Ông Trump triển khai Vệ binh Quốc gia tới Washington: “Đã đến lúc hành động quyết liệt”

Thứ 3, 12/08/2025 10:30

Ông Trump đang khởi động một động thái hiếm hoi mở rộng quyền hạn của Tổng thống Mỹ đối với chính quyền địa phương, và tuyên bố ông sẽ không dừng lại ở thủ đô.

Tổng thống Donald Trump vừa cho biết, ông sẽ tạm thời đặt sở cảnh sát Washington, DC dưới sự kiểm soát của liên bang và triển khai 800 thành viên Vệ binh Quốc gia tới các đường phố của thủ đô.

Động thái trên được thực hiện bất chấp sự phản đối của các nhà lãnh đạo địa phương, những người cho rằng ông Trump đang phóng đại các vấn đề tội phạm của thành phố.

Ông Trump cho biết, ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp về an toàn công cộng và viện dẫn điều 740 của Đạo luật Tự quản DC – điều khoản trao cho Tổng thống Mỹ quyền chỉ huy Sở Cảnh sát DC trong "điều kiện khẩn cấp".

Vị Tổng thống Đảng Cộng hòa đã chỉ định Tổng chưởng lý Pam Bondi phụ trách Sở Cảnh sát Thủ đô.

"Đã đến lúc hành động quyết liệt", ông Trump cho biết hôm 11/8 khi phát biểu tại một cuộc họp báo kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ khi ông trả lời các câu hỏi về nhiều chủ đề.

Ông không nêu rõ việc chính quyền liên bang tiếp quản DC sẽ kéo dài bao lâu, mặc dù sắc lệnh hành pháp được ký hôm 11/8 tuyên bố chính quyền sẽ tiếp quản lực lượng thực thi pháp luật DC "trong thời gian tối đa được phép" theo Đạo luật Tự quản DC, tối đa là 30 ngày trừ khi Quốc hội cho phép gia hạn.

Ông Trump triển khai Vệ binh Quốc gia tới Washington: “Đã đến lúc hành động quyết liệt” - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Yahoo!News

Ông Trump đang khởi động một động thái hiếm hoi mở rộng quyền hạn của Tổng thống đối với chính quyền địa phương, và tuyên bố ông sẽ không dừng lại ở thủ đô.

Ngoài Washington, ông Trump cũng đề cập đến các thành phố lớn khác mà ông muốn đặt lực lượng cảnh sát dưới sự kiểm soát của liên bang, bao gồm thành phố New York, Baltimore và Oakland.

Trong những ngày gần đây, ông Trump đã triển khai các sĩ quan liên bang từ Cảnh sát Công viên Mỹ, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), FBI, Cục Rượu, Thuốc lá, Vũ khí và Chất nổ (ATF), và Cơ quan Cảnh sát Liên bang Mỹ để tuần tra ban đêm tại DC.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hôm 11/8 gợi ý rằng các đơn vị chuyên trách "khác" sẽ được triển khai tại Washington, DC theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ.

Việc ông Trump triển khai Vệ binh Quốc gia tại Washington, DC là một động thái hiếm hoi sử dụng lực lượng quân sự trên lãnh thổ Mỹ và có khả năng vi phạm Đạo luật Posse Comitatus – đạo luật hạn chế quân đội được sử dụng làm lực lượng cảnh sát cho việc thực thi pháp luật trong nước.

Nhưng đây không phải là lần đầu tiên ông triển khai lực lượng này. Vào tháng 6/2020, ông Trump đã điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia mặc đồng phục đến Công viên Lafayette trước Nhà Trắng để giúp giải tán người biểu tình.

Đầu tháng 6 năm nay, bất chấp sự phản đối của Thống đốc California, ông Trump đã ra lệnh cho gần 5.000 thành viên Vệ binh Quốc gia đến khu vực Los Angeles để dập tắt các cuộc biểu tình về nhập cư và bảo vệ các đặc vụ liên bang trong khu vực.

Lần này, Tổng thống Trump coi hành động của mình là cần thiết để "giải cứu" Washington khỏi làn sóng vô luật pháp được cho là đang lan rộng.

Ông Trump triển khai Vệ binh Quốc gia tới Washington: “Đã đến lúc hành động quyết liệt” - Ảnh 2.

Các đặc vụ FBI đi dọc hành lang phố U trong khuôn khổ đợt triển khai lực lượng thực thi pháp luật liên bang tới thủ đô Washington, ngày 10/8/2025. Ảnh: Getty Images

Theo dữ liệu của cảnh sát thành phố, tội phạm tại DC đã giảm 7% tính đến thời điểm hiện tại của năm 2025 so với cùng kỳ năm trước đó, và giảm đáng kể so với mức đỉnh điểm vào năm 2023. Đặc biệt, tội phạm bạo lực đã giảm 26%, trong khi tội phạm tài sản giảm 4%. Năm 2024, tội phạm tại DC đã giảm 15% so với năm trước.

Thị trưởng Washington, D.C. Muriel Bowser gọi việc Tổng thống tiếp quản lực lượng cảnh sát là "đáng lo ngại và chưa từng có tiền lệ" nhưng nói thêm rằng bà không "hoàn toàn bất ngờ" trước động thái này.

"Tôi nghĩ tôi nói thay cho tất cả người Mỹ – chúng tôi không tin rằng việc sử dụng quân đội Mỹ chống lại công dân Mỹ trên đất Mỹ là hợp pháp", bà Bowser phát biểu tại một cuộc họp báo sau tuyên bố của ông Trump.

Bà Bowser cũng lập luận rằng việc sử dụng Vệ Binh Quốc Gia để thực thi luật địa phương là không hiệu quả, và đề xuất rằng chính phủ liên bang nên tập trung vào việc bổ nhiệm các thẩm phán cho Tòa án DC, nơi đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự.

Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Eleanor Holmes Norton gọi động thái này là "một cuộc tấn công lịch sử vào quyền tự quản của DC", nhấn mạnh rằng tội phạm tại DC đang ở mức thấp nhất trong 30 năm, và quyết định của ông Trump là dựa trên số liệu thống kê lỗi thời.

Ông Norton kêu gọi thông qua dự luật cấp quyền tự chủ hoàn toàn cho DC để bảo vệ quyền kiểm soát của thành phố đối với các nguồn lực của mình.

Hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài Nhà Trắng hôm 11/8 để phản đối kế hoạch của ông Trump nhằm đặt sở cảnh sát dưới quyền kiểm soát liên bang.

Việc Tổng thống Trump tập trung vào an toàn công cộng tại thủ đô diễn ra sau khi cựu kỹ sư phần mềm của DOGE, Edward Coristine, được biết đến với biệt danh "Big Balls", bị thương trong một vụ cướp xe được cho là xảy ra ở Washington, DC vào sáng sớm ngày 3/8. Hai nghi phạm 15 tuổi đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc.

Hôm 10/8, ông chủ Nhà Trắng đã yêu cầu những người vô gia cư rời khỏi thủ đô Washington, DC "ngay lập tức".

"Người vô gia cư phải rời đi, ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cung cấp nơi ở cho các vị, nhưng ở xa thủ đô. Những kẻ phạm tội, các người không cần phải rời đi. Chúng tôi sẽ đưa các người vào tù, nơi các người thuộc về", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình.

Minh Đức (Theo TIME, Reuters)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.