Bộ máy hành chính

Hà Nội nghiên cứu tổ chức lại đơn vị cấp xã, dừng tuyển dụng công chức, viên chức
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ban hành công điện về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Chủ trương đúng, cần có cách làm đúng
Việc tổ chức lại các đơn vị hành chính không chỉ yêu cầu cấp bách của đất nước trong giai đoạn phát triển mới, đây còn là cơ hội thu hút những người tài ngoài xã hội vào bộ máy quản lý Nhà nước các cấp.

Hà Nội thực hiện quyết liệt, hiệu quả tinh gọn tổ chức bộ máy
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy.

Dự kiến xóa bỏ mô hình Tổng cục Quản lý thị trường, thành lập cơ quan mới từ 1/3/2025
Bộ Công Thương dự kiến thành lập Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trên cơ sở hợp nhất Tổng cục Quản lý thị trường và Vụ Thị trường trong nước.

Hà Nội đảm bảo không gián đoạn thủ tục hành chính sau tinh gọn bộ máy
UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương sau khi sắp xếp, cơ cấu, hợp nhất tổ chức bộ máy đảm bảo không gián đoạn thủ tục hành chính.

Chuẩn bị, giới thiệu nhân sự chất lượng cao cho Trung ương và cấp ủy các cấp
Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình cho biết, Chính phủ xác định hoàn thành việc sắp xếp bộ máy các cơ quan trong tháng 2/2025.

Tên gọi mới 6 sở của Hải Phòng sau khi hợp nhất
Lãnh đạo UBND Tp.Hải Phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thiện đề án hoặc phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy thuộc hệ thống chính trị trước ngày 1/1/2025.

Thái Nguyên hợp nhất Sở Ngoại vụ vào Văn phòng UBND tỉnh
Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh.

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy: Giải bài toán "đầu ra" cho cán bộ dôi dư
Về cán bộ, công chức viên chức dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng cần có chính sách phát triển các khu vực tư.

Công tác cải cách hành chính ở Bình Thuận: Tránh nhũng nhiễu gây phiền hà người dân
Tp.Phan Thiết phải giảm tỉ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn, đẩy mạnh thực hiện số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đầu tư trang thiết bị để phục vụ người dân.

Tổ chức đối thoại gỡ vướng thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp
Quý IV/2023, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ sẽ tổ chức đối thoại để lắng nghe, nhận diện các vướng mắc về thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng: Không cắt giảm thủ tục hành chính một cách máy móc
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định luôn lắng nghe kiến nghị của các hiệp hội, doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính.

Hà Nội: 1 đơn vị cấp huyện và 176 xã thuộc diện phải sáp nhập
Theo Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội, đối chiếu với các tiêu chí theo quy định, thành phố có Q.Hoàn Kiếm và 176 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp lại.

Giám đốc sở Thông tin - Truyền thông được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
Cùng với việc thông qua nhiều chính sách phòng chống dịch Covid-19, kỳ họp thứ 19 của HĐND TP.HCM vào chiều 27/3 đã kiện toàn bộ máy UBND TP khi bầu cử chức danh Phó Chủ tịch và các uỷ viên.

Một tháng, các lãnh đạo sở phải họp 286 cuộc
93 triệu người dân nhưng phải “nuôi” tới 2,8 triệu cán bộ công chức, viên chức. Bộ máy cồng kềnh này còn mắc “căn bệnh nan y” là họp hành kém hiệu quả.

Sự thật 30% công chức ngồi chơi, gánh nặng 'bộ máy hành chính'
Trước thông tin phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ra vào đầu năm 2013 về tình trạng 30% công chức ngồi chơi, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình nói rằng đó chỉ là "dư luận". Vậy thực tế, có bao nhiêu % công chức không làm được việc mà vẫn hưởng tiền thuế của dân?