Máy bay chiến đấu Su-57 của Nga có thể sớm nhận được tên lửa siêu vượt âm được phát triển dành riêng cho tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 này.
Theo Thiếu tướng đã nghỉ hưu Vladimir Popov, một phi công quân sự lỗi lạc của Liên bang Nga, một phiên bản mới của tên lửa đạn đạo phóng từ trên không (ALBM) Kh-47M2 Kinzhal siêu vượt âm hiện đang được thử nghiệm.
"Tôi nghĩ Su-57 sẽ có thể mang theo tên lửa Kinzhal. Nhưng điều này sẽ làm giảm đặc tính tàng hình của tiêm kích. Do đó, có khả năng, một phiên bản tên lửa được điều chỉnh riêng cho máy bay chiến đấu đang được thử nghiệm", ông Popov cho biết.
Thông tin về việc tích hợp vũ khí siêu vượt âm với tiêm kích Su-57 không phải là mới.
Ngay từ năm 2021, các nguồn tin Nga đã đưa tin rằng mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 này đã thực hiện một số chuyến bay thử nghiệm với một loại tên lửa siêu vượt âm không xác định nhưng không thực hiện thao tác khai hỏa.
Chưa có thông tin chính thức nào về phiên bản Kinzhal thửa riêng cho Su-57 được đưa ra, nhưng tên lửa này không hề xa lạ trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Kinzhal – còn được gọi là "Dagger" (dao găm), tên mã NATO AS-24 Killjoy – đã được các lực lượng Nga khai hỏa từ tiêm kích MiG-31K vào các vị trí của Ukraine.
Theo đó, việc thử nghiệm tích hợp tên lửa siêu vượt âm này vào tiêm kích Su-57 có khả năng là dành cho các kịch bản chiến đấu trong tương lai, trong đó Su-57 cần hoạt động gần hơn với các vị trí của đối phương.
Việc tích hợp Kinzhal vào Su-57 sẽ làm tăng tính linh hoạt trong hoạt động của tiêm kích nhưng sẽ làm giảm cấu hình tàng hình của nó.
Một kịch bản có thể xảy ra là sử dụng Su-57 để xâm nhập không phận được bảo vệ, dựa vào gây nhiễu điện tử và các thao tác chiến thuật để giảm nguy cơ bị phát hiện và đánh chặn. Điều này sẽ cho phép Su-57 phóng Kinzhal chính xác hơn từ phạm vi ngắn hơn, giảm thời gian phản ứng của các hệ thống phòng không đối phương.
Mặc dù việc mang tên lửa Kinzhal trên Su-57 sẽ làm giảm khả năng tàng hình của máy bay, nhưng đây có thể được coi là sự đánh đổi có thể chấp nhận được trong các nhiệm vụ mà tốc độ, khả năng cơ động chiến thuật và sự phối hợp với các phương tiện chiến đấu khác quan trọng hơn khả năng tàng hình hoàn toàn trước radar.
Tên lửa Kh-47M2 Kinzhal được nhìn thấy dưới cánh một chiếc tiêm kích MiG-31K. Ảnh: SOFREP, Defense Mirror
Về Kh-47M2 Kinzhal, đây là tên lửa siêu vượt âm phóng từ trên không của Nga, được phát triển như một phần trong nỗ lực của nước này nhằm tạo ra các hệ thống tên lửa tiên tiến có khả năng tránh được các hệ thống phòng thủ hiện đại.
Tên lửa này là một biến thể của họ tên lửa không đối đất và được thiết kế để phóng từ nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm máy bay và có thể là các hệ thống phóng khác.
Điểm ưu việt của Kinzhal nằm ở khả năng di chuyển ở tốc độ siêu thanh, nghĩa là nó có thể vượt quá Mach 5, khiến nó cực kỳ khó bị đánh chặn bằng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có.
"Dao găm" được thiết kế để nhắm vào cả mục tiêu cố định và di động trên mặt đất, bao gồm cơ sở hạ tầng quân sự, trung tâm chỉ huy và các tài sản chiến lược quan trọng.
Kinzhal là một phần trong sáng kiến rộng lớn hơn nhằm hiện đại hóa khả năng tấn công hạt nhân và thông thường của Nga, tập trung vào việc đảm bảo duy trì khả năng răn đe và ưu thế quốc phòng của nước này trước các mối đe dọa đang phát triển.
Sự phát triển của tên lửa Kinzhal là một phần của xu hướng lớn hơn trong đổi mới quân sự toàn cầu. Một số quốc gia, bao gồm Mỹ và Trung Quốc, đang nghiên cứu các loại vũ khí siêu vượt âm tương tự.
Những vũ khí này đại diện cho một loại mối đe dọa mới có khả năng định hình tương lai của chiến tranh.
Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal
- Quốc gia sản xuất: Nga
- Quốc gia sở hữu: Nga
- Lớp: Tên lửa đạn đạo phóng từ trên không (ALBM)
- Tên gọi khác: Dagger, AS-24 Killjoy
- Nền tảng phóng: Máy bay chiến đấu MiG-31
- Chiều dài: 8 m
- Đường kính: 1 m
- Tải trọng: 480 kg
- Đầu đạn: hạt nhân hoặc thông thường
- Hệ thống đẩy: Động cơ nhiên liệu rắn
- Tầm hoạt động: 1.500 - 2.000 km
- Tình trạng: Đang hoạt động
Một số hình ảnh về Sukhoi Su-57 - tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 của Nga. Ảnh: Defense Mirror, TASS, 19fortyfive, Eurasian Times
Minh Đức (Theo Bulgarian Military, Missile Threat)