Đồng Nai tháo gỡ “điểm nghẽn” vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm quốc gia

Đồng Nai tháo gỡ “điểm nghẽn” vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm quốc gia

Thứ 2, 10/03/2025 20:35

UBND tỉnh Đồng Nai họp về nguồn vật liệu cho dự án trọng điểm, yêu cầu hoàn thiện hồ sơ đất đắp, phân khai đá xây dựng, tháo gỡ pháp lý mỏ đá, đẩy nhanh kế hoạch sử dụng đất năm 2025.

Giảm nhu cầu đá xây dựng, điều chỉnh kế hoạch cung cấp

Ngày 10/3, tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - bà Nguyễn Thị Hoàng đã có buổi làm việc với các sở, ngành và chủ đầu tư, đưa ra những chỉ đạo quan trọng nhằm đảm bảo nguồn cung vật liệu phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Đây là vấn đề cấp bách, có ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công và hiệu quả của các dự án quy mô lớn, trong đó có dự án sân bay Long Thành.

Đồng Nai tháo gỡ “điểm nghẽn” vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm quốc gia- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - bà Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng khối lượng đá xây dựng mà các chủ đầu tư đăng ký sử dụng trong năm 2025 là gần 6 triệu m3, giảm hơn 4 triệu m3 so với báo cáo trước đó.

Nguyên nhân chủ yếu là một số hạng mục tại dự án sân bay Long Thành chưa có nhà thầu thi công, dẫn đến sự điều chỉnh trong dự toán nguyên vật liệu. Sự sai lệch số liệu trong báo cáo trước đây cũng là một yếu tố góp phần vào sự thay đổi này.

Để đảm bảo nguồn cung ổn định, bà Nguyễn Thị Hoàng thống nhất với kế hoạch phân khai khối lượng đá từ từng mỏ, do Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất.

Bà cũng yêu cầu rà soát các mỏ đá đang gặp vướng mắc về pháp lý đất đai, đặc biệt là những mỏ cần thu hồi đất, để sớm trình danh mục dự án thu hồi đất lên HĐND tỉnh Đồng Nai tại kỳ họp gần nhất.

Đồng thời, UBND Tp.Biên Hòa cần khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2025, điều chỉnh quy hoạch phân khu nhằm tháo gỡ các vướng mắc còn tồn đọng.

Đẩy nhanh cấp phép và khai thác đất đắp

Về nguồn đất đắp, tình hình hiện tại vẫn còn nhiều bất cập khi các nhà thầu thi công chưa có báo cáo cụ thể về khối lượng cần sử dụng.

Tỉnh Đồng Nai đã cấp phép hai khu vực khai thác với tổng khối lượng 1,4 triệu m3, tuy nhiên, các chủ đầu tư mới khai thác được khoảng 50% công suất. Điều này đặt ra yêu cầu cần đẩy nhanh tiến độ khai thác để kịp thời đáp ứng nhu cầu thi công.

Đồng Nai tháo gỡ “điểm nghẽn” vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm quốc gia- Ảnh 2.

Mỏ khai thác vật liệu xây dựng tại mỏ đá Tân Cang.

Ngoài ra, hiện còn 5 khu vực đang trong quá trình xin cấp phép khai thác vật liệu khoáng sản nhóm IV.

Trong đó, 2 khu vực với tổng khối lượng khoảng 1,8 triệu m3 đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường xác nhận khối lượng, nhưng các chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ kèm phương án cải tạo, phục hồi môi trường. 3 khu vực còn lại vẫn đang chờ xác nhận khối lượng từ sở.

Bên cạnh đó, cụm mỏ đá Tam Phước - Phước Tân có khoảng 1 triệu m3 đất san lấp có thể khai thác nếu các vướng mắc pháp lý được giải quyết.

Để thúc đẩy tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện và trình hồ sơ hai khu vực đã xác nhận khối lượng chậm nhất vào ngày 12/3 để UBND tỉnh quyết định.

Đồng thời, bà Hoàng cũng đề nghị các chủ đầu tư mỏ trình phương án khai thác 1 triệu m3 đất đắp từ cụm mỏ đá Tam Phước - Phước Tân.

Đoàn Vũ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.