Thụy Điển hôm 4/2 đã trải qua một vụ xả súng hàng loạt khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, bao gồm cả tay súng. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson gọi đây là "ngày đau thương" đối với đất nước.
Cảnh sát Thụy Điển cho biết, ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng, nhưng họ cảnh báo con số này có thể tăng lên. Tay súng được cho là nằm trong số những người thiệt mạng và cuộc tìm kiếm những nạn nhân khác vẫn đang được tiến hành tại trường học.
"Chúng tôi biết rằng có khoảng 10 người đã thiệt mạng ở đây hôm nay. Lý do khiến chúng tôi không thể đưa ra con số chính xác hơn vào thời điểm hiện tại là vì quy mô của vụ việc quá lớn", ông Roberto Eid Forest, cảnh sát trưởng địa phương, cho biết.
Ông cho biết thiệt hại tại hiện trường vụ án quá lớn đến mức các nhà điều tra không thể đưa ra kết luận chắc chắn hơn về số người tử vong.
Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 13h giờ địa phương (19h giờ Việt Nam) ngày 4/2, tại Orebro, cách Stockholm khoảng 200 km về phía Tây, tại trường Risbergska.
Đây là một trong ngôi trường dành cho những người trưởng thành nhưng chưa hoàn thành chương trình giáo dục chính quy. Trường cũng mở các lớp học tiếng Thụy Điển cho người nhập cư, đào tạo nghề và các chương trình dành cho người khuyết tật trí tuệ.
Nhiều học sinh trong hệ thống trường học dành cho người lớn của Thụy Điển là những người nhập cư muốn cải thiện trình độ học vấn cơ bản và lấy bằng cấp để giúp họ tìm việc làm ở quốc gia Bắc Âu này đồng thời học tiếng Thụy Điển.
Bà Maria Pegado, 54 tuổi, một giáo viên tại trường, cho biết có người đã mở toang cửa lớp học của bà ngay sau giờ nghỉ trưa và hét lên bảo mọi người ra ngoài.
"Tôi đưa tất cả 15 học sinh của mình ra hành lang và chúng tôi bắt đầu chạy", bà kể lại. "Sau đó, tôi nghe thấy hai tiếng súng nhưng chúng tôi đã chạy ra được. Chúng tôi đã ở gần cổng trường.
"Tôi thấy mọi người kéo những người bị thương ra ngoài, đầu tiên là một người, rồi đến một người nữa. Tôi nhận ra rằng tình hình rất nghiêm trọng", bà nhớ lại.
Một nhân chứng khác tại hiện trường tên là Marwa cho biết một người đàn ông đứng cạnh cô đã bị bắn vào vai và 3 người phía sau cô đã nằm trên sàn. "Mọi người đều sốc", cô kể.
Động cơ của kẻ xả súng vẫn chưa được biết ngay lập tức. Cảnh sát trưởng Forest cho biết, cảnh sát tin rằng tay súng đã hành động một mình và hiện tại họ không nghi ngờ khủng bố là động cơ, mặc dù ông cảnh báo rằng vẫn còn nhiều điều chưa biết.
Cảnh sát cho biết, họ đã mở một cuộc điều tra về vụ giết người, đốt phá và tội phạm sử dụng vũ khí nghiêm trọng.
"Hôm nay, chúng tôi đã chứng kiến bạo lực tàn bạo, gây hại cho những người hoàn toàn vô tội", Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nói với các phóng viên tại Stockholm hôm 4/2.
"Đây là vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử Thụy Điển. Nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp và tôi cũng không thể đưa ra câu trả lời", ông Kristersson cho biết.
"Nhưng sẽ đến lúc chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra, nó có thể xảy ra như thế nào và động cơ đằng sau nó là gì. Chúng ta đừng suy đoán nữa", ông nói.
Trong khi đó, Quốc vương Thụy Điển Carl XVI Gustaf gọi vụ xả súng là "một hành động tàn bạo khủng khiếp".
"Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của những người đã khuất. Chúng tôi cũng xin gửi lời chia buồn đến những người bị thương và người thân của họ, cũng như những người khác bị ảnh hưởng", Nguyên thủ Quốc gia nói.
"Gia đình tôi và tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cảnh sát, nhân viên cứu hộ và nhân viên y tế đã làm việc hết mình để cứu và bảo vệ mạng sống của mọi người trong ngày đen tối này".
Thụy Điển đang phải vật lộn với làn sóng xả súng và đánh bom do vấn nạn tội phạm băng đảng gây ra, nhưng các vụ tấn công gây tử vong tại trường học là rất hiếm.
Theo Hội đồng Phòng chống Tội phạm Quốc gia Thụy Điển, từ năm 2010 đến năm 2022, chỉ có 10 người thiệt mạng trong 7 vụ bạo lực gây tử vong tại trường học.
Minh Đức (Theo ABC Net News, Sky News)