Nỗi hối hận muộn màng của người vợ đâm chồng tử vong sau khi đi uống rượu về

Nguyễn Anh Ngọc

Nguyễn Anh Ngọc

Thứ 3, 15/10/2024 16:54

Đi nhậu về say, người chồng đuổi đánh vợ. Do không thể chịu đựng được nên Nguyễn Thị Dung đã dùng dao đâm nhát chí mạng, tước đi mạng sống của nạn nhân.

Nhát dao oan nghiệt

Ngày 15/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Thị Dung (SN 1967), trú xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là chồng của bị cáo - ông Sầm Văn Q. (SN 1964).

Nỗi hối hận muộn màng của người vợ đâm chồng tử vong sau khi đi uống rượu về- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Dung tại phiên toà.

Cáo trạng thể hiện, chiều 22/6/2024, ông Sầm Văn Q. đưa cần máy cắt cỏ đi sửa, nhưng tối cùng ngày vẫn chưa về. Vì thế, khi đến giờ ăn cơm, Dung gọi điện thúc dục chồng nhưng không được.

Đến 23h cùng ngày, Dung nghe tiếng xe máy của ông Q. nên biết chồng về. Tuy nhiên, do đau khớp nên Dung không dậy được. Lúc này, ông Q. đi vào khu vực nhà tắm và lên tiếng nói mình say rượu, nhờ bật điện. Khi thấy vợ, ông Q. trách móc không biết quan tâm chồng.

Cũng vì vậy, vợ chồng lời qua tiếng lại với nhau. Ông Q. đuổi đánh và đá 2 phát trúng vào chân vợ, khiến Dung ngã xuống nền cạnh giếng nước. Khi đứng dậy, Dung nhìn thấy con dao bên cạnh nên cầm lấy để doạ chồng.

Không ngờ, khi chồng tiến đến sát cạnh, do quá hoảng sợ nên Dung cầm dao đâm 2 nhát vào người khiến ông Q. gục xuống. Sau khi đâm chồng, Dung hô hoán mọi người đến đưa ông Q. đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong do suy tuần hoàn, suy hô hấp cấp vì vết thương làm thủng tim, phổi…

Do chồng đánh nên không làm chủ được hành vi

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Dung thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai, do chồng say rượu, đuổi đánh nên đã không làm chủ được hành vi.

Sau khi đâm chồng, bị cáo đã gọi người đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Bị cáo nhiều lần bật khóc xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Đại diện của bị hại đến tham dự tòa cũng xin giảm án cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường về dân sự.

HĐXX nhận định, tại phiên toà bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ trong dư luận.

Tuy nhiên, trong vụ án này bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ cần xem xét như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, đầu thú, đã khắc phục một phần hậu quả và đại diện hợp pháp của bị hại có đơn xin giảm án cho bị cáo.

Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Dung 8 năm tù về tội Giết người.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.