Tên lửa Solist: Vượt qua giới hạn của ATGM và súng cối truyền thống

Thứ 4, 26/03/2025 08:00

Tên lửa Solist có chiều dài 1,2 m, trọng lượng 20 kg, sử dụng động cơ phản lực, cho phép đạt tốc độ tối đa 500 km/h và độ cao tối đa 2.000 m trước khi vào giai đoạn điều chỉnh quỹ đạo.

Ngày 23/3, chuyên trang quân sự Armyrecognition thông tin, một video được đăng trên nền tảng mạng xã hội X bởi tài khoản @simpatico771 đã tiết lộ hình ảnh mới về tên lửa Solist.

Video này được công bố sau khi Liên bang Nga chính thức ra mắt Solist vào ngày 10/2/2025, giới thiệu hệ thống tên lửa như một vũ khí chiến thuật lai mới do Tập đoàn КЭМЗ phát triển. Được mô tả là sự kết hợp giữa tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) và thiết bị bay góc nhìn thứ nhất (FPV), Solist hiện đang trong quá trình thử nghiệm thực tế tại Donetsk.

Tên lửa Solist khắc phục điểm yếu của ATGM và súng cối

Solist được thiết kế để lấp đầy khoảng trống chiến thuật giữa hệ thống súng cối và tên lửa chống tăng có điều khiển. Không giống như ATGM truyền thống hay súng cối, Solist có thể được điều khiển chủ động trong suốt quá trình lao vào mục tiêu.

Tên lửa này có chiều dài 1,2 mét, trọng lượng 20 kg, sử dụng động cơ phản lực, cho phép đạt tốc độ tối đa 500 km/h và độ cao tối đa 2.000 m trước khi vào giai đoạn điều chỉnh quỹ đạo.

Người điều khiển được bố trí cách bệ phóng 2 km, điều khiển tên lửa thông qua kính FPV và bộ điều khiển từ xa, nhận dữ liệu video theo thời gian thực từ camera gắn trên tên lửa. Hệ thống dẫn đường quang học này giúp Solist có thể tấn công chính xác các mục tiêu như xe bọc thép, trực thăng bay thấp và các công sự kiên cố.

Tên lửa Solist: Vượt qua giới hạn của ATGM và súng cối truyền thống- Ảnh 2.

Hệ thống dẫn đường quang học này giúp Solist có thể tấn công chính xác các mục tiêu. (Ảnh minh hoạ/AI)

Sử dụng nhiều loại đầu đạn khác nhau

Solist được trang bị các loại đầu đạn hoán đổi thuộc dòng PG-7 và PG-9 – vốn phổ biến trong súng phóng lựu RPG-7 và SPG-9. Các loại đạn này có nhiều công dụng khác nhau, bao gồm đầu nổ lõm chống tăng, đầu nổ mảnh sát thương và đầu đạn nhiệt áp. Đặc biệt, đạn PG-7VR có khả năng xuyên giáp đồng nhất dày 600 mm, giúp Solist có thể tiêu diệt các mục tiêu được bảo vệ tốt.

Solist được thiết kế như một hệ thống chiến thuật dành cho các đơn vị tiền tuyến, bổ sung cho các máy bay không người lái cảm tử đang được sử dụng trên chiến trường.

Khả năng kháng chế áp điện tử của Solist

Một lợi thế quan trọng khác của Solist là khả năng chống chế áp điện tử. Không giống như các máy bay không người lái cảm tử tiêu chuẩn – vốn dễ bị gây nhiễu, Solist có tốc độ cao, cho phép nó nhanh chóng vượt qua các vùng tác chiến điện tử và tái thiết lập liên lạc với người điều khiển. Trong trường hợp mất tín hiệu hoàn toàn, tên lửa vẫn tiếp tục bay theo quỹ đạo đã định sẵn để đảm bảo tiếp cận mục tiêu.

Trên thực địa, các binh sĩ Nga tham gia chương trình thử nghiệm cho biết, tên lửa Solist lấp đầy khoảng trống giữa ATGM và súng cối bằng cách kết hợp khả năng bắn gián tiếp với hiệu chỉnh quỹ đạo chủ động.

Solist được phóng lên với góc cao như súng cối, nhưng có thể điều chỉnh quỹ đạo trong khi bay, tạo nên sự khác biệt so với các tên lửa chống tăng truyền thống.

Các thử nghiệm hiện tại cho thấy Solist có thể bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt vào mùa hè năm 2025 – một tiến độ đẩy nhanh đáng kể so với quy trình phát triển vũ khí thông thường kéo dài nhiều năm.

Thế Hải (Theo Armyrecognition)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.