Máy bay không người lái cảm tử Lancet Nga tấn công, phá hủy lựu pháo Ukraine
Theo video được công khai, quân đội Nga đã phá hủy ít nhất 10 khẩu lựu pháo của lực lượng Kiev trên khắp tiền tuyến bằng máy bay không người lái cảm tử Lancet từ ngày 1/3 đến 15/3.
Trong số các khẩu pháo lưu có khẩu FH-70 do Anh-Ý sản xuất, khẩu M777 do Mỹ sản xuất và khẩu 2S22 Bohdana do Ukraine sản xuất. Các khẩu pháo lựu đã bị phá hủy ở Kursk, Kharkiv, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson.
Máy bay không người lái cảm tử Lancet được phát triển bởi ZALA Aero Group, một công ty con của tập đoàn quốc phòng khổng lồ Kalashnikov Concern (Nga). Công ty sản xuất hai phiên bản máy bay không người lái Lancet gồm: Izdeliye-52 có thời gian bay 30 phút, đầu đạn nặng một kilôgam và Izdeliye-51 lớn hơn có thời gian bay 40 phút, được trang bị đầu đạn nặng 3 kilôgam.
Máy bay không người lái phá hủy lựu pháo của Ukraine.
Máy bay không người lái cảm tử Lancet sẽ về phía khu vực được chỉ định với hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ GLONASS. Sau khi đến khu vực mục tiêu, người vận hành sử dụng hệ thống quang điện tử trên máy bay thông qua liên kết dữ liệu hai chiều để phát hiện, theo dõi và khóa mục tiêu. Sau đó, hệ thống đo khoảng cách bằng laser sẽ điều khiển việc kích nổ đầu đạn.
Những nỗ lực của Ukraine nhằm ngăn chặn các máy bay không người lái cảm tử Lancet bằng hỏa lực phòng không, tác chiến điện tử hoặc các biện pháp đối phó khác cho đến nay phần lớn đều không thành công.
Hệ thống vũ khí này đặc biệt hiệu quả chống lại pháo binh Ukraine. Theo Lostarmour.info, một trang web ghi lại các tổn thất quân sự, các cuộc không kích Lancet cho đến nay đã phá hủy hoặc làm hư hại 430 pháo tự hành, 606 pháo kéo và 61 hệ thống phóng tên lửa đa nòng của lực lượng Kiev.

Ảnh minh họa (Nguồn:AI)
Quân đội Nga tăng cường tấn công hướng Sumy
Sáng 16/3, Lực lượng Vũ trang Nga tiếp tục các hoạt động tấn công theo hướng Sumy, tìm cách củng cố các vị trí của họ ở khu vực biên giới. Theo nhà phân tích quân sự Yuriy Podolyaka, tình hình trong khu vực vẫn căng thẳng, với sự kháng cự ngày càng tăng từ quân đội Ukraine. Lực lượng Ukraine không chỉ giữ các tuyến phòng thủ mà còn cố gắng phản công, khiến các cuộc giao tranh trở nên đặc biệt khốc liệt, đặc biệt là ở các khu vực rừng rậm.
Thành công then chốt của quân đội Nga là tiến đến cửa khẩu biên giới Sudzha, nằm ở vùng Kursk gần biên giới với Ukraine. Hiện tại, lực lượng này đang ở trên một ngọn đồi, ngay trước trạm kiểm soát, cho phép họ kiểm soát một phần quan trọng của khu vực biên giới.
Đồng thời, tại các khu định cư Oleshnya và Guevo, giao tranh vẫn tiếp diễn với mức độ thành công khác nhau. Tại Oleshnya, quân đội Nga đã củng cố các vị trí của họ ở ngoại ô, nhưng vẫn chưa thể đánh bật hoàn toàn Ukraine. Tại Guevo, quân đội Ukraine đang kháng cự mạnh mẽ do hiểu rõ tầm quan trọng chiến lược của điểm này. Việc mất Guevo, như các nhà phân tích lưu ý, có thể mở đường cho quân đội Nga đến khu vực Miropolye ở vùng Sumy, nơi gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho phía Ukraine.
Tại khu vực Kursk, theo dữ liệu được công bố, tính đến sáng 16/3, chỉ còn khoảng 100 km2 lãnh thổ của khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine, tức là chưa đến 10% diện tích mà họ chiếm đóng vào thời điểm đỉnh cao của cuộc tấn công vào tháng 8/2024. Những thành công ở khu vực Kursk đã cho phép quân đội Nga tăng cường các hoạt động của mình theo hướng Sumy, nơi mà Ukraine vẫn chưa thể tạo ra các tuyến phòng thủ ổn định, khiến cho khu vực này của mặt trận dễ bị tấn công hơn nữa.
Đến lượt mình, lực lượng Ukraine đang tập hợp lại, cố gắng củng cố vị trí của họ ở khu vực Sumy. Theo thông tin được đăng trên các nguồn tin của Ukraine, Bộ tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine dự kiến quân đội Nga sẽ tiến lên từ hai hướng - từ Basivka-Zhuravka (nơi giao tranh đang diễn ra) và từ Myropolye.
Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary)