Trao đổi với các phóng viên qua ứng dụng WhatsApp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá cao công việc của các nhóm đàm phán, đồng thời cho biết nhiều dự thảo văn kiện quan trọng (trong đó có các bảo đảm an ninh và kế hoạch tái thiết hậu chiến) đã được chuẩn bị.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine và các đối tác đã hoàn thành khoảng 90% một kế hoạch gồm 20 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga, phát đi tín hiệu về những tiến triển thực chất trước thềm các cuộc đàm phán cấp cao với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Phát biểu qua WhatsApp, ông Zelensky xác nhận sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump vào cuối tuần này, đồng thời cho biết các nhóm của Ukraine và quốc tế đã chuẩn bị xong dự thảo của nhiều văn kiện then chốt, bao gồm các bảo đảm an ninh và các kế hoạch tái thiết Ukraine sau chiến tranh.
"Thành thật mà nói, kế hoạch 20 điểm mà chúng tôi đang triển khai đã hoàn thiện khoảng 90%. Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa nó lên mức 100%. Mỗi cuộc gặp, mỗi cuộc trao đổi đều giúp chúng tôi tiến gần hơn tới kết quả mong muốn", ông Zelensky nói.

Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu khi Ukraine tiếp nhận chiếc tiêm kích General Dynamics F-16 Fighting Falcon đầu tiên ngày 4/8/2024.(Ảnh: Phủ Tổng thống Ukraine/Handout/Anadolu qua Getty Images/Kyivpost)
Khi được hỏi những văn kiện nào đã sẵn sàng, Tổng thống Ukraine cho biết, đó là các tài liệu liên quan đến bảo đảm an ninh và các thỏa thuận kinh tế. "Trong gói này có nhiều văn kiện khác nhau, và chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội thảo luận tất cả. Các thỏa thuận kinh tế hiện vẫn đang ở dạng dự thảo và cần làm rõ định hướng", ông nói.
Trước câu hỏi liệu các cuộc đàm phán sắp tới tại Florida nhằm ký kết thỏa thuận hay thảo luận các vấn đề lãnh thổ, ông Zelensky cho biết: "Tôi không biết liệu mọi thứ có thể được hoàn tất hay không, nhưng tất cả những vấn đề mà chúng tôi còn câu hỏi và khác biệt, phía Ukraine sẽ nêu ra".
Trong tuần này, ông Zelensky cho biết vẫn còn tồn tại bất đồng giữa Kiev và Washington liên quan đến các vấn đề lãnh thổ cũng như các điều khoản liên quan tới NATO.
Dù vậy, ông nói, Ukraine đã giành được một số nhượng bộ trong kế hoạch mới nhất, bao gồm việc đóng băng tuyến mặt trận và loại bỏ yêu cầu Kiev phải từ bỏ về mặt pháp lý tham vọng gia nhập NATO.
Kế hoạch này cũng mở ra khả năng Ukraine rút một phần lực lượng khỏi khu vực Donetsk ở phía đông, đồng thời thiết lập một vùng phi quân sự – những phương án mà trước đây Kiev tỏ ra miễn cưỡng chấp nhận.
Ông Zelensky cho biết thêm, các nhà đàm phán Ukraine không tiếp xúc trực tiếp với Moscow. "Mỹ đang đóng vai trò trung gian, và chúng tôi đang chờ phản hồi của Moscow đối với đề xuất mới nhất. Tôi nghĩ trong vài ngày tới chúng ta sẽ biết phản hồi chính thức của họ", ông nói.
Điện Kremlin ngày thứ Sáu cho biết, trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, đã có cuộc điện đàm với các quan chức Mỹ để thảo luận về tiến trình đàm phán, song không cung cấp chi tiết.
Cho đến nay, Moscow vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng từ bỏ lập trường cứng rắn về lãnh thổ, bao gồm yêu cầu Ukraine rút hoàn toàn khỏi vùng Donbas ở phía đông, chấm dứt tham vọng gia nhập NATO, cấm triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình phương Tây, cùng hàng loạt hạn chế chính trị và quân sự mà Kiev cho rằng chẳng khác nào đầu hàng.
Sau cuộc điện đàm ngày 25/12 với ông Witkoff và ông Kushner, Tổng thống Zelensky cho biết đã có "những ý tưởng tốt có thể hướng tới một kết quả chung và một nền hòa bình lâu dài".
Thế Hải (Theo Kyivpost)
