Trước thềm phán quyết đối với ông Thaksin về tội khi quân, Thái Lan siết chặt an ninh

Thứ 6, 22/08/2025 10:17

Ông Thaksin Shinawatra, một nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng trên chính trường Thái Lan, phủ nhận các cáo buộc và khẳng định lòng trung thành với Nhà vua.

Tòa án Hình sự Thái Lan tại Bangkok vào ngày 22/8 sẽ đưa ra phán quyết trong vụ án cáo buộc cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra vi phạm luật khi quân (lese majeste) theo Điều 112 của Bộ luật Hình sự Thái Lan.

Vụ việc bắt nguồn từ một cuộc phỏng vấn mà ông Thaksin thực hiện với một tờ báo Hàn Quốc vào năm 2015, khi ông đang sống lưu vong.

Những phát ngôn của ông Thaksin trong cuộc phỏng vấn đó bị cáo buộc có nội dung xúc phạm các thành viên Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Thái Lan và liên quan đến cuộc chính biến năm 2014 khiến chính phủ của em gái ông, bà Yingluck Shinawatra, bị lật đổ.

Luật khi quân của Thái Lan, một trong những luật nghiêm khắc nhất thế giới, quy định mức phạt lên đến 15 năm tù cho mỗi cáo buộc nếu bị kết tội.

Ông Thaksin, một tỷ phú có ảnh hưởng sâu rộng trên chính trường Thái Lan, phủ nhận các cáo buộc và khẳng định lòng trung thành với Nhà vua. Ông từng tuyên bố tại một sự kiện công khai vào tháng trước rằng ông "không lo lắng" về phán quyết. Cả bên công tố và ông Thaksin đều có quyền kháng cáo sau phán quyết ngày 22/8.

Trước thềm phán quyết đối với ông Thaksin về tội khi quân, Thái Lan siết chặt an ninh - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra cùng con gái út Paetongtarn Shinawatra, tháng 8/2023. Ảnh: Getty

Để đảm bảo trật tự trong ngày công bố phán quyết, tòa án đã áp dụng các biện pháp kiểm soát an ninh nghiêm ngặt, bao gồm chỉ cho phép phóng viên hoạt động tại các khu vực được chỉ định, trong khi truyền thông không được phép vào phòng xử án, nơi chỉ dành cho nguyên đơn và bị cáo.

Khu vực tòa án dự kiến sẽ có sự hiện diện của lực lượng an ninh tăng cường để ngăn chặn bất kỳ rối loạn nào, đặc biệt khi ngày 22/8 cũng đánh dấu 2 năm kể từ khi ông Thaksin trở về Thái Lan sau 15 năm sống lưu vong.

Dù đã chính thức nghỉ hưu, ông Thaksin vẫn được cho là nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu đối với Đảng Pheu Thai cầm quyền. Phán quyết này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân ông Thaksin mà còn có thể tác động sâu rộng đến bối cảnh chính trị Thái Lan, vốn đang đối mặt với nhiều thách thức như nền kinh tế trì trệ và căng thẳng ngoại giao với Campuchia.

Bên cạnh đó, vào tháng tới, Tòa án Tối cao Thái Lan sẽ phán quyết về việc liệu thời gian ông Thaksin ở Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát có được tính là thời gian thụ án hay không. Nếu câu trả lời là không, điều có thể khiến ông đối mặt với nguy cơ bị giam giữ.

Ông Thaksin trở về Thái Lan vào năm 2023 để thụ án 8 năm tù vì các cáo buộc lạm quyền và xung đột lợi ích. Tuy nhiên, án tù của ông được giảm xuống còn 1 năm theo lệnh ân xá của Nhà vua.

Vào ngày ông trở về, ông được chuyển đến khu vực cao cấp của một bệnh viện cảnh sát với lý do sức khỏe và được trả tự do sau 6 tháng. Điều này đã gây ra nhiều tranh cãi, với một số ý kiến cho rằng ông nhận được sự đối xử đặc biệt.

Ngoài ra, một phán quyết khác vào tuần tới liên quan đến Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra – con gái út của ông Thaksin – cũng đang thu hút sự chú ý.

Bà Paetongtarn bị cáo buộc vi phạm đạo đức liên quan đến một cuộc điện thoại bị rò rỉ với cựu lãnh đạo Campuchia Hun Sen, có thể dẫn đến việc bà bị bãi nhiệm.

Hôm 21/8, bà Paetongtarn đã ra làm chứng trước Tòa án Hiến pháp, cùng với ông Chatchai Bangchuad, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, là nhân chứng duy nhất được tòa cho phép.

Việc bà tham dự phiên điều trần là tự nguyện vì tòa án đã mời bà nhưng nêu rõ rằng bà có quyền quyết định có xuất hiện hay không. Vào ngày 29/8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan sẽ ra phán quyết về vụ việc của bà Paetongtarn.

Nếu Tòa án Hiến pháp ra phán quyết bất lợi, bà Paetongtarn có thể bị bãi nhiệm vĩnh viễn, đánh dấu lần thứ hai một Thủ tướng từ Đảng Pheu Thai bị phế truất kể từ tháng 8 năm ngoái, khi người tiền nhiệm Srettha Thavisin bị bãi nhiệm vì vi phạm đạo đức.

Điều này có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng chính trị mới, với khả năng Quốc hội bầu một Thủ tướng mới từ Đảng Pheu Thai hoặc liên minh, hoặc thậm chí giải tán Quốc hội để tổ chức bầu cử sớm, làm gia tăng sự bất ổn.

Minh Đức (Theo The Nation, Thai PBS, Reuters)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.