Người đứng đầu EU nói lời dứt khoát về việc tranh cử Tổng thống Đức

Thứ 4, 24/09/2025 05:40 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen vừa làm rõ lập trường về tương lai chính trị của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn với các cơ quan truyền thông thuộc Liên minh Báo chí Hàng đầu châu Âu (LENA) cuối tuần qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà "không nghĩ đến" việc tranh cử Tổng thống Đức vào năm 2027.

Bà Von der Leyen, người được tái bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan điều hành EU vào năm ngoái, đã giữ chức vụ này kể từ năm 2019.

Tháng trước, truyền thông địa phương đưa tin rằng Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang xem xét đề cử bà Von der Leyen cho vị trí này và dường như bà có thể sẽ xem xét rời khỏi cơ quan điều hành EU trước khi kết thúc nhiệm kỳ – vào năm 2029 – để gia nhập đường đua Tổng thống Đức.

Khi được hỏi liệu bà có hoàn thành nhiệm kỳ của mình với tư cách là Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho đến năm 2029 hay không, bà Von der Leyen đã đưa ra câu trả lời dứt khoát.

"Tôi hoàn toàn cam kết với nhiệm vụ của mình với tư cách là Chủ tịch Ủy ban và không sẵn sàng cho các vị trí khác", nữ chính trị gia người Đức trả lời bằng văn bản cho các câu hỏi từ LENA.

Lời khẳng định này nhấn mạnh sự tập trung của bà vào vai trò lãnh đạo hiện tại ở Brussels, nơi bà đang dẫn dắt các chính sách quan trọng của khối 27 quốc gia và đối mặt với nhiều thách thức khu vực và toàn cầu.

Người đứng đầu EU nói lời dứt khoát về việc tranh cử Tổng thống Đức- Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Ảnh: Getty

Cuộc phỏng vấn cũng đề cập đến 2 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sắp tới đối với bà tại Nghị viện châu Âu (EP) vào tháng 10. Khi được hỏi về vấn đề này, bà von der Leyen cho biết bà đang làm việc vì lợi ích của tất cả người dân châu Âu, nhưng các chính trị gia có quyền có quan điểm riêng.

Vào ngày 10/7, EP đã bác bỏ cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với người đứng đầu Ủy ban châu Âu. Cuộc bỏ phiếu này đã bị 360 nghị sĩ phản đối, 175 nghị sĩ ủng hộ và 18 nghị sĩ bỏ phiếu trắng. Cần tối thiểu 361 phiếu để động thái bất tín nhiệm được thông qua.

Vào ngày 16/9, có thông tin cho biết EP sẽ xem xét 2 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nữa đối với bà Von der Leyen vào tháng 10. Hai cuộc bỏ phiếu này được đệ trình riêng rẽ bởi khối Patriots for Europe cực hữu và khối cánh tả.

"Các thành viên của cả hai phe cực hữu và cực tả đều có quyền có quan điểm khác nhau và thực hiện các đặc quyền nghị viện của mình. Tôi không có thẩm quyền bình luận về vấn đề này. Tôi tin rằng châu Âu sẽ có thể đương đầu với tất cả những thách thức nếu chúng ta duy trì sự đoàn kết – các đảng phái, các quốc gia thành viên và các thể chế EU", bà Von der Leyen nói trong cuộc phỏng vấn.

Các chủ đề khác được đề cập trong cuộc phỏng vấn bao gồm quốc phòng, thỏa thuận thương mại EU-Mỹ và tình hình ở Gaza. Bà Von der Leyen nhắc lại rằng cần phải tìm kiếm "an ninh thực sự" cho Israel trong khi tất cả người Palestine đều xứng đáng có "một hiện tại và tương lai an toàn".

Người đứng đầu EU cho rằng giải pháp hai nhà nước là "triển vọng duy nhất cho hòa bình lâu dài trong khu vực". Bà cho biết các hành động của chính phủ Israel trong tháng qua là "một nỗ lực rõ ràng nhằm phá hoại" giải pháp này.

Đây là lý do tại sao EC quyết định đề xuất một loạt "biện pháp có mục tiêu và tương xứng" đối với Israel liên quan đến tình hình nhân đạo ở Gaza, bà nói. Tuy nhiên, "Tôi nhận thức được rằng rất khó để đạt được đa số phiếu ủng hộ", bà Von der Leyen thừa nhận.

Minh Đức (Theo Politico, LIGA)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.