Ngoại trưởng Nga nhắc lại lời ông Putin nói về đàm phán với Ukraine

Thứ 3, 20/08/2024 10:40

Nhà ngoại giao hàng đầu của ông Putin bác bỏ thông tin về những cuộc tiếp xúc trước các cuộc đàm phán tiềm năng với Kiev, do Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, gọi đó chỉ là tin đồn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rõ rằng không thể có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Kiev sau khi quân đội Ukraine tiến vào vùng Kursk của Nga, hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết hôm 19/8.

"Tổng thống đã nói rất rõ ràng rằng sau các cuộc tấn công vào vùng Kursk, bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng là bất khả thi. Tổng thống cũng nói một điều rất quan trọng mà tôi muốn lưu ý ở đây: Chúng tôi sẽ sớm đưa ra đánh giá về tình hình này", ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "Moscow.Kremlin.Putin trên kênh truyền hình Rossiya-1".

Một đoạn trích của cuộc phỏng vấn đã được người dẫn chương trình Pavel Zarubin của Rossiya-1 đăng trên kênh Telegram của mình, TASS cho biết.

Ngoại trưởng Nga nhắc lại lời ông Putin nói về đàm phán với Ukraine- Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh: EurAsia Daily

Nhà ngoại giao hàng đầu của ông Putin bác bỏ thông tin về các cuộc tiếp xúc trước các cuộc đàm phán tiềm năng với Kiev, do Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, gọi đó chỉ là tin đồn.

"Còn về những tin đồn lan truyền trong thời gian gần đây về một số cuộc tiếp xúc bí mật để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán do Qatar làm trung gian về các vấn đề liên quan đến cơ sở năng lượng của Nga và Ukraine, hoặc tin đồn rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang có kế hoạch cố gắng trở thành trung gian trong lĩnh vực an ninh lương thực trong bối cảnh đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đen, các vị nên hiểu mục tiêu thực sự của những kế hoạch như vậy. Điều này được thực hiện sau hội nghị ở Burgenstock (Thụy Sĩ), nơi đưa ra quyết định thành lập 3 nhóm làm việc – về năng lượng, về lương thực trong bối cảnh hàng hải an toàn và về các vấn đề nhân đạo như trao đổi tù nhân", ông Lavrov giải thích.

Theo Ngoại trưởng Nga, toàn bộ quá trình trong khuôn khổ hội nghị về Ukraine ở Thụy Sĩ, nơi 3 nhóm làm việc kể trên được thành lập, là không thể chấp nhận được đối với Moscow vì nó nhằm mục đích thúc đẩy công thức của ông Zelensky như một tối hậu thư.

Trên thực địa, các lực lượng Ukraine đang tiến về phía trước ở vùng Kursk trong bối cảnh giao tranh sau khi họ tiến hành chiến dịch quân sự bất ngờ ở đó gần 2 tuần trước. Nhưng Ukraine cũng vẫn chịu áp lực ở mặt trận miền Đông (Donbass) khi các lực lượng Nga tiến gần đến thành phố Pokrovsk ở vùng Donetsk, một trung tâm quân sự quan trọng.

Bằng cách tiến hành chiến dịch tiến vào vùng Kursk của Nga, Kiev dường như có nhiều mục tiêu với cuộc tấn công, từ việc thúc đẩy tinh thần sau vài tháng căng thẳng cho đến việc kéo căng nguồn lực của Moscow.

Ông Zelensky hôm 18/8 đã lần đầu tiên tuyên bố rằng tham vọng chiến lược của chiến dịch bao gồm việc tạo ra một "vùng đệm" trên lãnh thổ Nga để ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới của đối phương.

Minh Đức (Theo TASS, CNN)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.