Pháp trở thành quốc gia phương Tây mới nhất công nhận Nhà nước Palestine

Thứ 3, 23/09/2025 07:50 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã dẫn đầu một nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy các quốc gia công nhận Nhà nước Palestine tại cuộc họp thường niên của Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công nhận Nhà nước Palestine trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm 22/9.

"Hôm nay, Pháp công nhận Nhà nước Palestine", Tổng thống Pháp phát biểu trước hàng trăm đại biểu Liên Hợp Quốc, "vì hòa bình giữa người dân Israel và Palestine".

Trong bài phát biểu của mình, ông Macron đã đưa ra lời kêu gọi đầy nhiệt huyết về việc chấm dứt giao tranh ở Dải Gaza, trả tự do cho các con tin Israel bị nhóm chiến binh Hamas bắt giữ, và khôi phục ý tưởng về giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa người Israel và người Palestine.

"Thời điểm đã đến bởi vì tình trạng khẩn cấp đang hiện hữu khắp nơi", ông Macron nói. "Thời điểm cho hòa bình là ngay bây giờ, bởi vì nếu không sẽ là quá muộn để chớp lấy cơ hội".

Pháp trở thành quốc gia phương Tây mới nhất công nhận Nhà nước Palestine- Ảnh 1.

Tổng thống Emmanuel Macron phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về người Palestine, ngày 22/9/2025, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Ảnh: NZ Herald

Trong những tháng gần đây, ông Macron đã dẫn đầu một nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy các quốc gia công nhận Nhà nước Palestine tại cuộc họp thường niên của Liên Hợp Quốc, nhằm gia tăng áp lực cho hòa bình khi Israel tăng cường tấn công trên bộ tại Gaza.

Hôm 21/9, Vương quốc Anh, Canada và Australia đều đã công nhận Nhà nước Palestine. Các quốc gia châu Âu khác bao gồm Bỉ, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Luxembourg, Malta, San Marino và Monaco dự kiến cũng sẽ làm theo.

Cao trào ngoại giao thúc đẩy vấn đề này là Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về người Palestine hôm 22/9 do Pháp và Ả Rập Xê Út đồng tổ chức. Trong một thay đổi vào phút chót, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã không phát biểu qua video, thay vào đó, Ả Rập Xê Út được đại diện bởi Ngoại trưởng Faisal bin Farhan.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nằm trong số những người cũng đã phát biểu tại sự kiện này.

Israel cho biết những động thái như vậy sẽ làm suy yếu triển vọng chấm dứt hòa bình cuộc xung đột ở Gaza sau vụ tấn công ngày 7/10/2023.

Trước thềm Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần này, Luxembourg, Malta, Bỉ và Monaco hôm 22/9 cũng đã gia nhập hơn 3/4 trong số 193 thành viên Liên Hợp Quốc đã công nhận Nhà nước Palestine.

Một phái đoàn đại diện cho Nhà nước Palestine có tư cách quan sát viên tại Liên Hợp Quốc – nhưng không có quyền bỏ phiếu. Bất kể có bao nhiêu quốc gia công nhận, tư cách thành viên Liên Hợp Quốc đầy đủ của Palestine sẽ cần sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an (UNSC), nơi Mỹ có quyền phủ quyết.

Giải pháp hai nhà nước là nền tảng của tiến trình hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, được khởi xướng bởi Hiệp định Oslo năm 1993. Tiến trình này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cả hai bên và gần như đã thất bại. Không có cuộc đàm phán nào về giải pháp hai nhà nước được tổ chức kể từ năm 2014.

Mỹ và Israel đã tẩy chay hội nghị hôm 22/9. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon cho biết Israel sẽ thảo luận về cách thức phản ứng với các tuyên bố công nhận sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ New York trở về Israel vào tuần tới.

Minh Đức (Theo Politico, Reuters)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.