tung hoành ở mặt trận phía Đông.

Minh Đức (Theo Bulgarian Military, BAE Systems)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.