Thông tin mới về tình hình làm ăn của gã khổng lồ dầu mỏ Lukoil Nga

Thứ 7, 31/08/2024 05:30

Mặc dù có lãi, Lukoil vẫn chứng kiến sự kéo lùi trong cả hoạt động kinh doanh thượng nguồn và hạ nguồn, bao gồm cắt giảm sản lượng và hư hại nhà máy do bị UAV của Ukraine tấn công.

Lukoil đã ghi nhận lợi nhuận ròng theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) là 590,2 tỷ Rúp (6,5 tỷ USD) trong nửa đầu năm 2024, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, nhờ khối lượng bán hàng cao hơn, nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của Nga cho biết hôm 29/8.

Con số lợi nhuận ròng của Lukoil đã vượt qua ước tính trung bình của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của hãng thông tấn Nga Interfax.

Gã khổng lồ dầu mỏ cũng cho biết, doanh thu bán hàng của họ đã tăng vọt 20% lên 4.333 tỷ Rúp (47,4 tỷ USD) trong bối cảnh giá cao hơn và doanh số tăng. Lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận trước thuế tại Lukoil cũng tăng trong nửa đầu năm nay.

Thông tin mới về tình hình làm ăn của gã khổng lồ dầu mỏ Lukoil Nga- Ảnh 1.

Một góc nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez, do OAO Lukoil điều hành, tại Nizhny Novgorod, Nga. Ảnh: Bloomberg

Mặc dù có lãi, Lukoil vẫn chứng kiến sự kéo lùi trong cả hoạt động kinh doanh thượng nguồn (bao gồm các hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác) và hạ nguồn (bao gồm các hoạt động liên quan đến việc chuyển đổi dầu, khí thành sản phẩm hoàn chỉnh) trong năm nay. Công ty đã phải cắt giảm một số sản lượng do thỏa thuận tại OPEC+, nơi Nga là một thành viên.

Lukoil cũng đã phải tiến hành sửa chữa khẩn cấp tại các nhà máy lọc dầu bị hư hại bởi các cuộc tấn công dữ dội của máy bay không người lái (UAV/drone) Ukraine vào các cơ sở chế biến dầu và kho chứa sâu trong lãnh thổ Nga.

Hồi tháng 1, nhà máy lọc dầu NORSI của Lukoil tại Nizhny Novgorod đã phải tạm dừng hoạt động do sự cố kỹ thuật. NORSI, có khả năng xử lý khoảng 340.000 thùng dầu thô mỗi ngày, là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga.

Hồi tháng 3, nhà máy lọc dầu tương tự của Lukoil ở miền Tây nước Nga đã bốc cháy sau các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine.

Vì tất cả các nhà máy lọc dầu lớn của Nga đều ít nhiều sử dụng một số công nghệ của phương Tây, nên việc sửa chữa các thiết bị và đơn vị bị hỏng hoặc bị hư hại do các cuộc tấn công bằng UAV như vậy có thể gặp khó khăn.

Các cuộc tấn công này đã khiến khoảng 14% công suất lọc dầu của Nga ngừng hoạt động hồi cuối tháng 3.

Sau đó, vào đầu tháng 6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một nhà máy lọc dầu do Lukoil điều hành ở phía bắc Cộng hòa Komi – một chủ thể liên bang của Nga, khiến 2 người thiệt mạng.

"Theo dữ liệu đã cập nhật, người ta đã xác định được rằng một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trong quá trình thực hiện các công việc kỹ thuật thường lệ của một công ty thầu", Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết vào thời điểm đó.

Minh Đức (Theo Oil Price, TASS)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.