Ông Zelensky nói, các đặc phái viên Mỹ sẽ sớm đến cả Kiev và Moscow

Thứ 6, 04/09/2026 12:00 GMT+7

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết sẵn sàng gặp trực tiếp các đặc phái viên Mỹ tại Kiev “để thảo luận những vấn đề thực chất”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/9 cho biết, ông đang chờ đón các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thủ đô Kiev "trong những ngày tới".

Trong bài phát biểu qua video hàng đêm trước toàn dân, ông Zelensky cho biết ông đã họp với phái đoàn đàm phán Ukraine và họ đang chuẩn bị cho các cuộc gặp sắp tới với phía Mỹ nhằm chấm dứt cuộc giao tranh hiện tại với Nga.

Ông Zelensky cho biết, đã có "mốc thời gian dự kiến" cho một cuộc gặp trực tiếp với các đặc phái viên Mỹ tại Kiev, và họ cũng sẽ đến Moscow.

"Chúng tôi kỳ vọng các cuộc đàm phán tại Kiev sẽ diễn ra trong những ngày tới", ông Zelensky nói, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Washington tiếp tục tham gia tích cực vào các nỗ lực chấm dứt xung đột.

"Điều quan trọng là Mỹ vẫn duy trì sự chủ động. Chúng tôi sẵn sàng gặp họ tại Ukraine để thảo luận những vấn đề thực chất", ông Zelensky cho biết.

Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), lần gần nhất Moscow và Kiev tiến hành đàm phán hòa bình dưới sự trung gian của Mỹ là vào đầu năm nay, với 3 vòng đàm phán diễn ra vào các ngày 23-24/1, 4-5/2 và 17-18/2.

Hai vòng đầu tiên được tổ chức tại Abu Dhabi (UAE), trong khi vòng thứ ba diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ).

Kể từ đó, các cuộc đàm phán đã bị tạm dừng. Cả Moscow và Kiev đều cho rằng nguyên nhân là do cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, vốn bắt đầu vào cuối tháng 2.

Ông Zelensky nói các đặc phái viên Mỹ sẽ sớm đến cả Kiev và Moscow - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Voice of Emirates

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của ông Trump, Jared Kushner, chưa từng đến thăm Kiev, mặc dù cả hai đã nhiều lần đến Moscow kể từ khi các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian bắt đầu.

Chuyến thăm gần nhất của họ diễn ra vào ngày 22/1, khi họ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin.

Trước đó trong tuần, ông Zelensky cho biết ông đã có một cuộc điện đàm "tốt đẹp" với ông Witkoff và ông Kushner, trong đó hai bên thảo luận về việc "chốt" ngày cho chuyến thăm Kiev của các đặc phái viên Mỹ.

"Hãy chờ xem các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ có thể đạt được kết quả gì", ông Zelensky viết trên Telegram vào ngày 31/8, sau cuộc điện đàm "chi tiết và mang tính xây dựng" với 2 nhân vật này.

Bên cạnh vấn đề đàm phán, trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump ngày 3/9 tuyên bố ông sẽ yêu cầu các quốc gia châu Âu hoàn trả chi phí cho Mỹ về khoản viện trợ quân sự và đạn dược đã chuyển cho Ukraine trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cũng chỉ trích các thông tin cho rằng kho dự trữ đạn dược của Mỹ đang cạn kiệt nghiêm trọng do cuộc xung đột liên quan đến Iran, đồng thời khẳng định Mỹ đang đẩy mạnh sản xuất và tích trữ đạn dược.

"Chúng tôi đang giữ lại số đạn dược đó cho chính mình – cho nước Mỹ – thay vì bán cho các bên khác, nhưng việc bán hàng cho các đồng minh sẽ sớm được tiếp tục", ông Trump viết.

"Hàng trăm tỷ USD đã được trao miễn phí cho Ukraine và NATO – những khoản lẽ ra châu Âu phải chi trả nếu họ được yêu cầu làm vậy. Giờ đây chúng tôi sẽ đòi lại số tiền đó, dù có phần hơi muộn màng!", ông nói thêm, đồng thời quy trách nhiệm cho chính quyền của người tiền nhiệm thuộc Đảng Dân chủ, ông Joe Biden.

Tháng trước, Reuters đưa tin rằng Lục quân Mỹ đã sử dụng phần lớn kho dự trữ tên lửa tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc chiến liên quan đến Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội trước các xung đột trong tương lai.

Cả hai cuộc chiến tại Ukraine và Iran – cùng những cú sốc kinh tế đi kèm – đều có thể ảnh hưởng đến việc liệu Đảng Cộng hòa của ông có duy trì được quyền kiểm soát ở cả 2 viện của Quốc hội Mỹ trong năm tới hay không.

Giá dầu đã chạm mức cao nhất trong 6 tuần vào ngày 3/9, khi các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ nhắm vào Iran cùng những lời đe dọa từ phía Israel đối với Tehran làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, trong bối cảnh hoạt động tàu bè qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế.

Ngày 2/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dường như đã phần nào quy trách nhiệm cho các cuộc tấn công gần đây của Kiev vào các cơ sở năng lượng Nga là nguyên nhân khiến giá dầu và khí đốt tăng cao.

"Chúng ta đang trải qua một cú sốc năng lượng do cả cuộc chiến ở Ukraine – bởi lẽ, như các vị biết đấy, Ukraine đã quyết định phá hủy các cơ sở năng lượng và sản phẩm dầu khí đã qua chế biến của Nga, qua đó tạo áp lực đẩy giá lên cao trên toàn cầu – lẫn cuộc xung đột liên quan đến Iran", ông Bessent cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền thông Mỹ.

Minh Đức (Theo Anadolu, RFE/RL)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.