Xe tăng “bất khả chiến bại” của Ukraine “gục ngã” trước tên lửa Nga

Xe tăng “bất khả chiến bại” của Ukraine “gục ngã” trước tên lửa Nga

Thứ 3, 20/08/2024 14:00

Hình ảnh trong video công khai cho thấy xe tăng “bất khả chiến bại” của Ukraine bị tấn công trực diện khi đang di chuyển. Với một đòn tấn công như vậy, chiếc xe tăng này rất khó “sống sót”.

Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố đoạn video ghi lại vụ tấn công nhằm vào xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 do Anh sản xuất được lực lượng Kiev sử dụng ở vùng Kursk của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các trực thăng Ka-52 đã tấn công nhiều phương tiện của lực lượng Kiev bằng tên lửa chống tăng có điều khiển Vikhr ở dọc biên giới Kursk với khu vực Sumy của Ukraine.

Trong phần cuối của video, xe tăng Challenger 2 bị tên lửa tấn công trực diện khi đang di chuyển. Vikhr là loại tên lửa có độ chính xác cao khi được dẫn đường bằng tia laser. Tên lửa có tầm bắn lên tới 12 km, được trang bị một quả nổ chống tăng 8–12 kg, có thể vượt qua lớp bảo vệ phản ứng và xuyên thủng 1.000 mm giáp đồng. Với sức mạnh như vậy, xe tăng sẽ rất khó có thể "sống sót" sau đòn tấn công trực tiếp.

Trực thăng Ka-52 tấn công, phá huỷ xe tăng Challenger 2 của Lực lượng Vũ trang Ukraine. (Nguồn:SF)

Đây là lần thứ hai thông tin xe tăng Challenger 2 của Lực lượng Vũ trang Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy ở Kursk kể từ khi lực lượng Kiev tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực này hồi đầu tháng 8.

Chiếc xe tăng Challenger 2 đầu tiên bị phá hủy hoàn toàn bởi một máy bay không người lái cảm từ Lancet. Đoạn video ghi lại cuộc tấn công đã được công khai trên truyền thông vào ngày 11 tháng 8.

Vương quốc Anh đã cung cấp ít nhất 14 xe tăng Challenger 2 cho lực lượng Kiev vào năm 2023. Những chiếc xe tăng này lần đầu tiên được đưa vào hoạt động trong cuộc phản công mùa xuân của Ukraine vào năm 2023. Theo SF, những chiếc xe tăng Challenger 2 hoạt động rất kém, với khoảng một nửa trong số chúng được báo cáo là đã bị phá hủy, hư hỏng hoặc ngừng hoạt động do các vấn đề kỹ thuật. Sau đó, những chiếc xe tăng còn lại đã được rút khỏi tiền tuyến.

Việc thiếu xe tăng có thể đã buộc lực lượng Kiev phải sử dụng số xe tăng Challenger 2 còn lại của họ trong cuộc tấn công vào Kursk.

Xe tăng Challenger 2 từng được Anh phác họa là mẫu xe tăng "bất khả chiến bại". Đặc điểm nổi bật của Challenger 2 là pháo L30A 120mm, trong khi các mẫu xe tăng khác do phương Tây hay Liên Xô sản xuất đều là pháo nòng trơn.

HOÀ AN (Theo SF)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.