Tp.HCM: Thu ngân sách tăng mạnh nhưng giải ngân đầu tư công “chưa căn cơ”

Phạm Thị Mỹ Hậu

Phạm Thị Mỹ Hậu

Thứ 3, 09/09/2025 18:37

Mặc dù thu ngân sách hơn 524.000 tỷ đồng, vượt tiến độ và tăng trên 15% so với cùng kỳ, song trái ngược với kết quả này, Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Văn Được lo ngại vốn đầu tư công gần như không nhúc nhích suốt hai tháng qua vì vướng giải phóng mặt bằng và thiếu cán bộ cơ sở.

Giải ngân đầu tư công “đứng yên” sau quý II

Chiều ngày 9/9, UBND Tp.HCM tổ chức phiên họp kinh tế - xã hội định kỳ tháng 8/2025. Cuộc họp có sự tham dự chủ trì của Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được, cùng các lãnh đạo, đại diện của sở ban ngành Thành phố.

Báo cáo tại cuộc họp kinh tế - xã hội tháng 9, Giám đốc Sở Tài chính Tp.HCM Nguyễn Công Vinh cho biết tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng đạt 524.234 tỷ đồng, bằng 78,1% dự toán năm và tăng 15,5% so với cùng kỳ. Đặc biệt, thu từ tiền sử dụng đất đạt hơn 39.754 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ.

“Kết quả này cho thấy nguồn lực ngân sách đang được củng cố, tạo điều kiện để thành phố chủ động cho các nhiệm vụ chi tiêu trọng yếu, nhất là công trình dân sinh, an sinh xã hội”, ông Vinh nói.

Tp.HCM: Thu ngân sách tăng mạnh nhưng giải ngân đầu tư công “chưa căn cơ”- Ảnh 1.

Giám đốc Sở Tài chính Tp.HCM Nguyễn Công Vinh báo cáo tại cuộc họp chiều ngày 9/9.

Trái với bức tranh tươi sáng về thu ngân sách, Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh sự chậm trễ đáng lo ngại ở lĩnh vực giải ngân đầu tư công. Ông cho biết, quý 2/2025, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 43% mức cao nhất từ trước đến nay. Nhưng đến nay, con số này mới nhích lên 44%, tức gần như không tăng trong hơn hai tháng.

Tp.HCM: Thu ngân sách tăng mạnh nhưng giải ngân đầu tư công “chưa căn cơ”- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp.

“Điều đó cho thấy công tác giải ngân chưa căn cơ”, ông Được nói, chỉ rõ nguyên nhân chủ yếu nằm ở vướng mắc giải phóng mặt bằng và thiếu cán bộ xử lý ở cơ sở.

Nhiều dự án trọng điểm như mở rộng quốc lộ 13, quốc lộ 22 hay cầu đường Bình Tiên bị ách tắc ở khâu bồi thường. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng thừa nhận thời gian đầu có sự lúng túng trong phối hợp giữa ban bồi thường và UBND phường, xã. Khi gặp vướng quy hoạch, nhiều dự án phải dừng ngay, kéo theo dòng vốn bồi thường không giải ngân được.

Tp.HCM đã tập trung hoàn tất, điều chỉnh và bổ sung Đề án xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15 để trình Quốc hội, coi đây là khung pháp lý quan trọng cho các cơ chế, chính sách đặc thù trong thời gian tới.

Song song, Thành phố cũng tháo gỡ 527/838 dự án, khu đất vướng mắc, đạt 62,9% tổng số, với tổng mức đầu tư khơi thông 425.590 tỷ đồng trên diện tích hơn 2.130ha. Những kết quả này góp phần mở đường cho các dự án hạ tầng, nhà ở xã hội và dịch vụ đô thị trọng điểm.

Chính quyền hai cấp vừa thừa vừa thiếu cán bộ 

Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Văn Được thẳng thắn chỉ ra việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đạt nhiều thành tựu nhưng cũng bộc lộ hạn chế. 

Cụ thể, tình trạng cán bộ vừa thừa vừa thiếu, đặc biệt là thiếu nhân sự chuyên môn trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, tài chính; một số chủ tịch xã, phường xin nghỉ vì áp lực.

Ngoài ra, khi các đội quản lý trật tự đô thị cấp huyện ngừng hoạt động từ 1/7/2025, nhiều phường, xã rơi vào tình trạng thiếu lực lượng chuyên trách để kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng. Theo bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, Sở đã phối hợp cùng Sở Xây dựng lập 19 tổ địa bàn, biệt phái gần 900 cán bộ từ thanh tra xây dựng về phường, xã, đặc khu để hỗ trợ. Tuy vậy, tình trạng “cán bộ vừa thừa vừa thiếu” vẫn chưa khắc phục triệt để: nhiều nơi dư công chức hành chính nhưng lại thiếu nhân sự chuyên môn trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, tài chính.

Tp.HCM: Thu ngân sách tăng mạnh nhưng giải ngân đầu tư công “chưa căn cơ”- Ảnh 3.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại buổi họp báo.

“Có phòng chỉ 5 đến 7 công chức nhưng phải gánh tới 9 lĩnh vực chuyên môn, trong khi có nơi lại dư nhân sự. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ công việc, trong đó có các khâu phục vụ giải ngân”, bà Hiền phân tích.

Mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,5% cả năm

Trong 8 tháng đầu năm, Thành phố thu hút trên 6,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tăng 58,02%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6% so với cùng kỳ, trong đó 4 ngành công nghiệp trọng điểm tăng 11% và 3 ngành truyền thống tăng 10,6%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 đạt 166.243 tỷ đồng, tăng 15,8%. Lũy kế 8 tháng đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Riêng doanh thu dịch vụ lữ hành trong tháng 8 tăng đến 38,9%.

Từ nay đến cuối năm, UBND Tp.HCM đặt mục tiêu hoàn thành vượt thu ngân sách ít nhất 2% so với dự toán, phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 8,5%. Thành phố cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, khởi công tuyến metro số 2, hoàn tất thủ tục đấu giá 3 lô đất và 3.790 căn hộ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Song song, Tp.HCM tăng cường quản lý môi trường, thúc đẩy các dự án nhà máy đốt rác phát điện, giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh kinh tế số, cải cách hành chính và an sinh xã hội.

Tp.HCM: Thu ngân sách tăng mạnh nhưng giải ngân đầu tư công “chưa căn cơ”- Ảnh 4.Hơn 10.000 chuyên gia sẽ làm việc tại trái tim mới của tài chính Tp.HCM

Trên nền di sản Ba Son, tòa tháp Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina (IFC) vừa khánh thành không chỉ mở ra một dấu ấn kiến trúc - tài chính mới cho Tp.HCM mà còn là hình dung rõ nét về mô hình phát triển đô thị TOD gắn với tuyến Metro số 1.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.