Sau cuộc đàm phán ở Oslo, châu Âu chờ phản hồi từ Nga để xác định bước đi tiếp theo

Thứ 4, 21/10/2026 11:40 GMT+7

Theo Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, các cuộc đàm phán gần đây là một bước đi đúng hướng và các bên tham gia hiện đang chờ đợi phản hồi từ phía Nga.

Trong ngày 20/10 đã diễn ra một cuộc đàm phán hòa bình có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên các đại diện châu Âu trực tiếp tham gia một nỗ lực do Mỹ làm trung gian nhằm đưa cuộc xung đột Nga - Ukraine đi đến hồi kết.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngay sau cuộc hội đàm ở Oslo (Na Uy), Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết, Ukraine, Mỹ và các đối tác châu Âu đã đạt được tiến bộ trong các cuộc thảo luận về việc thiết lập hòa bình lâu dài cũng như đạt được các thỏa thuận ngắn hạn, bao gồm cả một lệnh ngừng bắn một phần.

Phát biểu bên cạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, ông Stubb cho biết, cuộc thảo luận – có sự tham gia trực tiếp của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong khi ông Jared Kushner tham gia trực tuyến – cũng tập trung vào vấn đề phòng không, năng lượng và các vấn đề an ninh khác.

Sau cuộc đàm phán ở Oslo, châu Âu chờ phản hồi từ Nga để xác định bước đi tiếp theo - Ảnh 1.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb (ngoài cùng bên phải) trong cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store tại Oslo, ngày 20/10/2026. Ảnh: Ukrinform

Nhà lãnh đạo Phần Lan nhận định, các cuộc đàm phán gần đây là một bước đi đúng hướng, đồng thời nhấn mạnh rằng các bên tham gia hiện đang chờ đợi phản hồi từ phía Nga.

"Ở cấp độ kỹ thuật, chúng tôi đã đạt được những tiến bộ đáng kể, như có thể thấy từ kết quả của tuần qua. Vấn đề này từng có lúc ít được chú ý đến, nhưng nay đã trở lại thành tâm điểm. Chúng tôi, các đối tác châu Âu, vẫn đang tiếp tục làm việc. Hôm nay là một ngày rất hiệu quả, và tất cả chúng tôi đều mong muốn biết ông Steve Witkoff sẽ nói gì vào ngày mai tại St. Petersburg", ông Stubb nói.

Ông giải thích rằng Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ trình bày các đề xuất với phía Nga dựa trên những thảo luận trước đó, bao gồm cả cuộc gặp tại Miami. Các đại diện từ Mỹ, Ukraine và châu Âu đã thảo luận về những sáng kiến này và hiện cần xác định cách thức để tiếp tục các cuộc đàm phán.

"Chúng tôi hiểu rằng có rất nhiều thông tin ồn ào trong dư luận, nhưng ở cấp độ kỹ thuật, chúng tôi nhận thấy các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn và đạt tiến triển rất tốt. Tôi cảm thấy tất cả chúng ta đều có cùng quan điểm, và các bước đi tiếp theo sẽ là xác định cách thức để tiến về phía trước", ông Stubb cho hay.

Tổng thống Phần Lan nhấn mạnh rằng việc đạt được hòa bình đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhưng mọi sự trì hoãn đều phải trả giá đắt khi con người vẫn tiếp tục thiệt mạng mỗi ngày.

"Theo kinh nghiệm của tôi, hòa bình cần sự kiên nhẫn, nhưng đáng tiếc là chiến tranh không chờ đợi ai cả. Mọi người đang chết, họ chết mỗi ngày, và nhiệm vụ của chúng ta là làm tất cả những gì có thể để chấm dứt tình trạng này. Tôi cho rằng hôm nay, một bước đi đúng hướng đã được thực hiện", ông nói.

Ông Stubb nói thêm rằng việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với các bên tham gia. "Hôm nay đã thành công, ngày mai là một ngày mới, và chúng tôi hy vọng mọi việc sẽ diễn ra đúng như kế hoạch", Tổng thống Phần Lan kết luận.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/10 cho biết, Moscow sẽ xem xét các đề xuất, bao gồm cả từ các Đặc phái viên Mỹ, nhưng khẳng định Nga sẽ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ chính trị nào.

Phát biểu tại một cuộc gặp gỡ với các sinh viên tốt nghiệp đại học vừa gia nhập ngành ngoại giao Nga, ông Lavrov cho biết Moscow sẽ đánh giá mọi đề xuất dựa trên lợi ích kinh tế và tài chính mà chúng mang lại.

"Chúng ta hãy chờ xem họ đề xuất điều gì. Nếu họ đưa ra phương án có lợi về mặt kinh tế và tài chính cho chúng ta, thì tại sao lại không chứ?", nhà ngoại giao hàng đầu nước Nga nói.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào cũng không được phép bao gồm các nhượng bộ chính trị hay kỳ vọng về những ưu đãi chính trị trong các vấn đề quốc tế.

"Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình", Ngoại trưởng Nga Lavrov nói thêm.

Minh Đức (Theo UATV, Anadolu)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.