Tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M gọi là "Arkhangelsk", chiếc mới nhất đang phục vụ trong Hạm đội Phương Bắc của Nga, đã thực hành phóng một tên lửa hành trình siêu thanh P-800 Oniks vào một mục tiêu giả định trên Biển Barents, hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin hôm 22/9, dẫn một báo cáo từ Hạm đội.
"Trong khuôn khổ các cuộc tập trận tác chiến thường kỳ, tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSGN) Arkhangelsk thuộc Hạm đội Phương Bắc đã nhắm mục tiêu vào một tàu nổi giả định của đối phương trên Bển Barents", báo cáo cho biết.
"Thủy thủ đoàn đã thực hành phóng một tên lửa hành trình siêu thanh P-800 Oniks 3M55 vào một mục tiêu trên biển ở khoảng cách khoảng 200 km (124 dặm) từ vị trí dưới nước", báo cáo viết, nhấn mạnh rằng tên lửa đã thành công bắn trúng mục tiêu trên biển.

Tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk chuẩn bị thực hành phóng tên lửa trên Biển Barents. Ảnh: RT

Các tàu ngầm thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga. Ảnh: Sputnik
Hạm đội Phương Bắc – có trụ sở tại Severomorsk, không xa biên giới quốc gia thành viên NATO là Na Uy – lưu ý rằng khu vực phóng tên lửa đã tạm thời bị đóng cửa đối với hoạt động hàng hải và hàng không dân dụng.
Việc đóng cửa khu vực này được đảm bảo bởi Đội tàu Kola thuộc Lực lượng Vũ trang Liên hợp của Hạm đội Phương Bắc, báo cáo cho biết thêm.
Tư lệnh Hạm đội Phương Bắc, Đô đốc Konstantin Kabantsov, đã khen ngợi thủy thủ đoàn vì kỹ năng chuyên nghiệp và quá trình huấn luyện hàng hải mẫu mực của họ, theo báo cáo.
Tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSGN) với tên gọi "Arkhangelsk" (K-564) thuộc lớp Yasen-M (Dự án 885M) được khởi đóng vào năm 2015 và được hạ thủy tại xưởng đóng tàu Sevmash vào cuối tháng 11/2023.
Vào tháng 12/2024, "siêu thủy quái" này đã chính thức đi vào hoạt động trong Hải quân Nga. Tàu ngầm hạt nhân Dự án 885M mang theo tên lửa hành trình P-800 Oniks 3M55 và/hoặc Kalibr-PL làm vũ khí tấn công chính.

Khai hỏa tên lửa hành trình siêu thanh P-800 Oniks. Ảnh: Missile Threat
Về tên lửa Oniks, còn được NATO gọi là SS-N-26 "Strobile", đây là một tên lửa hành trình siêu thanh của Nga do NPO Mashinostroyeniya phát triển.
Có khả năng triển khai từ tàu hải quân, tàu ngầm, hệ thống ven biển và máy bay cánh cố định, P-800 Oniks là thành phần cốt lõi trong kho vũ khí tên lửa của Nga.
Được thiết kế là một vũ khí đa năng, nó có thể hoạt động như một tên lửa chống hạm, tấn công mặt đất, tấn công tàu ngầm, hành trình, không quân và đất đối đất.
Oniks đại diện cho đỉnh cao của công nghệ tên lửa hành trình của Nga và đã được đưa vào sử dụng từ năm 2002.
Minh Đức (Theo TASS, Army Recognition)