Nhồi nhét" khách, xe hợp đồng chạy trá hình, trong khi xe cố định bỏ bến... là thực trạng vi phạm quy định của các xe chở khách sau Tết được nhóm PV Người Đưa tin ghi nhận thực tế.
Xe chở khách vi phạm sau Tết: Xe hợp đồng nhồi nhét, ép khách vào nhà vệ sinh khi bị CSGT kiểm tra
Mua vé giá "trên trời"
Như lịch hẹn, ngày 4/2 (tức mùng 7 Tết) nhân viên nhà xe Đình Nhân liên hệ qua điện thoại báo lịch đón khách tại địa chỉ 166 Điện Biên Phủ (Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng). 17h chiều cùng ngày, PV có mặt tại địa chỉ trên để được lên xe Đình Nhân biển số 43H-10257.
Nằm ngay trên con đường chính đông đúc của Đà Nẵng, nhưng trụ sở của nhà xe này hoạt động chẳng khác gì một "bến cóc" đón trả khách, hàng hóa. Lúc này, có 3 xe khách phòng loại 34 phòng và 22 phòng thay nhau đón khách ở trước Văn phòng của hãng xe Đình Nhân.
18h50 tối 4/2, xe Đình Nhân biển số 43H-10257 nổ máy rời địa điểm, bắt đầu hành trình từ Đà Nẵng vào Tp.HCM. Dọc hành trình, tài xế xe đánh lái đến nhiều vị trí khác nhau để gom khách. Cùng với đó, nhân viên của nhà xe này đi tới các phòng, mang theo một tờ giấy A4 hỏi tên, năm sinh của hành khách ghi chép vào tờ giấy trên nhằm "hợp thức" bảng danh sách khách trên xe phù hiệu hợp đồng.
Tới địa phận huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, nhân viên nhà xe Đình Nhân thu tiền xe của hành khách. Chúng tôi đặt ở phòng tầng trên có giá vé 2,8 triệu đồng. "Trừ tiền đặt cọc 1,4 triệu đồng, còn lại 1,4 triệu đồng"- nhân viên thông báo cho PV.
Dễ thấy đây chẳng phải là đoàn khách của 1 hợp đồng vận chuyển đúng nghĩa mà là các khách lẻ được nhà xe Đình Nhân gom lại, chẳng khác gì xe cố định. Quá trình nhân viên hãng xe Đình Nhân thu tiền của hành khách đều được PV ghi lại đầy đủ.
Giá vé cao ngất ngưởng nhưng nhà xe này vô tư "nhồi nhét" khách. Xe 22 phòng, phần đa được bố trí nằm quá người nằm mỗi phòng, ngoài ra có nhiều hành khách được bố trí nằm ở vị trí đường lối di chuyển giữa xe.
Cứ thế, chiếc xe phù hiệu hợp đồng Đình Nhân vô tư chạy trá hình và lưu thông dọc Quốc lộ 1 vào tới địa phận Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa lúc gần 6 giờ ngày 5/2. Phát hiện có tổ Tuần tra kiểm soát của Đội CSGT đường bộ - Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đang làm nhiệm vụ nhân viên nhà xe đã yêu cầu một số hành khách nằm ở trên buồng, trốn vào nhà vệ sinh nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Tuy nhiên, với những bằng chứng của PV cung cấp, lực lượng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã lên kiểm tra toàn bộ phương tiện, yêu cầu hành khách xuống hết để kiểm tra. Kết quả cho thấy, xe Đình Nhân biển số 43H-10257 được Sở GTVT Tp.HCM cấp phù hiệu xe hợp đồng cho HTX TM &DV Huỳnh Gia (Tp.HCM). Tuy nhiên, tài xế Huỳnh Ngọc Ẩn điều khiển có hành vi vi phạm, cụ thể: Điều khiển xe vận tải hành khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận tải và chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện, chở 40 người/23 chỗ.
Bất thường những bản "hợp đồng khống"
Tương tự, trong vai hành khách đón xe từ Bình Định về Tp.HCM cao điểm sau Tết, ngày 28/1, PV liên hệ với nhà xe Tân Xuân Phúc (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) qua số tổng đài để đặt vé và được nữ nhân viên chốt lịch đi vào ngày 3/2. Nhân viên này yêu cầu PV đặt cọc vé xe 300.000 đồng. Thắc mắc về giờ đi cụ thể, nữ nhân viên gằn giọng: ngày Tết làm gì có giờ chính xác, sẽ báo lại sau.
Sáng ngày 3/2, nhân viên nhà xe Tân Xuân Phúc hẹn PV đúng 23h30 cùng ngày có mặt tại bãi xe của nhà xe địa chỉ 46 Phạm Hùng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Lúc này, nhiều hành khách chờ lên xe biển số 77B-01763, gắn phù hiệu "xe hợp đồng". Anh Tiến – hành khách trên xe nói, giá vé thường ngày là khoảng 300.000-400.00 đồng/vé, còn giá vé hiện tại chắc khoảng 800.000-900.000 đồng/vé. "Mình cũng thường hay đi nhà xe này nên giá cũng đoán được giá vé", anh Tiến nói.
Theo thông tin, xe hợp đồng Tân Xuân Phúc biển số 77B-01763, có 44 giường nằm, 2 chỗ ngồi. Ngay tại điểm xuất phát, xe đã kín chỗ, nhưng nhà xe nhận khách nằm ở vị trí đường luồng.
Ghi nhận của PV, để đi thu tiền, nhân viên nhà xe phải bước qua đầu các "thượng đế" nằm kín ở đường luồng. Đối với khách nằm giường, số tiền phải thanh toán là 850.000 đồng/người. Đến 0h25 ngày 4/2, xe khách bất ngờ chuyển hướng sang QL 19C để đón khách rồi đến La Hai mới xuống Chí Thạnh (Phú Yên).
Khoảng 1h50, khi xe Tân Xuân Phúc đến địa phận huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Tuy An, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Yên thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, dừng xe khách Tân Xuân Phúc do tài xế Nguyễn Văn Hùng Bi (trú tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển để kiểm tra.
Khi lực lượng chức năng yêu cầu các hành khách xuống xe để kiểm đếm, tài xế Bi mới xuất trình bản hợp đồng vận chuyển hành khách và danh sách hành khách. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ, tổ công tác kiểm đếm từng hành khách, đối soát thông tin liên quan, phát hiện xe khách này chở nhiều hành khách không có tên trong hợp đồng và số lượng đăng ký trong hợp đồng.
Tổ công tác đã lập biên bản loạt vi phạm của xe hợp đồng trá hình này, gồm chở quá 7 người được phép chở của phương tiện (53/46 người); có hợp đồng vận tải nhưng không đúng theo quy định.
Còn tiếp...
Nhóm Phóng viên
Phạt nặng nhà xe vi phạm
Theo Trạm CSGT Tuy An, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Yên, với các hành vi vi phạm trên, xe hợp đồng Tân Xuân Phúc biển số 77B-01763, bị xử phạt số tiền 65 triệu đồng với tài xế và chủ phương tiện, đồng thời thu giữ các giấy tờ theo quy định.
Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, đơn vi phạt nghiêm cả tài xế và chủ xe (HTX TM&DV Huỳnh Gia) xe khách Đình Nhân biển số 43H-10257, với tổng số tiênd xử phạt 129 triệu đồng, trong đó chủ xe là 102 triệu đồng, tài xế là 27 triệu đồng; tạm giữ giấy tờ liên quan, phương tiện và yêu cầu đơn vị phải bố trí sang xe cho hành khách trên luồng