Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát các công trình trọng điểm tại Đà Nẵng

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát các công trình trọng điểm tại Đà Nẵng

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Chủ nhật, 01/09/2024 14:59

Ngày 1/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chuyến công tác quan trọng tại Đà Nẵng, một trong những thành phố trọng điểm của miền Trung Việt Nam.

Định hướng phát triển khu thương mại tự do Đà Nẵng

Chuyến đi của Thủ tướng nhằm kiểm tra tiến độ và định hướng phát triển các công trình, dự án trọng điểm, trong đó có khu vực lấn biển dự kiến xây dựng khu thương mại tự do và dự án cảng Liên Chiểu.

Cùng tham gia chuyến khảo sát này, có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo các bộ, ngành cũng như chính quyền thành phố Đà Nẵng. 

Ngay từ đầu giờ sáng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiến hành kiểm tra tại khu vực nghiên cứu lấn biển gần đường Nguyễn Tất Thành, nơi có chức năng là khu dịch vụ logistics với diện tích khoảng 420 ha. 

Đây là một trong những địa điểm quan trọng đang được xem xét để xây dựng khu thương mại tự do Đà Nẵng, một dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực phát triển mới cho thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát các dự án trong trọng tại Đà Nẵng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát các dự án quan trọng tại Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. 

Nghị quyết này bao gồm nhiều điểm mới, đáng chú ý như thu hút nhà đầu tư chiến lược, thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, và thu hồi đất để xây dựng các hạng mục, công trình nhằm hình thành Trung tâm logistics.

Khảo sát tại khu vực lấn biển, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng ý về chủ trương lấn biển để tạo quỹ đất mới và mở rộng không gian phát triển. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng việc này cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, đặc biệt là vấn đề nguyên vật liệu san lấp và diện tích đất sau khi lấn biển cần được sử dụng đúng chức năng, đảm bảo rằng những vị trí đẹp nhất sẽ dành cho sản xuất kinh doanh. Đây là một bước đi quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng khu thương mại tự do tại Đà Nẵng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của thành phố.

Tiếp theo đó, Thủ tướng đã thị sát và kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng dùng chung tại khu bến Liên Chiểu và tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu. Trước đó, vào tháng 6/2022, Thủ tướng đã khảo sát quy hoạch tổng thể cảng Liên Chiểu, một dự án trọng điểm được kỳ vọng sẽ là đầu mối giao thông quan trọng, kết nối vùng kinh tế miền Trung với các khu vực lân cận.

Cảng biển Liên Chiểu là một trong ba cảng biển nước sâu của Việt Nam, được quy hoạch để tiếp nhận tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 100.000 tấn, và tàu container có sức chở từ 6.000 đến 8.000 TEU. Đây là một dự án có ý nghĩa chiến lược, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế biển của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Dự án hạ tầng dùng chung của Khu bến Liên Chiểu có tổng mức đầu tư 3.426 tỷ đồng, được giao cho UBND thành phố Đà Nẵng làm cơ quan chủ quản. 

Hiện tại, dự án đã khởi công vào cuối năm 2022 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2025. Theo báo cáo, giá trị khối lượng thi công đã đạt 67%, tương ứng với khoảng 1.770 tỷ đồng, cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

Tăng cường đầu tư, xử lý mặt bằng các dự án đường quan trọng

Trong khi đó, tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu có tổng mức đầu tư 1.203 tỷ đồng, được triển khai từ tháng 9/2023 và hiện đã hoàn thành 33% giá trị khối lượng hợp đồng. 

Thủ tướng hoan nghênh tiến độ triển khai, đồng thời đề nghị thành phố Đà Nẵng, các bộ, ngành, doanh nghiệp và nhà đầu tư cần quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn để phấn đấu hoàn thành các hạng mục quan trọng trước thời hạn đã đề ra, cụ thể là trước ngày 30/8/2025.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng lưu ý việc xây dựng cảng Liên Chiểu cần được thực hiện theo hướng lưỡng dụng, với công năng đa ngành, đa lĩnh vực. Việc nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động môi trường và quy hoạch tổng thể là rất cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững của dự án trong tương lai. 

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huy động nguồn lực từ cả Trung ương và địa phương, cùng sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tác công trình trọng điểm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tác công trình trọng điểm.

Trong buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã thăm hỏi và tặng quà động viên các lực lượng thi công tại công trường cảng Liên Chiểu. Ông kêu gọi các đơn vị, lực lượng tham gia dự án nỗ lực hơn nữa để hoàn thành phần hạ tầng dùng chung và đường ven biển kết nối cảng Liên Chiểu đúng tiến độ, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng trong tương lai.

Tại dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan, Thủ tướng đã thăm hỏi và động viên từng cán bộ, kỹ sư, người lao động, đồng thời biểu dương tinh thần làm việc của các đơn vị thi công. 

Thủ tướng cũng ghi nhận sự nỗ lực của thành phố Đà Nẵng trong việc giải phóng mặt bằng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. 

Ông đánh giá cao việc dự án đang triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo "vượt nắng thắng mưa, không bàn lùi, chỉ bàn làm, thi công 3 ca 4 kíp" để đảm bảo tiến độ công trình.

Thủ tướng nhấn mạnh, hiện vẫn còn một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng và yêu cầu cần hoàn thành trong tháng 9. 

Ông đề nghị lãnh đạo địa phương tiếp tục trao đổi với người dân để họ hiểu rằng "Đảng và Nhà nước không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu lo cho nhân dân được hạnh phúc, ấm no". 

Cuối cùng, Thủ tướng đề nghị các đơn vị thi công cố gắng đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án vào ngày 30/8/2025, nhằm sớm có con đường xuyên suốt.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Đà Nẵng lần này không chỉ nhằm kiểm tra tiến độ các công trình, dự án trọng điểm mà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ đối với sự phát triển của thành phố. 

Với những định hướng chiến lược và sự quyết tâm của lãnh đạo, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.