Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc hội Mỹ tăng cường hỗ trợ phòng không, cảnh báo rằng Nga đang leo thang các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Ukraine. Ông cho biết, một cuộc tập kích gần đây bao gồm hàng trăm UAV cùng hàng chục tên lửa, đồng thời nhấn mạnh Ukraine vẫn phụ thuộc lớn vào các hệ thống Patriot của Mỹ để đối phó các mối đe dọa đạn đạo. Ông Zelensky cũng kêu gọi mở rộng hợp tác quốc phòng và cảnh báo Nga đang chuẩn bị cho một đợt leo thang mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky tổ chức họp báo sau cuộc hội đàm tại dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump ở Palm Beach, Florida, ngày 28/12/2025. (Ảnh: Jim WATSON/AFP qua Kyivpost)
Lời kêu gọi được đưa ra sau cuộc tấn công mà ông Zelensky mô tả là dữ dội trong đêm 23/5, khi Nga phóng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, vũ khí siêu vượt âm cùng khoảng 600 UAV nhằm vào Ukraine, trong đó có các đòn đánh vào Kiev và nhiều khu vực khác.
Ông Zelensky cho biết, Nga đã sử dụng 54 tên lửa hành trình, 30 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa siêu vượt âm Tsirkon và 2 tên lửa đạn đạo Kinzhal.
Ông nói thêm rằng Ukraine tiếp tục đối mặt với các đợt tấn công UAV quy mô lớn, trong đó nhiều chiếc thuộc dòng Shahed.
Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, Kiev đã bắn hạ hơn 90% UAV tấn công của Nga và cho biết kinh nghiệm này đã được chia sẻ với các đối tác ở Trung Đông và khu vực Vùng Vịnh.
Tuy nhiên, ông khẳng định Ukraine vẫn phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa, đặc biệt trước các mối đe dọa đạn đạo.
"Khi nói đến việc phòng thủ trước tên lửa đạn đạo, chúng tôi gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ", ông Zelensky nói, đồng thời gọi hệ thống Patriot là "lá chắn hiệu quả nhất trước mọi loại tên lửa đạn đạo của Nga".
"Và chính trong tay Ukraine, hệ thống Patriot đã chứng minh một điều cực kỳ quan trọng: phần lớn tên lửa Nga có thể bị đánh chặn", ông nói thêm.
Ông tiết lộ, Moscow dường như đang chuẩn bị mở rộng chiến dịch tấn công đường không hơn nữa.
Ông Zelensky cũng ca ngợi các cơ chế hỗ trợ của Mỹ, bao gồm chương trình PURL (sáng kiến giúp cung cấp tên lửa Patriot bằng nguồn tài trợ từ các đối tác châu Âu) nhưng cho rằng tốc độ bàn giao hiện chưa đáp ứng nhu cầu chiến trường.
"Đối với chúng tôi gần như không có gì đau đớn hơn việc nhìn thấy các tổ hợp Patriot không còn tên lửa để khai hỏa", ông nói.
Tổng thống Ukraine tái khẳng định, Kiev sẵn sàng mua thêm các hệ thống Patriot và đề xuất mở rộng hoạt động sản xuất chung với các đối tác châu Âu dưới sự giám sát của Mỹ.
"Việc mở rộng sản xuất Patriot có thể trở thành một trong những đóng góp quan trọng nhất mà chúng ta cùng nhau thực hiện đối với an ninh của Mỹ, Ukraine, châu Âu và các đồng minh trên toàn thế giới", ông nói.
Ông cũng đề xuất tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng, bao gồm các "thỏa thuận UAV" nhằm mở rộng quy mô ngành công nghiệp máy bay không người lái đang phát triển mạnh của Ukraine.
"Ở thời điểm hiện tại, Ukraine đã xây dựng được một ngành công nghiệp UAV vượt Nga", ông Zelensky tuyên bố.
Dù Ukraine đạt được nhiều tiến bộ trong chiến tranh UAV nhưng ông nhấn mạnh rằng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo vẫn là khoảng trống cấp bách nhất.
"Thách thức duy nhất vẫn cực kỳ khó khăn với chúng tôi chính là mối đe dọa tên lửa đạn đạo từ Nga", ông nói.
Trong bài phát biểu tối 27/5, ông Zelensky cũng xác nhận đã gửi một bức thư đặc biệt tới ông Trump và Quốc hội Mỹ.
"Hôm qua, bức thư đã được gửi tới các cơ quan ở Washington. Rất hiếm khi lãnh đạo một quốc gia khác cùng lúc gửi thư cho Tổng thống và Quốc hội Mỹ theo cách này - nhưng tình hình hiện nay đòi hỏi chúng ta phải hành động nhanh chóng và hiệu quả", ông Zelensky nói.
Theo ông, điều quan trọng là Mỹ phải lắng nghe Ukraine.
"Chúng tôi hiểu rằng hiện phần lớn sự chú ý toàn cầu đang đổ dồn vào cuộc chiến với Iran. Nhưng chúng ta cũng cần chấm dứt cuộc xung đột ở đây, tại châu Âu. Và chúng ta càng sớm tăng cường khả năng bảo vệ trước tên lửa đạn đạo thì càng sớm có thể khiến ngoại giao phát huy hiệu quả", ông nói thêm.
"Chúng ta chỉ có thể giải quyết điều này cùng với nước Mỹ. Ukraine biết ơn Mỹ vì mọi sự hỗ trợ. Và chúng tôi sẽ còn biết ơn hơn nữa nếu có được một nền hòa bình công bằng cùng các đảm bảo an ninh vững chắc", ông nói thêm.
Thế Hải (Theo Politico, The Guardian)
