Vũ khí thế hệ mới: Đầu đạn đặc biệt, sức công phá diệt giáp

Thứ 3, 03/02/2026 05:30 GMT+7

Loại vũ khí thế hệ mới vừa được hé lộ với thiết kế gọn nhẹ, tầm hoạt động lớn, tích hợp đầu đạn đặc biệt có khả năng xuyên phá các lớp giáp bảo vệ hiện đại.

Nội dung này liên quan đến các UAV Rodeur 330, cũng như khả năng Ukraine sẽ tiếp nhận Veloce 330 thuộc dòng MV-100 - cả hai đều có thể được trang bị một loại đầu đạn đặc biệt đáng chú ý do KNDS phát triển.

Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tiếp nhận các máy bay không người lái Rodeur 330 do Tập đoàn EOS Technologie (Pháp) sản xuất. Theo các thông tin hiện có, "một số đơn vị" UAV loại này đã được bàn giao cho Ukraine. Chủ tịch EOS Technologie, ông Jean-Marc Zuliani, nhấn mạnh rằng dù nền tảng này có khả năng thực hiện nhiệm vụ trinh sát, nhưng nhiều khả năng nó sẽ được Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng chủ yếu như một UAV tấn công.

Thông tin trên được France 24 đăng tải, hiện chưa có chi tiết cụ thể về số lượng UAV đã được chuyển giao cũng như việc có tiếp tục các đợt bàn giao tiếp theo hay không. Tuy nhiên, có thể giả định theo mô hình quen thuộc: một lô ban đầu được cung cấp để thử nghiệm tác chiến, sau đó hệ thống sẽ được điều chỉnh, hoàn thiện dựa trên phản hồi từ phía Ukraine trước khi tiến hành các đợt giao hàng tiếp theo.

Ý định của EOS Technologie trong việc cung cấp UAV cho Ukraine để thử nghiệm lần đầu được đề cập vào tháng 12 năm ngoái. Khi đó hãng cho biết, việc bàn giao sẽ diễn ra "trong thời gian sớm" và bên cạnh Rodeur 330, công ty cũng dự kiến cung cấp UAV Veloce 330.

Cả hai mẫu UAV này đều thuộc dòng MV-100, là kết quả của sự hợp tác giữa EOS Technologie, KNDS France và Delair. Ngoài ra, các nền tảng MV-100 còn nằm trong một họ hệ thống không người lái rộng hơn từng được giới thiệu đầu năm nay tại Triển lãm quốc phòng IDEX-2025 ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Thông số kỹ thuật Rodeur 330 và Veloce 330

UAV MV-100 Rodeur 330 sử dụng động cơ cánh quạt, chạy bằng động cơ đốt trong. Thiết bị có thể mang tải trọng lên tới 4 kg, tốc độ hành trình 80-120 km/h, tầm hoạt động tối đa khoảng 500 km. UAV được phóng bằng bệ phóng kiểu catapult, quy trình chuẩn bị đơn giản, chỉ mất chưa đến 10 phút và cần 2 người vận hành.

Trong khi đó, Veloce 330 là UAV sử dụng động cơ phản lực, có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 400 km/h, với tốc độ hành trình công bố khoảng 200 km/h. UAV này mang đầu đạn tương đương 4 kg, tuy nhiên tầm điều khiển vô tuyến bị giới hạn ở mức tối đa 100 km.

Vũ khí thế hệ mới: Đầu đạn đặc biệt, sức công phá diệt giáp - Ảnh 1.

UAV Veloce 330 (Ảnh: Defense Express)

Nhiều khả năng trong thời gian tới, Ukraine cũng sẽ tiếp nhận UAV Veloce 330. Tính đến năm ngoái, Bộ Quốc phòng Pháp mới chỉ đặt mua hơn hai chục chiếc loại UAV này. Trong năm nay, nhà sản xuất thông báo sẽ bắt đầu sản xuất quy mô nhỏ, ban đầu khoảng 100 chiếc mỗi năm, với kế hoạch nâng công suất lên 1.000 chiếc/năm.

Đầu đạn Arceus - mối đe dọa đáng kể với xe bọc thép

Đặc biệt đáng chú ý là đầu đạn Arceus do KNDS phát triển dành cho các UAV này. Loại đầu đạn này được đánh giá là rất hiệu quả trong việc tấn công các phương tiện bọc thép được trang bị "lồng chống UAV".

Đầu đạn Arceus được phát triển dựa trên đạn con sử dụng trong đạn pháo BONUS cỡ 155 mm, áp dụng công nghệ đạn xuyên tạo hình bằng thuốc nổ (EFP), với khối lượng khoảng 2,5 kg.

Trước đó, Defense Express từng đưa tin Pháp đã đặt mua một UAV cảm tử dùng động cơ phản lực, được xem là biến thể tương tự Shahed, mang tên One-Way Effector do MBDA phát triển, với kế hoạch sản xuất lên tới 1.000 chiếc mỗi tháng.

Thế Hải (Theo Defense Express)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.