Trường đầu tiên tăng đầu vào ngành Sư phạm lên 24 điểm

Trường đầu tiên tăng đầu vào ngành Sư phạm lên 24 điểm

Hà Công Luân

Hà Công Luân

Thứ 2, 14/08/2017 15:50

Trường đại học Vinh vừa công bố mức điểm xét tuyển đợt 2. Đáng chú ý, với khối ngành Sư phạm, điểm đầu để nhận hồ sơ là từ 24 điểm.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hồng Soa – Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, đại học Vinh cho biết, trong đợt tuyển sinh thứ 2 này, trường đại học Vinh có hơn 2.000 chỉ tiêu của 45 ngành đào tạo thuộc 5 nhóm. Trong khi hầu hết các chuyên ngành đều có điểm xét tuyển là 15,5 thì các mã ngành sư phạm, điểm xét tuyển là 24. Ngành Ngôn ngữ Anh có điểm xét tuyển là 20. 

Khi được hỏi về nguyên nhân nâng điểm đầu vào đối với ngành Sư phạm, ông Soa nói: “Sau đợt xét tuyển thứ nhất, chúng tôi đã tuyển được hơn 80%. Vậy nên, trong đợt 2 này chỉ tiêu không còn nhiều. Điều đó dẫn tới điểm đầu vào cao hơn”.

Về việc điểm đầu vào Sư phạm năm nay thấp đột biến, ông Soa nói: “Các năm qua nhà trường đều lấy điểm đầu vào khối ngành này cao hơn so với điểm sàn của Bộ. Năm nay cũng vậy, chúng tôi quan điểm để học Sư phạm bắt buộc mỗi môn phải trên 5 điểm”.

Theo thông tin từ nhà trường, hồ sơ xét tuyển đợt 2 gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung

- Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 (bản gốc).

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao có công chứng).

- 02 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận, điện thoại liên hệ.

- Lệ phí dự tuyển: 30.000đ/hồ sơ, thời gian nhận hồ sơ (đợt 2) đến 17h00', ngày 31/8/2017.

Giáo dục - Trường đầu tiên tăng đầu vào ngành Sư phạm lên 24 điểm

Trong xét tuyển sinh đợt 2, trường đại học Vinh
có hơn 2.000 chỉ tiêu.

Tại Hà Nội, trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH QGHN) vừa ra thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đào tạo đại học hệ chính quy năm 2017, thời gian nhận hồ sơ đến hết 21/8/2017.

Trong đợt xét tuyển bổ sung, trường tuyển 150 chỉ tiêu cho 8 ngành học. Mức điểm nhận hồ sơ thấp nhất là 20,75.

Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 3 nguyện vọng vào các ngành học của Trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Điểm trúng tuyển được xác định theo tổ hợp xét tuyển, không phân biệt nguyện vọng giữa các thí sinh.

Công Luân

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.