Tắm gừng trị ho, sổ mũi cho trẻ: Rước họa vì chữa bệnh truyền miệng

Tắm gừng trị ho, sổ mũi cho trẻ: Rước họa vì chữa bệnh truyền miệng

Lê Thị Duyên

Lê Thị Duyên

Thứ 7, 20/01/2018 07:00

Hiện nay trên một vài diễn đàn, trang mạng có nhiều mẹ bỉm sữa tham gia lan truyền một phương pháp "rất đơn giản điều trị ho, sổ mũi cho con" bằng cách tắm và ngâm chân bằng nước gừng. Việc tự ý áp dụng các bài thuốc dân gian để chữa bệnh cho con khi chưa nắm rõ nguyên nhân bệnh, phụ huynh có thể khiến trẻ gặp nguy hiểm khó lường.

Nhiệt độ miền Bắc thời gian gần đây xuống thấp, mưa lạnh thất thường khiến trẻ nhỏ mắc một số căn bệnh thông thường về hô hấp như ho, cảm cúm, sổ mũi. Để điều trị các bệnh này, các bà mẹ thường tìm đến những bài thuốc dân gian truyền miệng thay vì đưa con đến bệnh viện thăm khám.

Mới đây, một bà mẹ có tài khoản D.T đã chia sẻ trên một nhóm hội về tình trạng bệnh tình của con chị, bé đang bị ho và sổ mũi. Tuy nhiên, thay vì đi thăm khám bác sĩ hay sử dụng thuốc, bà mẹ trẻ tự tin sử dụng một phương pháp dân gian được “một chị chia sẻ và em đã mách cho mấy mẹ làm cho bé thành công”.

Theo người mẹ này, chỉ cần dùng gừng giã nhuyễn, hoặc thái gừng thành lát ngâm trong nước nóng cho ra tinh dầu rồi hòa vào nước tắm cho con, chỉ sau vài ngày sẽ đỡ hẳn ho, sổ mũi.

Bà mẹ này cũng bật mí cách tắm gừng khi trẻ cảm cúm hoài không khỏi: “Đem 3 nhánh gừng rửa thật sạch và giã thật nát, rồi sau đó cho vào nước nấu sôi. Khi nước vừa sôi lên, thả lá húng quế vào nấu thêm 5 phút thì tắt bếp. Đổ nước gừng vào thau tắm của bé, để cho âm ấm rồi cho bé ngâm người vào thau, mức nước ngập qua ngực và tắm nhanh trong 5-10 phút”.

Gia đình - Tắm gừng trị ho, sổ mũi cho trẻ: Rước họa vì chữa bệnh truyền miệng

Việc sử dụng gừng để tắm cho trẻ không tốt nếu như trẻ ở tạng nóng hay nở miệng (Ảnh minh họa).

Ngược lại, bà mẹ có nickname Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ: “Tôi thiếu chút nữa mất con gái vì tắm cho bé bằng  nước gừng. Lúc đó bé nhà tôi được 18 tháng tuổi, bé bị sổ mũi và ho cả tuần không đỡ dù đã uống kháng sinh. Mẹ chồng tôi thấy thế liền pha nước gừng tắm cho bé, tắm song cứ thấy thân nhiệt bé giảm mạnh, ho nhiều hơn.

Hôm sau đưa bé lên viện thì bác sĩ bảo con bị viêm phổi, viêm phế quản nặng, ở viện điều trị cả tháng bằng kháng sinh bệnh mới thuyên giảm. Thế nên các mẹ hãy cân nhắc kỹ khi sử dụng phương pháp này cho con”.

Trước những ý kiến trái chiều của cư dân mạng, để tìm hiểu thực hư lợi – hại của phương pháp chữa ho, sổ mũi cho trẻ bằng tắm gừng, rượu đế hay hành tăm như các mẹ bỉm sữa đang tranh luận, chúng tôi đã liên lạc với bác sĩ Đông y Trần Thịnh (viện Y học cổ truyền Quân đội).

Bác sĩ Thịnh cho biết: “Gừng là một vị thuốc, có tính ôn, vị cay, tác dụng chống lạnh, tiêu đờm, chặn nôn. Ngoài ra, gừng là một thứ gia vị thông dụng trong mỗi gia đình người Việt. Gừng cho vào món ăn giúp dễ tiêu. Khi chế biến các món ăn có tính lạnh, đồ ăn tanh đều có thể dùng gừng để hạn chế tính lạnh của thực phẩm.

Việc sử dụng gừng để tắm cho trẻ không tốt nếu như trẻ ở tạng nóng hay nở miệng, táo bón. Trẻ bị ra nhiều mồ hôi hoặc đang ra mồ hôi. Khi tắm cho trẻ bằng nước gừng sẽ làm trẻ ra mồ hôi nhiều thêm mất cân bằng âm dương. Không những vậy, khi mồ hôi ra nhiều gây mất nước, mất điện giải. Đặc biệt, trẻ rất dễ bị nhiễm lạnh bởi khi tắm lỗ chân lông mở ra làm cho gió độc xâm hại vào cơ thể gây cảm lạnh”.

Theo vị bác sĩ Đông y này, gừng không phải là một loại thuốc có thể đặc trị chữa bệnh. Nó chỉ là một vị thuốc và có công hiệu điều trị khi kết hợp với các vị thuốc khác thành bài thuốc. Khi tắm cho trẻ bằng nước gừng chủ yếu có tác dụng lưu thông khí huyết, ôn ấm cơ thể và dễ ngủ.

(Còn nữa)

Phong Linh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.